Thứ 6, 29/03/2024 15:43:19 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 06:34, 20/05/2020 GMT+7

KỶ NIỆM 130 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19-5-1890 - 19-5-2020)

Noi gương Người, làm nhiều việc tốt

Vũ Thuyên
Thứ 4, 20/05/2020 | 06:34:00 414 lượt xem
BPO - Khu phố 4, phường Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài có 252 hộ/1.523 người. Những năm qua, Ban điều hành khu phố đã vận động nhân dân đóng góp sức người, sức của làm nhiều việc tốt, mang ý nghĩa thiết thực. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Các tuyến đường ở khu phố 4, phường Tiến Thành, TP. Đồng Xoài được bê tông, trồng hoa, cây kiểng 2 bên đường

Mới giữa tháng 3-2020 nhưng khu phố 4 đã dẫn đầu toàn phường Tiến Thành hoàn thành 100% chỉ tiêu, kế hoạch giao về thu ngân sách, các loại pháp lệnh, quỹ. Hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, trong 3 năm (2016-2018), khu phố vận động nhân dân hiến đất, chặt cây và đóng góp 448 triệu đồng cùng 106 ngày công bê tông 7 tuyến đường dài gần 1,2km. Hiện 100% tuyến đường toàn khu phố được bê tông, lắp trụ đèn thắp sáng và trồng hoa 2 bên đường.

Nhiều năm trước, chi bộ, mặt trận, các chi hội, đoàn thể khu phố phải sử dụng nhà gỗ tạm để sinh hoạt, nhưng cuối năm 2015 đã có nhà văn hóa khang trang, rộng rãi với diện tích hơn 200m2 cùng trang thiết bị, cổng, hàng rào, sân bê tông, khu vệ sinh với tổng kinh phí 250 triệu đồng; trong đó, Nhà nước hỗ trợ 30 triệu đồng, còn lại do nhân dân đóng góp. Năm 2018, khu phố tham mưu phường xây 1 căn nhà đại đoàn kết tặng hộ ông Nguyễn Văn Hạnh trị giá 80 triệu đồng. Năm 2019, khu phố vận động 140 phần quà, trị giá 48 triệu đồng, tặng gia đình chính sách, khó khăn dịp lễ, tết và tổ chức vui tết Trung thu cho thiếu nhi.

Công tác giảm nghèo cũng được khu phố quan tâm thông qua hỗ trợ vốn, động viên nhân dân tích cực lao động, sản xuất, kinh doanh, từng bước phát triển kinh tế gia đình, nâng dần mức sống. Những hộ thuộc diện khó khăn, khu phố họp bàn hiến kế, đề xuất phường hỗ trợ vay vốn giúp thoát nghèo. Đến nay, đời sống người dân trong khu phố được nâng cao, số hộ khá, giàu chiếm khoảng 60% với thu nhập bình quân 60 triệu đồng/người/năm. Đầu năm 2018, khu dân cư có 5 hộ nghèo, đến nay đã không còn hộ nghèo nào. Hiện 100% hộ dân dùng nước sạch hợp vệ sinh môi trường. Khu dân cư đã vận động làm tốt công tác xã hội hóa thu gom rác thải, góp phần xây dựng môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp, thân thiện.

Nhiều năm liền, khu phố thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu trên giao; 11 năm liên tục khu phố 4 giữ vững danh hiệu văn hóa, an toàn về an ninh trật tự. Chi bộ có 26 đảng viên; nhiều năm liền chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, vững mạnh tiêu biểu. Kết quả đó là nhờ sự chung sức, đồng lòng của người dân toàn khu phố, trong đó có sự đóng góp nhiệt huyết của Bí thư Chi bộ, Trưởng khu phố Vũ Thị Thanh Loan. Với kinh nghiệm nhiều năm làm Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường và Bí thư chi bộ nên bà Loan đã tạo được niềm tin, tầm ảnh hưởng đối với người dân. Chung tay hỗ trợ người nghèo, khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, bà Loan phối hợp các đoàn thể khu phố vận động trao tặng 1.100 suất quà với tổng kinh phí 56,4 triệu đồng.

Phó bí thư Thường trực Đảng ủy phường Tiến Thành Mai Thế Tám cho biết: So với các khu dân cư khác thì khu phố 4 luôn dẫn đầu phong trào thi đua, nhất là xây dựng nông thôn mới, thu ngân sách, vận động hỗ trợ người nghèo, khó khăn. Kết quả đó là nhờ Chi bộ khu phố luôn đoàn kết thống nhất trong hành động, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở cơ sở. Đặc biệt, khu phố xây dựng các tổ chức, đoàn thể vững mạnh, qua đó đã huy động, tập hợp sức mạnh của toàn dân trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

  • Từ khóa
2419

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu