Thứ 6, 29/03/2024 07:59:41 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 19:52, 06/06/2015 GMT+7

Tưng bừng lễ hội Bonsai châu Á – Thái Bình Dương

Thứ 7, 06/06/2015 | 19:52:00 581 lượt xem
BPO - Chương trình khai mạc lễ hội Bonsai châu Á – Thái Bình Dương lần thứ V, năm 2015 vừa diễn ra sáng ngày 5-6 tại Công viên đá cảnh Nhật Bản, thuộc xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh.

Lễ thượng cờ Việt Nam trong chương trình khai mạc lễ hội

Tham gia lễ hội bonsai lần này có 16 nước trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương và 30 tỉnh, thành trong cả nước với 700 tác phẩm nghệ thuật bonsai.

Mục đích của lễ hội là nhằm xúc tiến và truyền bá trên toàn châu Á – Thái Bình Dương về nghệ thuật bonsai. Thông qua lễ hội, các quốc gia thành viên chủ động trao đổi kiến thức, kỹ thuật cũng như thông tin liên quan đến nghệ thuật bonsai tại những quốc gia châu Á và tăng cường mối quan hệ hữu nghị giữa các nước thành viên.

Bonsai được trưng bày tại lễ hội Bonsai châu Á – Thái Bình Dương lần thứ V, năm 2015

Kể từ khi thành lập đến nay, Liên đoàn Hữu nghị Bonsai châu Á – Thái Bình Dương đã luân phiên tổ chức lễ hội bonsai được 4 lần tại 4 quốc gia khác nhau. Lễ hội đầu tiên được tổ chức năm 2004 tại Indonesia, lần thứ hai vào năm 2006 tại Đài Loan, lần thứ ba vào năm 2009 tại Thái Lan và lần thứ tư tại Philipin năm 2013. Lần thứ 5 được chi hội Bonsai thuộc Hội sinh vật cảnh TP. Hồ Chí Minh đăng cai tổ chức.

Nội dung chương trình lễ hội lần này gồm: Thi các tác phẩm bonsai, tiểu cảnh; biểu diễn kỹ thuật tạo tác bonsai; toạ đàm giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các nghệ nhân bonsai Việt Nam và thế giới; tham quan, giao lưu và giới thiệu các hoạt động văn hóa - xã hội đặc trưng của Việt Nam. Lễ hội diễn ra từ ngày 5 đến 8-6-2015.

Tiểu cảnh đạt giải bạc tại hội thi tiểu cảnh bonsai

Trong chương trình khai mạc của lễ hội, 200 đại biểu thuộc 16 đoàn khách quốc tế cùng hàng ngàn người yêu cây cảnh thuộc các tỉnh, thành trong cả nước đã thưởng thức chương trình văn hóa - văn nghệ hết sức đặc sắc mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh, ông Tất Thành Cang cho rằng, nghệ thuật bonsai không chỉ góp phần thắt chặt mối quan hệ hữu nghị giữa các nước thành viên mà còn là hướng đi mới trong cơ cấu kinh tế nông nghiệp đô thị. Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu đưa thu nhập bình quân mỗi hécta lên một tỷ đồng vào năm 2020 từ ngành nghề nghệ thuật bonsai.

 Đông Kiểm

  • Từ khóa
51663

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu