Thứ 6, 29/03/2024 07:10:24 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 14:14, 20/05/2011 GMT+7

Nỗ lực xóa nghèo cho đồng bào DTTS ở xã Quang Minh

Thứ 6, 20/05/2011 | 14:14:00 361 lượt xem

Mới thành lập (6-2009), lại là xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) của huyện Chơn Thành nên xã Quang Minh còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở hạ tầng. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ còn trẻ lại chưa có kinh nghiệm, trình độ dân trí thấp, tỷ lệ người dân mù chữ còn cao... Tuy nhiên, sau gần 2 năm, đến nay đời sống nhân dân, đặc biệt là đồng bào DTTS ở xã được cải thiện, hệ thống điện, đường, trường học được nâng cấp.

Đồng bào DTTS ở xã Quang Minh đã biết áp dụng khoa học - kỹ thuật
vào chăm sóc cây trồng

Xã Quang Minh có 5 ấp, sóc với 768 hộ, trong đó có hơn 30% hộ đồng bào DTTS, chủ yếu là dân tộc Xêtiêng, Tày. Mặc dù vậy, Quang Minh không được hưởng các chương trình 134, 135 cũng là một thiệt thòi cho người dân trong xã. Trước thực trạng đó, cấp ủy, chính quyền xã đã ra nghị quyết chuyên đề về chăm lo các gia đình chính sách, hộ nghèo và thực hiện tốt các chính sách của Đảng, Nhà nước trong việc hỗ trợ đồng bào DTTS.

Trước đây, đồng bào DTTS ở xã còn giữ tập quán sản xuất lạc hậu, lại không chủ động được nguồn nước và phòng trừ sâu bệnh nên hiệu quả kinh tế mang lại còn thấp. Để tăng năng suất cây trồng, vật nuôi, xã phối hợp với Trạm Bảo vệ thực vật, Phòng Nông nghiệp, Trạm Khuyến nông huyện, Câu lạc bộ khuyến nông xã mở các lớp tập huấn, hội thảo đầu bờ chuyển giao khoa học - kỹ thuật về trồng, chăm sóc, khai thác cây cao su, cây lúa, điều và cách sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, cách nhận biết sâu bệnh. Hai năm qua, xã mở được 3 lớp chăm sóc, cạo mủ cao su cho 200 học viên, đa số là đồng bào DTTS. Xã cũng vận động các trang trại trên địa bàn ưu tiên tuyển dụng lao động là người DTTS.

Tăng cường các nguồn vốn ngân hàng chính sách cũng là một nội dung quan trọng trong quá trình nâng cao, mở rộng quy mô sản xuất trong nhân dân. Đến nay, tổng nguồn vốn do các hộ dân trên địa bàn xã vay từ ngân hàng chính sách xã hội là hơn 6 tỷ đồng. Có vốn, nhiều hộ đầu tư chăm sóc cây trồng và phát triển chăn nuôi trâu, bò, heo. Bên cạnh đó, xã lồng ghép thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia nhằm từng bước xóa đói giảm nghèo, nâng mức sống của các hộ DTTS.

Thực hiện Quyết định 102/2009/QĐ-TTg của Chính phủ về hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo vùng khó khăn, hai năm qua, xã Quang Minh đã hỗ trợ học tập (bằng tiền mặt) cho 130 học sinh là con em hộ nghèo, vùng DTTS với tổng kinh phí 100 triệu đồng. Qua đó đã giúp con em hộ nghèo có điều kiện đến trường, giảm tỷ lệ trẻ em thất học, mù chữ. 64 hộ nghèo, hộ DTTS trong xã cũng được hỗ trợ xây nhà tiêu hợp vệ sinh với tổng trị giá 62 triệu đồng. Mới đây nhất, thực hiện Quyết định 167 của Chính phủ, toàn xã có 31 hộ được hỗ trợ xây nhà, trong đó đa số là hộ đồng bào DTTS. Năm 2010, xã bàn giao 29 căn nhà theo Chương trình 167, dự kiến vào cuối năm 2011 tiếp tục bàn giao 2 căn nhà còn lại. Một niềm vui nữa đến với người dân là vừa qua Quang Minh được đầu tư đường điện trị giá 1,4 tỷ đồng vào trung tâm hành chính xã và ấp Bào Teng.

Từ nỗ lực của cấp ủy, chính quyền đời sống của người dân trong xã nói chung, các hộ DTTS nói riêng có nhiều đổi thay tích cực. Tỷ lệ hộ DTTS có kinh tế khá, giàu tăng lên, nhiều hộ đã xây dựng được nhà cửa khang trang, mua sắm các phương tiện cần thiết, trẻ em được đến trường. Từ chỗ hầu hết các hộ DTTS nghèo đói quanh năm thì nay chỉ còn 68 hộ DTTS diện nghèo.

Ông Vũ Văn Toàn, Phó chủ tịch UBND xã nói: Năm 2011, Quang Minh phối hợp với các đơn vị chức năng tăng cường chuyển giao khoa học - kỹ thuật cho nhân dân; mở các lớp dạy nghề, giải quyết việc làm cho lao động địa phương, đặc biệt là người DTTS; tập trung xóa đói giảm nghèo bền vững bằng cách chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp.

Hải Châu

  • Từ khóa
39138

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu