Thứ 4, 17/04/2024 05:00:49 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 16:42, 16/07/2012 GMT+7

Vào tù vì tranh chấp ranh vườn điều

Thứ 2, 16/07/2012 | 16:42:00 1,744 lượt xem

Mâu thuẫn vì ranh vườn điều không rõ ràng, Nguyễn Văn Thắng (SN 1971, trú ấp 2, xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú) nổi máu côn đồ dùng cây lồ ô đâm nhiều nhát vào hông và bụng Nguyễn Văn Liệu (SN 1970, trú cùng xã) để rồi vừa mất tiền trăm triệu bồi thường, vừa phải vào nhà giam bóc lịch 4 năm trời, để lại phía sau bao nước mắt của người thân.

Ngày 26-2-2011, sau khi gom lá điều, Nguyễn Văn Thắng đi tới ranh giới đất rẫy của mình phát hiện Nguyễn Văn Liệu cũng mới dọn rẫy và trên đường về, trên tay có cầm cây lồ ô đi phía trước.

Do trước đó có mâu thuẫn về việc tranh chấp đất rẫy nên Thắng nhặt một khúc cây điều xông đến đánh nhiều nhát vào hông, bụng và đầu làm Liệu bị thương ngã gục xuống.

Thấy vậy, vợ Liệu là Dương Thị Ánh la lên “Thắng ơi mày đánh chết chồng tao rồi” và cầm dao rựa chạy đến chỗ Liệu thì Thắng bỏ chạy. Liệu được vợ đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Binh Đoàn 16, sau đó chuyển bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh.

Nguyễn Văn Liệu bị mất 55% sức khỏe tạm thời. Thắng bị bắt tạm giam từ ngày 25-8-2011 đến nay.

Ngày 20-4-2012 Tòa án nhân dân huyện Đồng Phú xét xử sơ thẩm tuyên phạt Nguyễn Văn Thắng 3 năm tù giam về tội cố ý gây thương tích, buộc bồi thường cho Nguyễn Văn Liệu 86,9 triệu đồng.

Ngày 3-5-2012 anh Liệu kháng cáo đề nghị tăng nặng hình phạt và tăng mức bồi thường thiệt hại.

Phiên tòa phúc thẩm ngày 16-7-2012 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước đã chấp nhận kháng cáo, tuyên phạt Nguyễn Văn Thắng 4 năm tù giam và bồi thường cho anh Liệu 116,8 triệu đồng.

T.A.T

  • Từ khóa
22618

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu