Thứ 5, 25/04/2024 01:06:48 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 14:46, 06/05/2011 GMT+7

Những nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi ở thị xã Phước Long

Thứ 6, 06/05/2011 | 14:46:00 355 lượt xem

 

Những năm qua, Hội Nông dân thị xã Phước Long luôn được tỉnh Hội đánh giá là một trong những đơn vị tiêu biểu về nhiều mặt. Trong đó, thể hiện rõ nét nhất là phong trào nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi. Toàn hội có 65% số hội viên đăng ký đạt danh hiệu nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi các cấp (1.375/2.115 hội viên). Trong số này có nhiều hội viên không chỉ sản xuất - kinh doanh giỏi mà còn tích cực giúp đỡ hội viên gặp khó khăn vươn lên thoát nghèo.

Năm 1981, ông Nguyễn Tấn Tuyến cùng vợ rời quê hương Quảng Trị vào làm công nhân tại Nông trường 5, Công ty cao su Phú Riềng. Do điều kiện gia đình, năm 2000 hai vợ chồng xin nghỉ việc về sống tại khu phố 9, phường Long Phước. Với quyết tâm vượt khó làm giàu, vợ chồng ông tiết kiệm trong chi tiêu, áp dụng mô hình lấy ngắn nuôi dài, đến nay đã có 6,9 ha cao su và 5 ha điều, thu nhập bình quân 250 triệu đồng/ năm sau khi đã trừ chi phí. Ông Nguyễn Hữu Phước, Thường vụ thị Hội nông dân thị xã cho biết: Đã nhiều năm gia đình ông Tuyến đạt danh hiệu nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi của tỉnh... Ngoài ra, ông còn tích cực hỗ trợ hội viên và giúp đỡ người dân trên địa bàn về giống, vốn và khoa học - kỹ thuật để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Là chi hội trưởng chi hội nông dân nên bà Nguyễn Thị Tuyết ở tổ 2, khu phố 3, phường Long Thủy thường xuyên tham gia các lớp chuyển giao khoa học - kỹ thuật, các buổi tập huấn về sử dụng an toàn và hiệu quả thuốc bảo vệ thực vật... Từ những kiến thức học được, bà Tuyến áp dụng vào sản xuất của gia đình và vận động hội viên cùng làm theo nên chất lượng và năng suất sản phẩm ngày càng tăng. Từ 10 ha rẫy (7 ha điều và 3 ha cao su), hằng năm gia đình bà có nguồn thu gần 200 triệu đồng và tạo việc làm thường xuyên cho 5-7 lao động địa phương. Bà thường xuyên hướng dẫn hội viên kỹ thuật trồng về chăm sóc các loại cây trồng - vật nuôi; cách phòng trừ sâu bệnh; cho vay tiền mua cây - con giống không lấy lãi...

Cùng gia đình đến định cư tại thôn Phước Quả, xã Phước Tín từ năm 1980, thời gian đầu gia đình ông Trần Văn Thịnh gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, gia đình ông đã có 8 ha cao su đang khai thác và 9 ha điều, mỗi năm thu về hàng trăm triệu đồng sau khi đã trừ chi phí. Ông còn mua thêm 2 xe múc và 1 xe tải để tăng thêm thu nhập, tạo việc làm ổn định cho 20 lao động địa phương. Ông Nguyễn Văn Tâm, Chủ tịch Hội nông dân xã Phước Tín cho biết: Ngoài làm công tác hội nông dân, ông Thịnh còn tham gia công tác chữ thập đỏ. Do đó, ông đã tích cực giúp người nghèo vượt khó bằng kinh nghiệm của bản thân có được trong quá trình lao động; hỗ trợ vật tư nông nghiệp bằng nhiều hình thức, như cho vay không lấy lãi, trả chậm... và luôn đi đầu trong các phong trào giúp nhau làm kinh tế. Ông Thịnh còn tích cực giúp đỡ hội viên trong lúc khó khăn, hoạn nạn, xứng đáng là tấm gương cho các hội viên khác học tập.

L.P

  • Từ khóa
39128

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu