Thứ 6, 29/03/2024 06:52:14 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 13:50, 12/07/2019 GMT+7

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI LHTNVN HUYỆN HỚN QUẢN LẦN THỨ III, NHIỆM KỲ 2019-2024

Những công trình mang dấu ấn của tuổi trẻ Hớn Quản

Thứ 6, 12/07/2019 | 13:50:00 208 lượt xem
BP - Nhiệm kỳ 2014-2019 đã khép lại. Với sự định hướng của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Huyện ủy, UBND huyện Hớn Quản và vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện, sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (LHTNVN) huyện và hội viên thanh niên (HVTN) toàn huyện, trong nhiệm kỳ qua, tuổi trẻ Hớn Quản đã có nhiều công trình, phần việc ý nghĩa, để lại dấu ấn khó phai.

Từ công tác tuyên truyền

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống cho HVTN luôn được ủy ban hội các cấp chú trọng. Nhiệm kỳ qua, các cấp bộ hội đã tổ chức 248 lớp học tập nghị quyết, hội nghị, hội thi tuyên truyền về chủ trương của Đảng, Đoàn, Hội với 8.193 lượt cán bộ, hội viên tham gia. Điểm nổi bật để giúp thanh niên hiểu thêm về lịch sử dân tộc, Ủy ban Hội LHTNVN huyện cùng Ban Thường vụ Huyện đoàn tham mưu UBND huyện ban hành và thực hiện Đề án tuyên truyền “Tự hào lịch sử Việt Nam” cho thanh thiếu niên huyện Hớn Quản giai đoạn 2015-2020.

Lãnh đạo tỉnh cùng cán bộ các cấp hội LHTNVN trồng vườn cây thanh niên tại trung tâm hành chính huyện Hớn Quản

Nhiệm kỳ qua, các cấp bộ hội đã tổ chức hơn 360 diễn đàn, hội diễn, hội thi và gần 800 hoạt động thể dục thể thao, thu hút hơn 26.800 lượt HVTN tham gia. Bên cạnh đó, hoạt động giáo dục ý thức gương mẫu chấp hành pháp luật, xung kích đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội được các cấp hội quan tâm chú trọng, đã góp phần hình thành lối sống văn hóa trong HVTN. Trong nhiệm kỳ, các cấp bộ hội đã tổ chức hơn 200 đợt tuyên truyền trật tự an toàn giao thông với gần 3.000 lượt HVTN tham gia; tổ chức 96 đợt tuyên truyền phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội với  1.487 lượt HVTN tham gia; tổ chức 286 đợt tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng.

Điểm nhấn trong tuyên truyền, đó là việc ủy ban hội cấp huyện cũng như cấp cơ sở đã xây dựng website, trang facebook của đơn vị để đăng tải thông tin hoạt động, cũng như tuyên truyền đến thanh niên trong toàn huyện. Nhiệm kỳ qua, Ủy ban Hội LHTNVN huyện đã đăng tải hơn 1.500 tin, bài trên trang điện tử www.tuoitrehonquan.org.vn và gần 3.000 tin trên trang facebook Tuổi trẻ Hớn Quản. Đây được coi là kênh thông tin, tuyên truyền có hiệu quả nhất, chủ lực nhất của ủy ban hội các cấp trong huyện thời gian qua.

Ngoài ra, Ủy ban Hội LHTNVN huyện đã cụ thể hóa Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” phù hợp thực tế tại Hớn Quản. Các cấp hội trong huyện thực hiện sáng tạo, hiệu quả việc học, làm theo Bác và đã trở thành nội dung xuyên suốt trong công tác giáo dục của hội, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ hội và HVTN... Nhờ đó, toàn nhiệm kỳ 6 thanh niên được tuyên dương thanh niên tiên tiến cấp tỉnh, 2 thanh niên được tuyên dương khu vực Đông Nam bộ.

...Đến những công trình, phần việc ý nghĩa

Trong nhiệm kỳ qua, ủy ban hội LHTNVN các cấp trong huyện đã có nhiều công trình, phần việc ý nghĩa. Nổi bật nhất, ủy ban hội các cấp phát động phong trào “Tuổi trẻ Hớn Quản chung tay xây dựng nông thôn mới” thông qua các mô hình mới, phần việc như: “Tuyến đường thanh niên tự quản”, “Điện thắp sáng đường quê”, “Cầu thanh niên”... Đến nay, Ủy ban Hội huyện phối hợp Huyện đoàn đã vận động nguồn lực hoàn thành 19 công trình thanh niên cấp huyện thu hút hơn 3.000 lượt HVTN tham gia. Trong đó, các công trình tiêu biểu là: “150m đường bê tông Trường THCS Thanh Bình” trị giá 120 triệu đồng; 8 cây cầu, cống thanh niên gồm: Cầu dân sinh ở Tân Hưng; cầu thanh niên ở An Khương đi Thanh An; cầu ấp 6 đi ấp 10, xã Tân Hiệp; cầu Minh Tâm đi An Phú; cầu dân sinh ấp Bù Dinh đi ấp Thanh Sơn... với tổng trị giá trên 2 tỷ đồng.

Khởi công cầu thanh niên xã Minh Tâm đi xã An Phú (Hớn Quản)

Ngoài ra, ủy ban hội các cấp cũng đăng ký đảm nhận nhiều phần việc thanh niên về bảo vệ môi trường. Qua đó phát huy vai trò, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường của HVTN. Nhiệm kỳ qua, các cấp hội trong huyện đã tổ chức hơn 1.000 buổi ra quân bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu thu hút hơn 12.000 lượt HVTN tham gia, thực hiện 3 vườn cây thanh niên quy mô cấp huyện trị giá trên 60 triệu đồng.

Công tác hội và phong trào thanh niên của huyện trong nhiệm kỳ vừa qua đã đạt nhiều kết quả nổi bật. Các chương trình, hoạt động của hội được tổ chức thiết thực, hiệu quả gắn với nhu cầu và nguyện vọng của thanh niên, mang tính xã hội, chuyển trọng tâm về cơ sở, khẳng định được vai trò, uy tín của tổ chức hội. Từ đó luôn nhận được sự chia sẻ, đồng hành của các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, thu hút lực lượng thanh niên hưởng ứng; được cấp ủy đảng, chính quyền huyện đánh giá cao và nhân dân tin tưởng, ủng hộ.  

Bà Nguyễn Thị Kim Ngọc, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy đánh giá

Song song đó, Ủy ban Hội huyện cùng Huyện đoàn đã phối hợp tốt với các đoàn trường: Đại học Kinh tế, Cao đẳng công nghệ Thủ Đức (TP. Hồ Chí Minh), Khoa Y Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Đại học quốc tế miền Đông tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện tại địa phương như: đẩy mạnh tuyên truyền đến nhân dân, mở lớp ôn tập hè, sinh hoạt thiếu nhi, tham gia các công trình xây dựng nông thôn mới... trị giá trên 2 tỷ đồng.

Thực hiện phong trào thanh niên xung phong bảo vệ Tổ quốc, ủy ban hội các cấp đã thiết kế nhiều hoạt động để thanh niên có môi trường cống hiến, thể hiện sức trẻ với Tổ quốc. 5 năm qua đã có 1.200 thanh niên lên đường nhập ngũ. Cùng với đó, Ủy ban Hội huyện đã phối hợp tổ chức các phong trào “Nghĩa tình biên giới” với việc giao lưu, tặng quà các đồn biên phòng trị giá trên 100 triệu đồng.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ủy ban Hội cùng Ban Thường vụ Huyện đoàn tham mưu Ban chỉ đạo Chiến lược phát triển thanh niên huyện phối hợp tổ chức 4 sàn giao dịch việc làm thu hút 1.000 lượt thanh niên tham gia. Các hoạt động “Giúp nhau làm kinh tế” được duy trì tốt tại cơ sở hội như: thành lập tổ hợp tác, câu lạc bộ làm kinh tế; tổ tiết kiệm tích lũy, tổ vần đổi công, tổ góp vốn giúp nhau làm kinh tế với tổng trị giá trên 500 triệu đồng. Nổi bật như: Tổ hợp tác chăn nuôi thanh niên xã Thanh An; Tổ hợp tác nuôi thỏ xã Đồng Nơ; Tổ hợp tác đan lát xã Tân Hưng; Câu lạc bộ vốn xoay vòng xã Đồng Nơ... Từ đó đã xuất hiện nhiều gương thanh niên tiên tiến sản xuất, kinh doanh giỏi trong nhiều năm liền với thu nhập bình quân hằng năm từ 200 triệu đồng trở lên như: mô hình nuôi thỏ của anh Trương Văn Thịnh (Đồng Nơ); chăn nuôi kết hợp trồng mít Thái của anh Bồ Văn Dạn (An Phú); mô hình nuôi vịt của anh Lê Thanh Hiền (Thanh An)...

Nguyễn Viết Đợi

  • Từ khóa
82582

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu