Thứ 4, 24/04/2024 04:18:39 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 08:30, 31/10/2019 GMT+7

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI LHTN VIỆT NAM TỈNH LẦN THỨ VII, NHIỆM KỲ 2019-2024

Những cán bộ hội tiêu biểu

Thứ 5, 31/10/2019 | 08:30:00 334 lượt xem
BP - Nhiệm kỳ 2014-2019, các cấp bộ hội liên hiệp thanh niên Việt Nam (LHTNVN) trong tỉnh đã tổ chức 167 đợt biểu dương, tôn vinh 858 cán bộ hội cơ sở có thành tích xuất sắc trên tất cả lĩnh vực. Cấp tỉnh đã tuyên dương 338 “Thủ lĩnh thanh niên tiêu biểu”, “Thanh niên sống đẹp” và giới thiệu 5 cán bộ hội nhận giải thưởng 15-10 của Trung ương Hội. Dịp này, chúng tôi đã gặp gỡ 3 cán bộ hội tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”; công tác xây dựng và phát triển tổ chức, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên...

TUỔI TRẺ NĂNG ĐỘNG

Nhiều năm qua, phong trào hoạt động của tuổi trẻ Bình Long luôn được đánh giá cao về chất lượng và dẫn đầu khối nông thôn. Đạt được thành tích này không thể không nhắc tới những đóng góp của Chủ tịch Hội LHTNVN thị xã Nguyễn Văn Cần (28 tuổi).

Anh Nguyễn Văn Cần

Với nhiệm vụ được giao, anh Cần tích cực tham mưu Ủy ban Hội LHTNVN thị xã xây dựng chương trình, hoạt động; chỉ đạo các cơ sở hội trực thuộc triển khai thực hiện và đạt nhiều kết quả cao. Theo đó, anh Cần đã chỉ đạo các cơ sở hội trực thuộc thực hiện nhiều công trình, phần việc thanh niên thiết thực và ý nghĩa như: phát cơm từ thiện hằng tuần tại Trung tâm Y tế thị xã; đảm nhận các đoạn đường thanh niên, tuyến phố an ninh không tệ nạn xã hội, tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn, công trình góc phố sạch - vỉa hè đẹp; phối hợp thực hiện phòng khám bệnh miễn phí cho người nghèo, nhà nhân ái, cầu thanh niên; nhận đỡ đầu học sinh hoàn cảnh khó khăn và trao địa chỉ nhân đạo cho học sinh 200-300 ngàn đồng/tháng... Ngoài ra, Hội LHTNVN thị xã đã thành lập và duy trì hoạt động 157 câu lạc bộ, tổ, đội nhóm cùng sở thích, 16 tổ hợp tác thanh niên phát triển kinh tế, 1 chi hội chăn nuôi. Hội vận động xây dựng 18 căn nhà nhân ái trị giá 740 triệu đồng; 3 cây cầu thanh niên trị giá 136 triệu đồng; 2 tuyến đường an ninh trị giá 45 triệu đồng; chỉ đạo các cơ sở hội trực thuộc xây dựng 3 lò đốt rác trị giá 15,5 triệu đồng; xây nhà cho thanh niên, hỗ trợ lợp mái tôn nhà của gia đình chính sách với tổng trị giá 75,2 triệu đồng.

Trong nhiệm kỳ, Hội LHTNVN thị xã Bình Long đã tham mưu thành lập 16 tổ hợp tác thanh niên phát triển kinh tế, tạo điều kiện cho 2 tổ hợp tác vay vốn Quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm kênh Trung ương Đoàn 400 triệu đồng; tiếp vốn thanh niên khởi nghiệp 180 triệu đồng cho 6 thanh niên phát triển kinh tế, mở rộng quy mô sản xuất...

NỮ CHỦ TỊCH HỘI GẮN BÓ VỚI ĐỒNG BÀO DTTS

Dịp này về Bù Đăng, chúng tôi gặp Chủ tịch Hội LHTNVN huyện Đào Thị Quế (33 tuổi). Hơn 7 năm làm cán bộ đoàn, hội ở xã Đồng Nai, chị Quế được nhiều đồng bào nghèo vùng sâu, dân tộc thiểu số (DTTS) tin yêu, quý trọng bởi sự năng động, nhiệt tình, xung kích vì cộng đồng. Chị Quế không chỉ để lại những ấn tượng trong hoạt động phong trào dành cho thanh niên, mà còn thực hiện nhiều công trình, phần việc thiết thực giúp đồng bào DTTS, vùng sâu, xa.

Chị Đào Thị Quế

Năm 2014, khi nhận nhiệm vụ mới ở Huyện đoàn, Chủ tịch Hội LHTNVN huyện Bù Đăng, chị Quế có thêm điều kiện hoạt động phong trào hướng về thanh niên vùng sâu và những chương trình an sinh xã hội vì cuộc sống cộng đồng, nhất là thay đổi đời sống và nhận thức đồng bào DTTS.

Chị Quế cho biết: Nhận nhiệm vụ ở Hội LHTNVN huyện, tôi luôn tham mưu và tổ chức thực hiện nhiều chương trình hoạt động hướng về đồng bào nghèo, vùng sâu, xa, DTTS; tạo nhiều điều kiện tập hợp, đoàn kết thanh niên vào tổ chức hội, tiếp cận những nguồn lực của Nhà nước, các tổ chức xã hội. Ngoài thực hiện các phong trào theo chương trình hoạt động của cấp trên, tôi thường chủ động phối hợp các đoàn tình nguyện trong và ngoài tỉnh giúp đỡ người dân các xã khó khăn như: Đắk Nhau, Bom Bo, Đường 10, Đăng Hà, Thọ Sơn, Phước Sơn... Đầu năm 2016, Huyện hội phối hợp Tỉnh đoàn, Hội LHTNVN tỉnh, UBND huyện tổ chức ngày hội “Đồng hành vì người nghèo” tại Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S’tiêng sóc Bom Bo, xã Bình Minh với nhiều nội dung thiết thực. Đó là, tặng 1.120 bánh chưng, bánh tét cho hộ nghèo 4 xã Bình Minh, Bom Bo, Đắk Nhau, Đường 10; khám, chữa bệnh miễn phí cho 500 lượt người ở 2 xã Bình Minh, Bom Bo; tặng 600 phần quà cho hộ nghèo ở các xã Bình Minh, Bom Bo, Đắk Nhau, Đường 10; 50 suất học bổng tiếp bước học sinh nghèo tới trường; xây dựng công trình thắp sáng đường quê dài 300m; tổng kinh phí hơn 900 triệu đồng.

Tình nguyện xây dựng nông thôn mới, tham gia giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, chị Quế đã chỉ đạo cơ sở hội phối hợp đảm nhận 11 tuyến đường giao thông nông thôn, xây dựng các công trình thắp sáng đường quê, cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn, hỗ trợ địa phương 150 ngày công lao động...  góp phần cùng địa phương  đổi mới nông thôn.         

SÁNG TẠO TẬP HỢP, ĐOÀN KẾT THANH NIÊN

Anh Đỗ Đức Trọng (32 tuổi), Bí thư Đoàn xã, Chủ tịch Hội LHTNVN xã Tân Lập (Đồng Phú) nổi bật với những mô hình sáng tạo trong đoàn kết, tập hợp thanh niên vào tổ chức hội. Bên cạnh thành lập tổ, đội, nhóm theo sở thích để thu hút, tập hợp thanh niên, năm 2017, Ủy ban Hội LHTNVN xã Tân Lập thành lập nhóm “Hoán đổi công” gồm 5 thành viên chủ chốt. Nhóm có mục đích tập hợp thanh niên vào tổ chức, phụ giúp nhau phát triển kinh tế; tạo môi trường đoàn kết, hòa đồng, tăng thu nhập, từ đó thu hút thanh niên chậm tiến vào tổ chức hội. Nhóm đã chủ động liên hệ các đơn vị kinh tế, doanh nghiệp trong và ngoài xã tạo việc làm cho 50 thanh niên, tăng thu nhập từ làm việc bán thời gian; xây dựng quỹ thăm hỏi hội viên khi ốm đau, hữu sự. Hiện nhóm có hơn 20 thành viên hoạt động thường xuyên, trong đó có 3 thanh niên chậm tiến.

Anh Đỗ Đức Trọng (thứ 3 từ phải sang), Chủ tịch Hội LHTNVN xã Tân Lập cùng các thành viên nhóm “Hoán đổi công” thu hoạch điều tươi

Anh Trọng cũng vận động xây dựng, sửa chữa 5 căn nhà cho hộ hội viên, gia đình chính sách với tổng trị giá 73 triệu đồng và hơn 100 lượt ngày công hỗ trợ; xây mới 3 căn nhà tình thương trị giá 244 triệu đồng; tổ chức hỗ trợ giới thiệu việc làm cho 150 thanh niên, trong đó có 10 thanh niên chậm tiến.

Thái Hà

  • Từ khóa
82762

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu