Thứ 5, 25/04/2024 09:12:16 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 13:50, 01/05/2019 GMT+7

Những bức ảnh quý về Nhật Hoàng Akihito vừa mới thoái vị

Nguồn TTXVN
Thứ 4, 01/05/2019 | 13:50:00 1,070 lượt xem
BPO - Mặc dù không can dự vào các hoạt động chính trị theo Hiến pháp Nhật Bản, Nhật Hoàng Akihito vẫn có một vị trí đặc biệt trong lòng người dân nước này và được người dân hết sức tôn kính.

Sinh ngày 23/12/1933, Hoàng tử Akihito là con trai cả của Nhật hoàng Hirohito và Hoàng hậu Kojun. Trong ảnh: Hoàng tử Akihito lúc ba tháng tuổi ngày 23/3/1934. (Ảnh: AFP/TTXVN)Sinh ngày 23-12-1933, Hoàng tử Akihito là con trai cả của Nhật hoàng Hirohito và Hoàng hậu Kojun. Trong ảnh: Hoàng tử Akihito lúc ba tháng tuổi ngày 23-3-1934. (Ảnh: AFP-TTXVN)

Sinh ngày 23/12/1933, Hoàng tử Akihito là con trai cả của Nhật hoàng Hirohito và Hoàng hậu Kojun. Trong ảnh: Hoàng tử Akihito lúc ba tháng tuổi ngày 23/3/1934. (Ảnh: AFP/TTXVN)   Nhật hoàng Akihito là con trai cả của Nhật Hoàng Hirohito và Hoàng hậu Kojun. Tháng 11/1952, ngài đã được tấn phong làm Hoàng Thái tử. Ảnh: AFP/TTXVNSinh ngày 23-12-1933, Hoàng tử Akihito là con trai cả của Nhật hoàng Hirohito và Hoàng hậu Kojun. Trong ảnh: Hoàng tử Akihito lúc ba tháng tuổi ngày 23-3-1934. (Ảnh: AFP-TTXVN) Nhật hoàng Akihito là con trai cả của Nhật Hoàng Hirohito và Hoàng hậu Kojun. Tháng 11-1952, ngài đã được tấn phong làm Hoàng Thái tử. Ảnh: AFP-TTXVN

 Nhật hoàng Akihito là con trai cả của Nhật Hoàng Hirohito và Hoàng hậu Kojun. Tháng 11/1952, ngài đã được tấn phong làm Hoàng Thái tử. Ảnh: AFP/TTXVN   Nhật hoàng Akihito là con trai cả của Nhật Hoàng Hirohito và Hoàng hậu Kojun. Tháng 11/1952, ngài đã được tấn phong làm Hoàng Thái tử. (Ảnh: AFP/TTXVN) Nhật hoàng Akihito là con trai cả của Nhật Hoàng Hirohito và Hoàng hậu Kojun. Tháng 11-1952, ngài đã được tấn phong làm Hoàng Thái tử. Ảnh: AFP-TTXVN Nhật hoàng Akihito là con trai cả của Nhật Hoàng Hirohito và Hoàng hậu Kojun. Tháng 11-1952, ngài đã được tấn phong làm Hoàng Thái tử. (Ảnh: AFP-TTXVN)

 Nhật Hoàng Akihito là con trai cả của Nhật hoàng Hirohito và Hoàng hậu Kojun. Tháng 11/1952, ngài đã được tấn phong làm Hoàng Thái tử. Ngày 7/1/1989, Nhật hoàng Akihito lên ngôi (trong ảnh) sau khi Vua cha băng hà. (Ảnh: AFP/TTXVN) Nhật Hoàng Akihito là con trai cả của Nhật hoàng Hirohito và Hoàng hậu Kojun. Tháng 11-1952, ngài đã được tấn phong làm Hoàng Thái tử. Ngày 7-1-1989, Nhật hoàng Akihito lên ngôi (trong ảnh) sau khi Vua cha băng hà. (Ảnh: AFP-TTXVN)

 Năm 1959, Hoàng Thái tử Akihito (trái) đã kết hôn với một thường dân là bà Michiko Shoda, người sau này đã trở thành Hoàng hậu Michiko. (Ảnh: AFP/TTXVN) Năm 1959, Hoàng Thái tử Akihito (trái) đã kết hôn với một thường dân là bà Michiko Shoda, người sau này đã trở thành Hoàng hậu Michiko. (Ảnh: AFP-TTXVN)

 Năm 1959, Hoàng Thái tử Akihito (thứ 2, trái) đã kết hôn với một thường dân là bà Michiko Shoda (thứ 2, phải), người sau này đã trở thành Hoàng hậu Michiko. (Ảnh: AFP/TTXVN) Năm 1959, Hoàng Thái tử Akihito (thứ 2, trái) đã kết hôn với một thường dân là bà Michiko Shoda (thứ 2, phải), người sau này đã trở thành Hoàng hậu Michiko. (Ảnh: AFP-TTXVN)

 Không chỉ là vị Hoàng đế của nhân dân, Nhật Hoàng Akihito còn được coi là vị Hoàng đế của tình hữu nghị khi góp phần không nhỏ vào việc tăng cường tình hữu nghị giữa Nhật Bản và các nước trên thế giới. Trong ảnh: Nhật Hoàng Akihito (trái) trong cuộc gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (thứ 2, phải) tại lễ đón Nhật Hoàng ở Hà Nội ngày 3/3/2017. (Ảnh: AFP/TTXVN) Không chỉ là vị Hoàng đế của nhân dân, Nhật Hoàng Akihito còn được coi là vị Hoàng đế của tình hữu nghị khi góp phần không nhỏ vào việc tăng cường tình hữu nghị giữa Nhật Bản và các nước trên thế giới. Trong ảnh: Nhật Hoàng Akihito (trái) trong cuộc gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (thứ 2, phải) tại lễ đón Nhật Hoàng ở Hà Nội ngày 3-3-2017. (Ảnh: AFP-TTXVN)

 Không chỉ là vị Hoàng đế của nhân dân, Nhật Hoàng Akihito còn được coi là vị Hoàng đế của tình hữu nghị khi góp phần không nhỏ vào việc tăng cường tình hữu nghị giữa Nhật Bản và các nước trên thế giới. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (thứ 2, phải) hội kiến Nhật Hoàng Akihito (thứ 2, trái) cùng Hoàng hậu Michiko (trái) có chuyến thăm Việt Nam ngày 2/3/2017. (Ảnh: AFP/TTXVN) Không chỉ là vị Hoàng đế của nhân dân, Nhật Hoàng Akihito còn được coi là vị Hoàng đế của tình hữu nghị khi góp phần không nhỏ vào việc tăng cường tình hữu nghị giữa Nhật Bản và các nước trên thế giới. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (thứ 2, phải) hội kiến Nhật Hoàng Akihito (thứ 2, trái) cùng Hoàng hậu Michiko (trái) có chuyến thăm Việt Nam ngày 2-3-2017. (Ảnh: AFP-TTXVN)

 Sau khi lên ngôi, Nhật Hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko thường xuyên tới thăm các khu vực trên khắp đất nước Nhật Bản để tìm hiểu về cuộc sống của người dân địa phương. Cho đến trước khi thoái vị, Nhật Hoàng và Hoàng hậu Michiko đã tới thăm tất cả 47 tỉnh, thành ở Nhật Bản. Trong ảnh: Nhật Hoàng Akihito (giữa) và Hoàng hậu Michiko (phải) thăm người dân tỉnh Kanagawa tháng 1/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN) Sau khi lên ngôi, Nhật Hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko thường xuyên tới thăm các khu vực trên khắp đất nước Nhật Bản để tìm hiểu về cuộc sống của người dân địa phương. Cho đến trước khi thoái vị, Nhật Hoàng và Hoàng hậu Michiko đã tới thăm tất cả 47 tỉnh, thành ở Nhật Bản. Trong ảnh: Nhật Hoàng Akihito (giữa) và Hoàng hậu Michiko (phải) thăm người dân tỉnh Kanagawa tháng 1-2019. (Ảnh: AFP-TTXVN)

  • Từ khóa
27380

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu