Thứ 6, 29/03/2024 22:53:46 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 06:32, 18/09/2019 GMT+7

Những bông hoa dâng Bác

Thứ 4, 18/09/2019 | 06:32:00 1,706 lượt xem
BP - Cuối tháng 8 vừa qua, Bình Phước có 7 đảng viên trẻ tham gia chương trình “Gặp gỡ đảng viên trẻ tiêu biểu học tập và làm theo lời Bác” toàn quốc năm 2019 do Trung ương Đoàn tổ chức tại Hà Nội. Đây là những tấm gương tiêu biểu đầy nhiệt huyết, sẵn sàng cống hiến trong mọi lĩnh vực.

NGƯỜI “LÁI ĐÒ” SÁNG TẠO

Sau hội nghị gặp gỡ đảng viên trẻ tiêu biểu học tập và làm theo lời Bác toàn quốc năm 2019 tại Hà Nội, Bí thư Đoàn trường THPT Đồng Xoài Trần Tiến Hiệp (1987) cho biết: Nhiều năm nay, Đoàn trường THPT Đồng Xoài áp dụng thành công các sáng kiến, mô hình trong công tác đoàn và phong trào thanh niên. 5 năm qua, sáng kiến “Phó bí thư Đoàn trường là học sinh” đã tạo nên đội ngũ cán bộ đoàn bản lĩnh, góp phần đào tạo nhân lực cho xã hội theo đúng mục tiêu, chiến lược của trường và thúc đẩy hoạt động phong trào đoàn trường đạt kết quả cao. Mô hình “Công tác phát triển Đảng trong học sinh” 3 năm học từ 2016-2017 đến nay đã kết nạp 6 đảng viên học sinh và chuẩn bị kết nạp Đảng 1 đoàn viên ưu tú. Đặc biệt, trường đi đầu trong cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng và được tặng nhiều bằng khen của UBND tỉnh.

Các đảng viên trẻ tiêu biểu Trần Tiến Hiệp, Điểu Mon, Đặng Viết Hùng (hàng bên trái) tại lễ dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ ở Khu di tích lịch sử K9 Đá Chông (Hà Nội)

Thầy Hiệp cũng xây dựng mô hình “Thu gom giấy vụn, tái sử dụng sách giáo khoa để gây quỹ giúp học sinh vượt khó” góp phần hỗ trợ hơn 200 học sinh/năm. Hướng đoàn viên giáo viên và học sinh tích cực học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thầy Hiệp phối hợp xây dựng chuyên mục đăng tải trên website của trường. Theo đó, trong năm học, hơn 30 câu chuyện về Bác được đoàn viên, giáo viên và học sinh kể, minh họa dưới nhiều hình thức sinh động. Đối với công tác giảng dạy, từ năm 2009 đến nay, thầy Hiệp bồi dưỡng Tin học và đã  có nhiều học sinh giỏi đoạt giải cấp tỉnh và Olympic 19/5.

Với sự năng động, nhiệt huyết trong các phong trào đoàn, Bí thư Đoàn trường THPT Đồng Xoài Trần Tiến Hiệp được tuyên dương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” cấp tỉnh; đoạt giải nhì hội thi “Bí thư đoàn cơ sở giỏi” cấp tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen do có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần giữ vững an ninh trật tự tại địa phương năm 2018. Tập thể Ban Chấp hành Đoàn trường 4 năm liền là đơn vị xuất sắc dẫn đầu khối THPT toàn thành phố, Trung ương Đoàn tặng bằng khen 3 năm liên tục; UBND tỉnh tặng bằng khen về thành tích trong công tác triển khai cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng; Tỉnh đoàn tặng bằng khen sáng tạo trẻ năm học 2018-2019...

ĐẢNG VIÊN TRẺ TRÊN SÓC BOM BO

Tham gia chương trình gặp gỡ đảng viên trẻ tiêu biểu toàn quốc, được đối thoại với lãnh đạo Đảng, Nhà nước, anh Điểu Mon (1986), Phó bí thư Đoàn xã Bình Minh, huyện Bù Đăng mang theo những trăn trở về giải pháp giúp thanh niên dân tộc S’tiêng ở Bình Phước phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và duy trì giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào trong thời kỳ hội nhập.

Anh Điểu Mon đã sớm xác định phải học tập, nâng cao vốn hiểu biết để giúp người dân trong sóc cùng phát triển. Bởi thế, anh đã hoàn thành lớp trung cấp công tác thanh niên và phục vụ phong trào đoàn tại quê nhà. Năm 2013, được tín nhiệm bầu làm Phó bí thư Đoàn xã, anh Điểu Mon không ngừng vận động, tập hợp đoàn kết thanh niên, nhất là thanh niên dân tộc thiểu số tham gia tổ chức đoàn, hội. Anh đã tham mưu, phối hợp thành lập câu lạc bộ văn nghệ cồng chiêng thu hút ngày càng nhiều thanh niên tham gia sinh hoạt. Riêng Chi đoàn sóc Bom Bo mỗi lần sinh hoạt có hơn 30 đoàn viên tham gia. Đặc biệt, từ các hoạt động của câu lạc bộ văn nghệ cồng chiêng đã góp phần gìn giữ giá trị văn hóa của đồng bào S’tiêng, thu hút khách du lịch tới tham quan Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S’tiêng sóc Bom Bo.

Bên cạnh đó, anh Điểu Mon còn tích cực học hỏi các mô hình hiệu quả ở những đơn vị bạn về áp dụng trên địa bàn. Anh thuyết phục thanh niên trong thôn, sóc chú trọng phát triển các mô hình kinh tế hiệu quả, áp dụng khoa học, kỹ thuật trong sản xuất, chăn nuôi; trồng xen cà phê, cây lá nhíp trong vườn điều; duy trì phương pháp nấu rượu cần truyền thống, dệt thổ cẩm... Sau thời gian trưởng thành từ phong trào đoàn, là đảng viên trẻ gương mẫu, tích cực, anh Điểu Mon được bầu làm Phó bí thư Chi bộ Bom Bo. Từ đó, anh Điểu Mon càng phát huy vai trò, trách nhiệm bản thân đối với vùng đất truyền thống cách mạng sóc Bom Bo anh hùng.

Tiết kiệm bản thân, dành phần người khó

Anh Đặng Viết Hùng (1984), cán bộ quản lý kỹ thuật Nông trường cao su Thuận Phú, là Bí thư Chi bộ 5, Phó bí thư Đoàn thanh niên Công ty cổ phần cao su Đồng Phú có bảng thành tích đáng nể. Từ năm 2012-2018, anh Hùng được nhận nhiều bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh, Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam, Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy Bình Phước, chứng nhận thanh niên làm theo Bác cấp Trung ương Đoàn, thanh niên tiêu biểu cấp Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam... Chi bộ do anh làm Bí thư có 5 năm liền đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Anh Hùng cho biết: Năm 2017, lãnh đạo Nông trường Thuận Phú giao tôi làm Đội trưởng Đội 5. Theo đó, tôi đã chia đội làm 3 tổ, 1 chốt bảo vệ gồm 130 cán bộ, công nhân viên thực hiện nhiệm vụ khai thác trên diện tích 421,66 ha. Chúng tôi được giao sản lượng khai thác 731.867 tấn, đội đã thực hiện 762.592 tấn, đạt 104,2% kế hoạch. Năm 2018, sản lượng thực hiện 853.122 tấn, đạt 102,2% kế hoạch. Cuối năm, đơn vị đứng nhất toàn nông trường cả về sản lượng và kỹ thuật khai thác. 

Là cán bộ đoàn, anh Hùng không ngừng triển khai thực hiện các phong trào, phần việc hướng về cộng đồng. Nhờ vậy, nhiều hoạt động vì an sinh xã hội được đẩy mạnh. Đơn cử, anh đã phối hợp xây dựng hũ gạo tình thương và nuôi heo đất (quỹ vì người nghèo). Với chương trình này, hằng tháng khi nhận lương, đoàn viên thanh niên nông trường quyên góp gây quỹ để giúp đỡ người già neo đơn không nơi nương tựa. Anh Hùng cho biết thêm: Từ năm 2012, với nguồn quỹ này, hằng tháng, Đoàn cơ sở Nông trường Thuận Phú giúp đỡ 2 cụ già neo đơn trong xã từ 400-500 ngàn đồng. Đồng thời, thành viên Ban chấp hành còn trích phần chế độ độc hại của bản thân trao tặng người già neo đơn. Đoàn cơ sở cũng “Chắp cánh ước mơ tới trường” cho em Thị Ngọc Thủy ở ấp Thuận Tiến, xã Thuận Lợi (Đồng Phú) từ năm lớp 1 đến hết lớp 5. Hoạt động an sinh xã hội đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần giáo dục thanh niên sống đẹp, sống có ích...

Cẩm Liên -  Vũ Hằng

  • Từ khóa
2315

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu