Thứ 5, 25/04/2024 16:30:40 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 09:36, 28/12/2018 GMT+7

Nhiều hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Thứ 6, 28/12/2018 | 09:36:00 224 lượt xem
BP - Ngày 26-12, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (NTD) tỉnh tổ chức hội nghị Ban Chấp hành (BCH) đánh giá kết quả hoạt động năm 2018, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Năm 2018, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ quyền lợi NTD thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, góp phần nâng cao nhận thức của NTD; đấu tranh chống gian lận thương mại và bảo vệ quyền, lợi ích của NTD. Các thành viên BCH hội chủ động lồng ghép tuyên truyền thông qua nhiều hình thức. Cụ thể, Tỉnh đoàn tuyên truyền trong hệ thống đoàn, hội, thu hút trên 1.000 đoàn viên thanh niên, treo 50 băng rôn, khẩu hiệu; phát 3.000 tờ rơi, hỗ trợ 1.800 người dân tiếp cận các sản phẩm chất lượng. Hội Nông dân tỉnh tổ chức 523 buổi tuyên truyền liên quan đến Luật Bảo vệ quyền lợi NTD cho 26.500 lượt người. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh lồng ghép tuyên truyền 1.362 buổi với hơn 73.600 lượt hội viên tham gia. Báo Bình Phước đăng 25 tin, 21 bài liên quan đến tình hình sản xuất - kinh doanh hàng giả, hàng nhái, đưa hàng hóa về nông thôn. Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Phước đăng 80 tin, 20 phóng sự, 21 bài liên quan đến hoạt động bảo vệ quyền lợi NTD, các điển hình trong sản xuất sản phẩm sạch, an toàn...

Các thành viên BCH hội đóng góp ý kiến thảo luận liên quan đến hoạt động hộiCác thành viên BCH hội đóng góp ý kiến thảo luận liên quan đến hoạt động hội

Hội còn tư vấn 20 lượt liên quan đến quyền lợi NTD qua điện thoại. Văn phòng hội trực tiếp tiếp nhận và giải quyết 1 vụ khiếu nại về chất lượng hàng hóa; phối hợp các sở, ngành liên quan xử lý 1 vụ khiếu nại về chất lượng gạch xây dựng, đáp ứng yêu cầu về quyền lợi NTD.

Hội nghị đã nghe thành viên đóng góp ý kiến thảo luận liên quan đến các nội dung: Công tác phối hợp tuyên truyền chưa chặt chẽ, chưa lan tỏa đến vùng sâu, xa, đồng bào dân tộc thiểu số; người tiêu dùng khi gặp các vấn đề về sản phẩm chưa mạnh dạn khiếu nại đến cơ quan quản lý; có cơ chế quản lý đối với các cơ sở sản xuất để tạo ra sản phẩm chất lượng, tránh tình trạng hàng giả, hàng nhái... và tăng cường tuyên truyền dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán.

Tại hội nghị, BCH hội đã bầu bổ sung thành viên BCH và phó chủ tịch hội, bảo đảm cơ cấu số lượng, thành viên BCH, gồm: chủ tịch, 3 phó chủ tịch, thư ký và 12 ủy viên. 

N. Hà

  • Từ khóa
61664

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu