Thứ 6, 29/03/2024 16:59:36 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 11:09, 05/08/2020 GMT+7

Nhiều chuyển biến tích cực trong chiến lược phát triển thanh niên Bình Phước giai đoạn 2011-2020

Kim Yến - Đặng Hùng
Thứ 4, 05/08/2020 | 11:09:00 636 lượt xem
BPO - Sáng nay 5-8, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Bình Phước giai đoạn 2011-2020. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Bình Phước Trần Tuyết Minh dự và chỉ đạo hội nghị.

Hội nghị đã đánh giá Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Bình Phước giai đoạn 2011-2020; đưa ra các mặt hạn chế, giải pháp khắc phục và đề ra phương hướng, nhiệm vụ xây dựng Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021-2030.

Toàn cảnh hội nghị tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Bình Phước giai đoạn 2011-2020

Theo số liệu thống kê đến ngày 1-4-2020, thanh niên trong độ tuổi từ 16 đến 30 chiếm trên 23% số dân toàn tỉnh. Trong 10 năm qua, thanh niên đã chủ động nắm bắt tiến bộ khoa học - kỹ thuật - công nghệ, tự tin trong hoạt động học tập, lao động, sáng tạo và khởi nghiệp.

Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2011-2020 đã đạt nhiều kết quả tích cực. Trên 70% thanh niên trong lực lượng lao động được giáo dục nghề nghiệp và kỹ năng nghề nghiệp để thích ứng, hội nhập với thị trường lao động trong nước và và quốc tế. Trung bình mỗi năm, giải quyết việc làm được cho hơn 25 ngàn lao động thanh niên. Từ đó tỷ lệ thất nghiệp trong thanh niên đô thị chỉ ước khoảng 3% và đạt chỉ tiêu đề ra. Tỷ lệ sử dụng thời gian lao động của thanh niên nông thôn đạt trên 90%, đạt chỉ tiêu đề ra; có trên 65 ngàn lượt thanh niên được vay vốn sản xuất và duy trì sản xuất, kinh doanh.

Song song đó, nhiều chương trình, mô hình khởi nghiệp của thanh niên ngày càng đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa mạnh. Điển hình là các mô hình: Cà phê Công, nuôi hưu sao lấy nhung, sản xuất cao su mủ tờ xông khói, nuôi thỏ bằng hệ thống tự động; V-A-C…

Tại hội nghị, thành viên ban chỉ đạo đã đóng góp tham luận tập trung vào các nội dung: Giải pháp phát triển trong thời gian tới; chính sách hỗ trợ thanh niên vùng dân tộc thiểu số, vùng điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn; xây dựng văn hóa ứng xử cho thanh niên tại trường học, khu công nghiệp; bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho thanh niên, cán bộ, công chức…

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc xây dựng Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Bình Phước giai đoạn 2011-2020 nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Bình Phước Trần Tuyết Minh yêu cầu, các đơn vị hữu quan nhanh chóng vào cuộc, khẩn trương đẩy mạnh công tác nâng cao trình độ học vấn, xây dựng văn hóa ứng xử, tuyên truyền pháp luật cho thanh niên.

Trưởng Ban chỉ đạo Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Bình Phước cũng yêu cầu, Đoàn thanh niên, Hội Liên hiệp phụ nữ, các ngành, các địa phương quan tâm đến công tác thanh niên, không ngừng đổi mới giáo dục lý tưởng cho thanh niên. Trong đó chú trọng đổi mới nội dung, hình thức, giải pháp phù hợp với từng nhóm đối tượng thanh niên. Việc chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên phải được thực hiện thường xuyên. Các hình thức giáo dục cần phải sinh động, gần gũi với thanh niên.

Bà Trần Tuyết Minh, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Bình Phước cho rằng, cần đổi mới công tác đào tạo nghề, gắn với nhu cầu của thanh niên. Tiếp tục thực hiện chiến lược phát triển thanh niên Bình Phước giai đoạn 2021-2030 gắn với chương trình phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của tỉnh.

Dịp này, 7 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Bình Phước giai đoạn 2011- 2020 được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

  • Từ khóa
83105

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu