Thứ 6, 19/04/2024 18:19:16 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thế giới 14:32, 30/03/2012 GMT+7

Chuyển động quân sự mới tại châu Á - TBD

Thứ 6, 30/03/2012 | 14:32:00 477 lượt xem
Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Dương Vũ Quân ngày 29-3 thông báo nước này và Nga sẽ tiến hành tập trận hải quân chung trong khoảng từ tháng 4 đến tháng 5.

 
Phillipines đã mua một tàu chiến lớp Hamilton của Mỹ

Tân Hoa xã dẫn lời ông Dương cho hay cuộc tập trận nhằm “cải thiện năng lực đối phó các thách thức và bảo vệ hòa bình, ổn định tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương nói riêng, cũng như thế giới nói chung”.

Liên quan đến tình hình châu Á - Thái Bình Dương, quan chức cấp cao Triệu Thế Chương của Cơ quan Phòng vệ Đài Loan hôm qua tuyên bố đảo này có thể tự đóng tàu ngầm. AFP dẫn lời ông Triệu nói Đài Loan sẽ tiếp tục theo đuổi hợp đồng mua 8 tàu ngầm của Mỹ nhưng trong lúc chờ Washington thông qua, Đài Bắc có thể xem xét để Tập đoàn đóng tàu CSBC nghiên cứu chế tạo tàu ngầm. Theo Hãng tin CNA, tuyên bố trên nhằm xoa dịu những lời chỉ trích rằng cơ quan phòng vệ quá thụ động và phụ thuộc vào Mỹ trong việc nâng cấp hạm đội tàu ngầm, vốn đã cũ kỹ.

Cũng trong ngày 29-3, Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario tuyên bố nước này đang “mở thêm cửa” cho Mỹ tăng cường sử dụng các sân bay của mình nhằm đối phó những diễn biến phức tạp trong khu vực. Trả lời phỏng vấn của Reuters, ông Rosario nói thêm rằng Manila hoan nghênh tàu chiến và máy bay quân sự của Washington tăng cường viếng thăm cũng như tổ chức tập trận chung thường xuyên hơn. Bên cạnh đó, Mỹ sẽ tăng cường huấn luyện quân sự và cung cấp thêm khí tài hiện đại cho Philippines. Manila đã đề nghị được mua ưu đãi khoảng 10 chiến đấu cơ F-16 và thêm một tàu chiến lớp Hamilton. Hai bên sẽ tiến hành thương thảo các vấn đề trên tại Washington vào ngày 30-4.

                                                        (Theo TNO)

  • Từ khóa
68091

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu