Thứ 3, 16/04/2024 12:20:27 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 16:25, 10/06/2020 GMT+7

Đại hội Chi hội Nhà báo Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2022

Ngọc Huyền - ảnh: Thanh Khoa
Thứ 4, 10/06/2020 | 16:25:00 645 lượt xem
BPO - Sáng 10-6, Đại hội Chi hội Nhà báo Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV) lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2022 diễn ra thành công tốt đẹp.
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022

Tham dự đại hội có Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Cường; Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Phan Minh Hoàng; Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc, Tổng Biên tập BPTV Nguyễn Thị Minh Nhâm; các thành viên trong Ban Giám đốc, Ban Biên tập BPTV; Thư ký Chi hội Tạp chí Văn nghệ Bình Phước; Thư ký Chi hội Nhà báo Văn phòng và Người cao tuổi; cùng 108/112 hội viên nhà báo BPTV.  

Chi hội Nhà báo lâm thời BPTV được thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 chi hội, gồm: Đài PT-TH Bình Phước, Báo Bình Phước và Tạp chí Khoa học thời đại. Nhân sự Ban Thư ký Chi hội lâm thời 11 người với 112 hội viên.

Trước khi hợp nhất các cơ quan báo chí, hoạt động của các chi hội Báo Bình Phước, Đài PT-TH, Tạp chí Khoa học thời đại đã có những đóng góp quan trọng vào việc triển khai mạnh mẽ, đồng bộ, hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị của đất nước và của tỉnh. Triển khai có hiệu quả công tác xây dựng, phát triển hội và hội viên.

Các chi hội đã trở thành cầu nối giữa cơ quan báo chí và Hội Nhà báo tỉnh trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ phối hợp. Trong đó, nổi bật nhất là công tác phối hợp tổ chức, triển khai các giải thưởng báo chí; công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị, đạo đức nghề nghiệp, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ những người làm báo trong tỉnh.

Tại đại hội, các đại biểu là hội viên nhà báo đã có nhiều ý kiến thẳng thắn, nêu bật thành tích đạt được; đồng thời cũng chỉ ra những hạn chế, yếu kém còn tồn tại, với mong muốn tìm kiếm giải pháp đổi mới, phát triển Chi hội Nhà báo BPTV phù hợp với tình hình mới.

Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Phan Minh Hoàng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo, định hướng tại đại hội, Nhà báo Phan Minh Hoàng, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh ghi nhận những kết quả đạt được của các chi hội nhà báo trước khi hợp nhất cơ quan báo chí. Ông cũng bày tỏ tin tưởng khi các nhà báo về chung một mái nhà của BPTV sức mạnh càng tăng lên, Chi hội Nhà báo BPTV sẽ đạt được nhiều kết quả hơn nữa trong hoạt động của mình.

Giám đốc, Tổng Biên tập BPTV Nguyễn Thị Minh Nhâm phát biểu tại Đại hội

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc, Tổng Biên tập BPTV Nguyễn Thị Minh Nhâm ghi nhận: “Những đổi mới cơ bản ban đầu của BPTV thể hiện rõ trên 4 loại hình báo chí đã được công chúng đón nhận, là nỗ lực của cả Ban Giám đốc, Ban Biên tập, toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động, trong đó có vai trò của Ban Thư ký lâm thời BPTV”.

Lãnh đạo BPTV mong muốn, tại đại hội này các đại biểu nhận thức đúng về vai trò, nhiệm vụ của Ban Thư ký Chi hội đối với hội viên và với cơ quan báo chí. Từ đó, tăng cường đoàn kết, nâng cao ý thức trách nhiệm, tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thư ký Chi hội, góp phần nâng tầm thương hiệu BPTV.

Tại đại hội, các đại biểu đã tham luận, thảo luận nhiều nội dung liên quan đến công tác hội, công tác chuyên môn nghiệp vụ, quy tắc ứng xử của Nhà báo trên mạng xã hội; những giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ và công tác hội.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban thư ký Chi hội nhiệm kỳ mới

Đại hội đã bầu Ban Thư ký Chi hội Nhà báo BPTV lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2022 gồm 9 thành viên.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Vũ, Phó Giám đốc, Phó Tổng Biên tập, Thư ký lâm thời Chi hội BPTV được đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Thư ký Chi hội BPTV lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2022.

Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Phan Minh Hoàng và Giám đốc, Tổng Biên tập BPTV Nguyễn Thị Minh Nhâm tặng hoa chúc mừng Ban Thư ký Chi hội BPTV lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2022

Ban Thư ký Chi hội BPTV lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2022 ra mắt Đại hội

Trước đó, tại đại hội này, được sự ủy nhiệm của Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Phan Minh Hoàng đã trao Quyết định kết nạp hội viên mới cho Giám đốc, Tổng Biên tập BPTV Nguyễn Thị Minh Nhâm và Phó Giám đốc, Phó Tổng Biên tập BPTV Cao Minh Trực.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng trao tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân BPTV đoạt giải cao tại Cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2 (năm 2018- 2020).

Ông Nguyễn Tiến Cường, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Chủ tịch Hội Nhà báo Phan Minh Hoàng và các đồng chí thành viên Ban Giám đốc, Ban Biên tập BPTV trao tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân đoạt giải tại Cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2 (năm 2018 - 2020)
  • Từ khóa
34003

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu