Thứ 5, 18/04/2024 13:14:44 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 14:19, 24/09/2020 GMT+7

Nguyên Chủ tịch Nước Nguyễn Minh Triết dự lễ bàn giao nhà đại đoàn kết

Minh Luận - Phạm Tăng
Thứ 5, 24/09/2020 | 14:19:00 1,063 lượt xem
BPO - Nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và thiết thực triển khai chủ trương giảm 1.000 hộ nghèo của tỉnh trong năm 2020, sáng nay 24-9, huyện Hớn Quản tổ chức khởi công xây mới 10 căn nhà tình thương và bàn giao 4 căn nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo ở xã Thanh An.
Nguyên Chủ tịch Nước Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi cùng các lãnh đạo tỉnh và huyện Hớn Quản thăm hỏi đời sống các hộ dân tại lễ bàn giao nhà

Tham dự buổi lễ có nguyên Chủ tịch Nước Nguyễn Minh Triết; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi; Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Thị Xuân Trang cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, mạnh thường quân và chính quyền địa phương.

4 căn nhà được trao cho hộ bà Thị Vy Ây, ông Điểu My, bà Thị Dét và bà Huỳnh Thị Thu, cùng ở xã Thanh An. Đây là những hộ nghèo, khó khăn về nhà ở. Mỗi căn nhà được xây dựng diện tích từ 50 - 90m2, trị giá từ 80 đến 135 triệu đồng. Trong đó, Quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh hỗ trợ mỗi hộ 80 triệu đồng, số còn lại do gia đình góp thêm.

Nguyên Chủ tịch Nước Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi và lãnh đạo huyện Hớn Quản trao quyết định bàn giao nhà cho 4 hộ dân
Phó chủ tịch UBND huyện Hớn Quản Nguyễn Văn Hạ trao sinh kế cho hộ bà Thị Vy Ây

Căn cứ nhu cầu cần hỗ trợ để thoát nghèo, gia đình bà Thị Vy Ây còn được hỗ trợ sinh kế từ chương trình giảm 1.000 hộ nghèo của tỉnh. Đó là cặp bò giống sinh sản và một xe mô tô tổng giá trị 60 triệu đồng.

Tại lễ bàn giao, nguyên Chủ tịch Nước Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi đã thăm hỏi, động viên, chúc mừng và tặng quà cho các gia đình.

Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, huyện Hớn Quản, xã Thanh An cũng đã trao tặng cho các gia đình nhiều phần quà gồm tiền mặt và các nhu yếu phẩm. Qua đó kịp thời động viên, khích lệ các gia đình nỗ lực khắc phục khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống.

Nguyên Chủ tịch Nước Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi và lãnh đạo huyện Hớn Quản, xã Thanh An trao quà cho 4 hộ dân được tặng nhà đại đoàn kết

Dịp này, 16 hộ nghèo của xã Thanh An có ý chí vươn lên  được tuyên dương và nhận những phần quà động viên khích lệ từ các lãnh đạo tỉnh, huyện và các mạnh thường quân. Ngoài ra, 2 hộ thoát nghèo trong năm nay cũng đã được tuyên dương, khen thưởng.                 

Tại buổi lễ, đại diện Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Bình Phước hỗ trợ huyện Hớn Quản xây 10 căn nhà tình thương trị giá 500 triệu đồng, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Bình Phước hỗ trợ xây 5 căn nhà đại đoàn kết trị giá 400 triệu đồng.

Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Bình Phước và Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Bình Phước trao kinh phí hỗ trợ xây nhà cho các hộ nghèo ở xã Thanh An, huyện Hớn Quản

Ngay sau lễ bàn giao kinh phí hỗ trợ, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hớn Quản và UBND huyện đã tiến hành khởi công xây dựng căn nhà tình thương cho hộ bà Thị Sen, ấp Phùm Lu, xã Thanh An. Đây là 1 trong 10 hộ được Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Bình Phước tài trợ kinh phí. Bà Thị Sen sống độc thân, ở nhờ nhà của người em gái, không nghề nghiệp ổn định, không đất sản xuất. Được hỗ trợ xây nhà sẽ là niềm động viên giúp gia đình bà yên tâm ổn định cuộc sống.

Nguyễn Chủ tịch Nước Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam  tỉnh, huyện Hớn Quản, nhà tài trợ và bà Thị Sen thực hiện nghi thức động thổ khởi công    

Tại lễ trao nhà, Nguyên Chủ tịch Nước Nguyễn Minh Triết chúc mừng các hộ dân, đồng thời khẳng định, việc hỗ trợ nhà và sinh kế cho các hộ nghèo là việc làm thiết thực, giúp các hộ dân vươn lên thoát nghèo bền vững.

Nguyên chủ tịch Nước mong muốn các hộ dân không nghe theo kẻ xấu, luôn thương yêu đoàn kết, xây dựng gia đình hạnh phúc và nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế gia đình.      

Năm 2020, huyện Hớn Quản phấn đấu giảm 170 hộ nghèo, trong đó có việc hỗ trợ xây tặng nhà đại đoàn kết, nhà tình thương.

  • Từ khóa
64536

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu