Thứ 7, 20/04/2024 07:17:24 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 08:31, 11/05/2020 GMT+7

Người dân phấn khởi được nhận tiền hỗ trợ

Xuân Túc
Thứ 2, 11/05/2020 | 08:31:00 461 lượt xem
BPO - Sau thời gian chờ đợi, những ngày đầu tháng 5, các hộ dân chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh đã phấn khởi được nhận tiền hỗ trợ gói 62 ngàn tỷ đồng của Chính phủ. Tất cả đều xúc động trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước. Đây là sự động viên to lớn, kịp thời để những hộ nghèo cố gắng vượt qua khó khăn.

Theo thống kê, toàn tỉnh có 72.678 người thuộc diện được hỗ trợ, trong đó gồm người có công hưởng trợ cấp thường xuyên; người thuộc đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp hằng tháng; hộ nghèo, hộ cận nghèo. Ngoài ra, có khoảng 60 ngàn lao động bị ảnh hưởng việc làm bởi đại dịch Covid-19. Tổng kinh phí hỗ trợ từ Trung ương và ngân sách tỉnh dự kiến khoảng hơn 354 tỷ đồng. 

Sau quá trình rà soát, thống kê, từ ngày 5-5, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã tiến hành chi hỗ trợ từ gói 62 ngàn tỷ đồng cho các đối tượng là người có công và thân nhân người có công; đối tượng bảo trợ xã hội; người nghèo, cận nghèo... Sau đây là một số hình ảnh được phóng viên ghi lại về công tác chi hỗ trợ từ gói 62 ngàn tỷ đồng. 

Sau gần 1 tháng nghỉ bán vé số dạo do ảnh hưởng của dịch Covid-19, anh Hoàng Văn Kiều (bị khuyết tật 2 chân) ở ấp Thái Dũng, xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú đến nhận tiền hỗ trợ

Huyện Đồng Phú có 3.944 người thuộc diện hỗ trợ, với số tiền hơn 4,7 tỷ đồng. Trong ảnh: Cán bộ, nhân viên huyện Đồng Phú tận tình hướng dẫn người dân làm thủ tục nhận tiền hỗ trợ.

Cán bộ, nhân viên xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng hướng dẫn người dân làm thủ tục để nhận tiền hỗ trợ.


Gia đình bà Đào Thị Đền ở ấp Chợ, xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú thuộc diện hộ nghèo, thu nhập chính chủ yếu dựa vào quán bún nhỏ. Thực hiện giãn cách xã hội, quán bún đóng cửa, mọi chi tiêu sinh hoạt hằng ngày của 4 mẹ con bà phụ thuộc vào tiền lương công nhân của người con cả. Trong ảnh: Bà Đền xúc động khi được hỗ trợ 3 triệu đồng từ gói an sinh xã hội.


Đến thời điểm này, thành phố Đồng Xoài cơ bản chi trả đúng, đủ, kịp thời cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.


Trước đó, xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng cũng đã chi tiền hỗ trợ cho các đối tượng theo đúng quy định.

  • Từ khóa
63858

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu