Thứ 6, 19/04/2024 05:39:23 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 09:07, 17/09/2020 GMT+7

Chào mừng đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh bình phước LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2020-2025

Người cán bộ mặt trận tâm huyết

Khắc Bảy
Thứ 5, 17/09/2020 | 09:07:00 312 lượt xem
BPO - Trải qua nhiều vị trí công tác, đảm nhiệm nhiều chức vụ khác nhau nhưng ở cương vị nào, anh Vũ Trung Thành (SN1975), Phó chủ tịch UBMTTQVN thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú cũng luôn gương mẫu, trách nhiệm, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.
Anh Vũ Trung Thành (giữa) kiểm tra đường giao thông nông thôn tại khu phố Tân Liên, thị trấn Tân Phú

12 năm làm công nhân cao su, anh luôn nỗ lực hoàn thành xuất sắc sản lượng được giao, tích cực tham gia nhiều hoạt động đoàn thể. Năm 2000, anh được Đảng bộ Nông trường cao su Tân Lợi (Công ty cao su Đồng Phú) kết nạp vào Đảng. Năm 2006, anh được tín nhiệm bầu làm Trưởng ban Công tác mặt trận ấp Dên Dên; từ tháng 5-2011 đến nay là chức Phó chủ tịch UBMTTQVN thị trấn Tân Phú. Trong quá trình công tác, anh luôn tổ chức, triển khai thực hiện tốt các phong trào, cuộc vận động do MTTQ phát động… Với cương vị là Phó chủ tịch UBMTTQVN thị trấn, anh đã vận động nhân dân đóng góp kinh phí và 3.422 ngày công lao động xây dựng 58.958m đường bê tông xi măng, sửa chữa và làm mới 38 cầu, cống trị giá 9 tỷ 237 triệu đồng. Nhân dân đóng góp 1 tỷ 233 triệu đồng để kéo đường điện hạ thế với chiều dài 4,463km; lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng với chiều dài 50.000m, trị giá 30,5 triệu đồng; vận động nhân dân đóng góp xây dựng 5 hội trường, nhà văn hóa khu phố, ấp với số tiền 444 triệu đồng… 

Từ cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, cùng với hệ thống chính trị, anh đã phối hợp vận động ủng hộ quỹ 410 triệu đồng, xây mới 32 căn, sửa chữa 3 căn nhà đại đoàn kết, trị giá 340 triệu đồng. Anh được Ủy ban Trung ương MTTQVN tặng kỷ niệm chương và UBMTTQVN tỉnh tặng bằng khen do có nhiều đóng góp cho công tác mặt trận.

Năm 2016, anh được HĐND huyện bầu làm Hội thẩm nhân dân, nhiệm kỳ 2016-2021. Anh luôn thực hiện đầy đủ các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người Hội thẩm nhân dân. Đồng thời không ngừng học tập, nghiên cứu để đóng góp ý kiến xây dựng bản án đúng pháp luật. Trong công tác Hội thẩm nhân dân, anh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Ngoài ra, anh tham gia tích cực trong công tác giám sát, phản biện xã hội, phối hợp thực hiện tốt công tác tổ chức cho đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp tiếp xúc cử tri; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri để phản ánh đến cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết...

Phó bí thư Đảng ủy thị trấn Tân Phú Hoàng Đại Hiệu cho biết: Đồng chí Vũ Trung Thành luôn năng động, nhiệt huyết, tận tụy với công việc, được nhân dân tin yêu, quý mến và được cấp trên đánh giá cao.

  • Từ khóa
35141

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu