Thứ 5, 28/03/2024 22:58:00 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 14:44, 25/09/2019 GMT+7

Nghĩa tình đồng vốn chính sách

Thứ 4, 25/09/2019 | 14:44:00 1,601 lượt xem
BP - Nhằm phát huy vai trò và nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội (CSXH), ngày 22-11-2014, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị số 40-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng CSXH. Sau 5 năm triển khai thực hiện, Chỉ thị số 40-CT/TW đã đi vào cuộc sống, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tín dụng CSXH phát huy hiệu lực, hiệu quả. Chỉ thị đi vào cuộc sống không chỉ góp phần giảm nghèo nhanh và bền vững mà còn góp phần ổn định chính trị, an sinh xã hội và phát triển kinh tế, xã hội.

tiếp sức hộ NGHÈO

20 năm trước (năm 1999) vợ chồng ông Nguyễn Văn Cuộc từ huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đến ấp 4, xã Nha Bích, huyện Chơn Thành sinh sống với số vốn 32 ngàn đồng. Tiền làm thuê ngày ấy 18 ngàn đồng/ngày. Từ nhà giàu đến nhà nghèo, ai có nhu cầu cần người làm thuê, vợ chồng ông đều đáp ứng để kiếm cái ăn trước mắt. Ngày tháng dần trôi, vợ chồng ông cũng tích góp làm được căn nhà nhỏ để ổn định chỗ ở. Nhờ chịu khó lao động, biết tính toán làm ăn, hiện vợ chồng ông có nguồn thu ổn định đủ trang trải cuộc sống. “Nếu không có đồng vốn từ Ngân hàng CSXH và đàn bò, chắc tui “rụng” vì căn bệnh bàng quang cách đây cả chục năm rồi” - ông Cuộc thổ lộ.


Bà Nguyễn Thị Sen ở ấp 6, xã Tân Thành, TP. Đồng Xoài đầu tư hệ thống tưới tự động cho 1,5 ha bưởi da xanh từ nguồn vốn hỗ trợ tạo việc làm của Ngân hàng chính sách xã hội

Bà Lê Thị Nếu, vợ ông Cuộc, không còn nhớ mình vay vốn từ Ngân hàng CSXH năm nào. Bà nhớ lơ mơ rằng ngày đi vay đầu tiên mua được 1 con bò đang mang thai. Sau mỗi chu kỳ vay, bà bán đi con bê để trả nợ rồi tiếp tục đáo hạn lấy vốn chăn bò. Sau 10 năm kể từ khi vay vốn Ngân hàng CSXH, đàn bò của gia đình bà tăng lên 32 con. Những tưởng cuộc sống của gia đình sẽ sung túc hơn nào ngờ bà mắc phải “căn bệnh dành cho nhà giàu” - thoát vị đĩa đệm rồi teo cơ. Chưa hết, 5 năm trước bà còn mắc bệnh nhồi máu cơ tim. 5 năm qua, cuộc sống và sự đi lại của bà chỉ biết dựa vào bờ vai của chồng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Trong khoảng thời gian vợ mắc bệnh, ông Cuộc bị bệnh bàng quang. Cũng may, bệnh ông qua khỏi nhờ sự cứu giúp kịp thời của hàng xóm và đội ngũ y, bác sĩ. Đàn bò từ 32 con cứ “rơi rụng” vì lo thuốc men điều trị bệnh nên chỉ còn 2 con vào thời điểm cách đây 5 năm. Lúc đó, ông Cuộc thay vợ tiếp tục đứng tên vay 62 triệu đồng từ nguồn vốn chương trình hỗ trợ việc làm, nước sạch và vệ sinh môi trường của Ngân hàng CSXH để chăn nuôi bò. Đàn bò của hộ ông hiện có 12 con sinh sản.

Từ khi triển khai Chỉ thị số 40-CT/TW, Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Chơn Thành đã giúp 15.532 hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn với doanh số cho vay 336,657 tỷ đồng. Dư nợ tính đến ngày 30-6-2019 có 5.517 hộ với tổng dư nợ 189,345 tỷ đồng. Từ nguồn vốn tín dụng chính sách này đã giúp 117 hộ của huyện Chơn Thành vượt ngưỡng nghèo; 684 học sinh, sinh viên hoàn cảnh khó khăn được vay vốn, tạo việc làm và duy trì, mở rộng việc làm cho 895 lao động nông thôn; xây dựng 13.168 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường đạt chuẩn quốc gia.

ĐỘNG LỰC CHO PHÁT TRIỂN

“Có rế đỡ nóng” là cách ví von của bà Nguyễn Thị Sen ở ấp 6, xã Tân Thành, thành phố Đồng Xoài. Với tổng 1,5 ha đất trồng bưởi da xanh năm thứ 3, kinh phí đầu tư cho vườn của gia đình bà hơn 300 triệu đồng. Hụt hơi trong đầu tư, gia đình bà vay 62 triệu đồng từ vốn chương trình hỗ trợ tạo việc làm, nước sạch và vệ sinh môi trường của Ngân hàng CSXH. Toàn bộ vốn được gia đình bà đầu tư khoan giếng và lắp đặt hệ thống tưới tự động cho vườn bưởi. Nhờ vậy mà mùa khô gia đình bà không phải bận tâm tìm kiếm công tưới.

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng chính sách xã hội, hộ ông Trần Văn Cuộc ở ấp 4, xã Nha Bích, huyện Chơn Thành đầu tư nuôi bò để phát triển kinh tế gia đình

Thực hiện chủ trương “đa dạng hóa nguồn lực để thực hiện tín dụng CSXH” cùng với nguồn vốn Trung ương, toàn tỉnh đã huy động từ các tổ chức, cá nhân được 124,779 tỷ đồng, tăng gấp 5 lần so với thời điểm cuối năm 2014; nhận tiền gửi tiết kiệm của các tổ viên 154,653 tỷ đồng, tăng gấp 2,5 lần; vốn nhận ủy thác cho vay tại địa phương 104,006 tỷ đồng, tăng 55,4%; vốn ngân sách tỉnh cấp 58,95 tỷ đồng, tăng 42,7% so với thời điểm cuối năm 2014.

Tương tự, để có nguồn thu ổn định 160 triệu đồng/năm từ trồng ổi như hôm nay, gia đình nhà nông Trần Trung Kiên ở ấp Ruộng, xã Quang Minh, huyện Chơn Thành cũng vay 62 triệu đồng từ Ngân hàng CSXH để đầu tư khoan giếng và lớp hệ thống tưới tự động. Anh Kiên cho biết, không chỉ vay vốn, gia đình anh còn được tổ tiết kiệm và vay vốn tư vấn phương thức làm ăn để phát huy tối đa nguồn vốn. Nhờ vậy nhà cửa cũng như trang thiết bị nghe nhìn, phương tiện đi lại phục vụ nhu cầu cuộc sống đều bắt nguồn từ hiệu quả vốn vay.

131.984 là số hộ nghèo, cận nghèo cùng các đối tượng khác trên địa bàn tỉnh tiếp cận vốn vay Ngân hàng CSXH từ năm 2014 đến nay với tổng doanh số cho vay 2.764 tỷ 455 triệu đồng. Tổng vốn tín dụng chính sách đạt 2.271 tỷ 738 triệu đồng, tăng 58,3% so với thời điểm cuối năm 2014. Đi cùng với vốn tín dụng ấy là 11.712 lượt hộ đã thoát ngưỡng nghèo; giải quyết việc làm cho 7.109 lao động, giúp 6.498 học sinh, sinh viên hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập; xây dựng mới 105.266 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường, hỗ trợ 492 hộ nghèo không còn khó khăn về nhà ở sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW. 

Đông Kiểm

  • Từ khóa
1580

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu