Thứ 6, 19/04/2024 00:03:47 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 14:16, 21/02/2020 GMT+7

Nghĩa Bình gian nan giảm nghèo

Điểu Vĩnh
Thứ 6, 21/02/2020 | 14:16:00 268 lượt xem
BPO - Đến cuối năm 2019, xã Nghĩa Bình (Bù Đăng) chỉ còn 55 hộ nghèo và 27 hộ cận nghèo. Đây là kết quả đáng ghi nhận đối với một xã còn nhiều khó khăn với gần 40% số hộ là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) sinh sống. Tuy nhiên, công tác xóa nghèo ở Nghĩa Bình vẫn đang là bài toán nan giải, bởi số hộ nghèo, cận nghèo phần lớn là hộ DTTS hoàn cảnh éo le, như gia đình đông con, không có đất sản xuất, thường xuyên bị bệnh...

Dù đang trong độ tuổi lao động nhưng hộ anh Điểu Ớt (SN 1973) là một trong những hộ nghèo nhất nhì thôn Bình Lợi, xã Nghĩa Bình. Anh Điểu Ớt cho biết: Cách đây khoảng 4 năm, gia đình có 5 ha đất trồng điều. Năm 2015, vợ lâm bệnh nặng, tôi phải vay nóng một khoản tiền lớn để chữa trị. Do không có tiền trả nên lãi mẹ đẻ lãi con. Không còn cách nào khác, tôi buộc phải giao đất cho chủ nợ. Hiện gia đình không có nhà, không đất sản xuất, còn vợ tôi thường xuyên đau bệnh. Tôi cũng chỉ biết đi làm thuê kiếm tiền chăm sóc vợ và nuôi 3 con nhỏ. Căn nhà chật hẹp, dột nát mà gia đình đang ở là nhà tạm dựng nhờ trên đất của người em vợ. Mong các cấp và ngành chức năng tạo điều kiện hỗ trợ giúp gia đình tôi có cuộc sống tốt hơn.

Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Bình Lợi Điểu Thắng (thứ 2 từ phải qua) trao đổi với anh Điểu Ớt (thứ 4 từ phải qua) về phát triển kinh tế gia đình để vươn lên thoát nghèo

Cùng ở thôn Bình Lợi, hộ anh Điểu Hồng (SN 1979) cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Năm 2017, anh Hồng vay nóng 40 triệu đồng để mổ sỏi thận. Mổ xong, vài tháng sau anh mới đi làm trở lại được, trong khi gia đình đông con nên số tiền anh vay cứ ngày một “nảy nở” do lãi suất quá cao. Chỉ sau 2 năm, số tiền gốc và lãi gia đình anh vay lên đến 120 triệu đồng. Không có khả năng trả nợ, anh phải bán đất và căn nhà của mình, nhưng vẫn không đủ. Anh Điểu Hồng nói: Nếu không bị bệnh, cuộc sống gia đình cũng không đến nỗi khốn khó như hiện nay. 6 thành viên trong gia đình đang phải ở trong căn nhà tạm không thể tồi tàn hơn và cũng không biết lấy gì để trả hết nợ, chỉ mong Nhà nước quan tâm giúp đỡ!

Tìm hiểu thực tế tại xã Nghĩa Bình được biết, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến phần lớn hộ đồng bào DTTS khó thoát nghèo là do gia đình đông con, vay nặng lãi, không có đất sản xuất, ốm đau... Bà con còn duy trì tập tục cưới hỏi theo nghi lễ rất tốn kém cũng là gánh nặng ảnh hưởng lớn đến cuộc sống và thu nhập của đồng bào. Ông Điểu Thắng, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Bình Lợi cho biết: “Muốn công tác xóa nghèo phát huy hiệu quả, ngoài làm tốt tuyên truyền để thay đổi nhận thức trong việc xóa bỏ tập tục lạc hậu, đồng bào nơi đây cần nhất là chính sách hỗ trợ nhà ở, đất đai, vốn sản xuất...”.

Nghĩa Bình hiện có 1.370 hộ với 5.300 người, trong đó 519 hộ DTTS. Những năm gần đây, Đảng ủy, chính quyền xã Nghĩa Bình luôn coi công tác xóa nghèo là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, nhưng do số hộ nghèo phần lớn thuộc diện “bền vững” nên công tác xóa nghèo gặp không ít khó khăn. Ông Lương Việt Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Bình cho biết: Đặc thù của đồng bào DTTS là khi con lập gia đình thì trách nhiệm của người cha, người mẹ không cao nên số hộ nghèo có độ tuổi khá trẻ. Trong khi số hộ này rất khó đưa vào diện hộ nghèo khó khăn về nhà ở, nhất là 2 thôn đông đồng bào DTTS là Bình Lợi và Bình Thọ. Đối với những hộ nghèo khó có khả năng vươn lên, chúng tôi tiếp tục vận động các nguồn để hỗ trợ, tạo điều kiện cho họ tiếp cận vốn vay ưu đãi phát triển sản xuất, ổn định đời sống...

  • Từ khóa
45478

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu