Thứ 3, 23/04/2024 20:52:32 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 10:49, 08/11/2012 GMT+7

Ngày hội Katê của đồng bào Chăm Ninh Thuận

Thứ 5, 08/11/2012 | 10:49:00 218 lượt xem
Lễ hội Katê năm 2012 của đồng bào dân tộc Chăm (Ninh Thuận) được tổ chức từ ngày 14 đến 16-10. 

Lễ rước sắc phục vua Chăm là lễ chính trong ngày hội Katê, được tổ chức trang trọng.


Người Chăm đi lễ hội.

     Do thời gian diễn ra lễ Katê năm nay trùng với Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch của địa phương nên sự kiện này đã thu hút hàng trăm nghệ nhân, diễn viên dân tộc Chăm của các tỉnh, thành phố, cùng đông đảo du khách hội tụ về Ninh Thuận. Tại đây đã diễn ra các hoạt động giao lưu, tham quan các đền, tháp, làng nghề, tìm hiểu bản sắc văn hóa đặc trưng của đồng bào Chăm.

     Hoạt động chính của lễ hội Katê tập trung và nhộn nhịp nhất tại ngôi tháp cổ Pôklông Garai. Đây là quần thể tháp Chăm với kiến trúc độc đáo, được xây dựng vào khoảng cuối thế kỷ XIII đầu thế kỷ XIV, nằm trên đồi nhỏ cao 100m, gọi là đồi Trâu, thuộc TP. Phan Rang - Tháp Chàm. Di tích tháp Pôklông Garai gắn liền với tín ngưỡng truyền thống của đồng bào Chăm ở Ninh Thuận. 


Những cả sư, ông từ rất quan trọng đối với người Chăm trong mọi lễ cúng, nhất là lễ hội Katê.

Tháp Pôklông Garai.

      Lễ hội Katê là lễ hội đặc sắc của người Chăm, được tổ chức vào tháng 7 theo lịch Chăm (tháng 10). Đây cũng được xem là lễ tết lớn nhất trong năm của đồng bào Chăm. Trong lễ hội Katê, tất cả những người Chăm ở nhiều miền quê khác nhau đều hội tụ đông đủ về đây để gửi gắm những tâm sự thiêng liêng với tổ tiên.

                                                        (Theo Baoanhdatmui)

  • Từ khóa
87817

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu