Thứ 6, 29/03/2024 16:30:46 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 16:32, 30/12/2019 GMT+7

Ngành điều đặt mục tiêu xuất khẩu đạt 4 tỷ USD vào năm 2020

Đông Kiểm
Thứ 2, 30/12/2019 | 16:32:00 355 lượt xem
BP - Xuất khẩu ngành điều năm 2019 đạt 3,6 tỷ USD, cao nhất từ trước tới nay. Đó là số liệu được báo cáo tại hội nghị tổng kết hoạt động ngành điều năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020, do Hiệp hội Điều Việt Nam (Vinacas) tổ chức cuối tuần qua tại TP. Hồ Chí Minh.

Đến hết tháng 11-2019, cả nước xuất khẩu 418.110 tấn nhân điều các loại với kim ngạch xuất khẩu xấp xỉ 3 tỷ USD, tăng 16,5% về lượng nhưng giảm 8,3% về trị giá so 11 tháng năm 2018. Giá điều nhân xuất khẩu bình quân 7.269 USD/tấn, giảm 20,73% so cùng kỳ. 

Việt Nam cũng đã xác lập kỷ lục mới với tổng lượng hạt điều thô nhập khẩu đạt trên 1,53 triệu tấn, giá nhập khẩu bình quân 1.333USD/tấn, tăng 27,54% về lượng và giảm 29,78% về giá bình quân so cùng kỳ năm trước.

Theo kế hoạch, năm 2019 ngành điều sẽ xuất khẩu 450.000 tấn điều nhân và nhập khẩu 1,5 triệu tấn điều thô. Hiện số lượng đơn hàng trong tháng 12 còn khá cao nhưng chưa được thống kê kịp nên Vinacas tự tin rằng ngành điều sẽ đảm bảo hoàn thành và vượt mức kế hoạch năm 2019 đề ra.

Ông Phạm Văn Công, Chủ tịch Vinacas vui mừng thông báo, sản lượng điều nhân chế biến sâu (chiên, rang, tẩm gia vị, mật ong, bánh kẹo điều...) tiêu thụ trong nước và xuất khẩu năm 2019 đều tăng, chiếm khoảng 15% tổng sản lượng điều nhân được chế biến của toàn ngành. Trong khi cùng kỳ năm ngoái, con số này chỉ ở mức khoảng 7-8%. Với sự tăng trưởng tích cực ở khâu chế biến sâu, Chủ tịch Vinacas dự báo kim ngạch xuất khẩu điều cả năm 2019 sẽ đạt khoảng 3,6 tỷ USD, tăng nhẹ so với mức 3,52 tỷ USD năm 2018. Đây là kết quả đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh giá điều nhân xuất khẩu giảm mạnh so với năm 2018 và dẫn đầu kim ngạch xuất khẩu trong các loại cây trồng lấy hạt.

Theo Vinacas, năm 2020 khó dự đoán khi kinh tế quốc tế vẫn diễn biến phức tạp, cùng với đó là xung đột thương mại Mỹ - Trung, Mỹ - Ấn; chính sách bảo hộ của các nước liên quan đến cả điều thô và điều nhân sẽ làm cho thị trường hạt điều toàn cầu rơi vào tình thế khó đoán định. Nhiều chuyên gia cho rằng, trong 6 tháng đầu năm 2020, giá điều thô và điều nhân có thể biến động nhưng biên độ không lớn.

Trong bối cảnh đó, Vinacas khuyến nghị các doanh nghiệp tiếp tục thực hiện chủ trương “Giảm lượng, tăng chất” nhằm nâng cao giá trị gia tăng điều nhân trong xuất khẩu cũng như chế biến. Vinacas tập hợp, động viên những doanh nghiệp chế biến đầu ngành phối hợp, chủ động đổi mới công nghệ và kế hoạch trong kinh doanh để giúp doanh nghiệp cơ bản làm chủ nguồn nguyên liệu. Theo đó, Vinacas đặt mục tiêu xuất khẩu nhân điều trong năm 2020 sẽ đạt 4 tỷ USD.

  • Từ khóa
1615

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu