Thứ 5, 18/04/2024 23:59:57 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thế giới 15:38, 07/11/2019 GMT+7

Nga, Ấn xúc tiến chương trình hợp tác kỹ thuật quân sự tới năm 2030

Nguồn TTXVN
Thứ 5, 07/11/2019 | 15:38:00 171 lượt xem
BPO - Phó Thủ tướng Yuri Borisov cho biết, Nga và Ấn Độ đang triển khai thành công hoạt động hợp tác trong lĩnh vực kỹ thuật quân sự, đặc biệt là việc cung cấp các hệ thống tên lửa phòng không S-400.

Nga, An xuc tien chuong trinh hop tac ky thuan quan su toi nam 2030 hinh anh 1Hệ thống tên lửa đất đối không S-400 Triumph của Nga

Tân Hoa xã đưa tin, Chính phủ Nga ngày 6/11 tuyên bố, Moskva và New Delhi đang phối hợp với nhau trong một chương trình hợp tác kỹ thuật quân sự tới năm 2030.

Phát biểu tại cuộc gặp Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh đang ở thăm Moskva, Phó Thủ tướng Nga Yuri Borisov cho biết: “Công việc đang được triển khai để thống nhất về một chương trình hợp tác kỹ thuật quân sự Nga-Ấn đến năm 2030."

Tại cuộc gặp, ông Borisov lưu ý rằng, bất chấp sức ép từ bên ngoài, Nga và Ấn Độ đang triển khai thành công hoạt động hợp tác trong lĩnh vực kỹ thuật quân sự, đặc biệt là việc cung cấp các hệ thống tên lửa phòng không S-400.

Các chủ đề thảo luận giữa Moskva và New Delhi bao gồm hàng loạt vấn đề liên quan đến hợp tác kỹ thuật quân sự song phương, cũng như sự phối hợp trong lĩnh vực khoa học và công nghệ cao.

  • Từ khóa
80676

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu