Thứ 7, 20/04/2024 13:44:31 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 17:29, 04/01/2020 GMT+7

Thanh niên vùng biên xung kích

Cẩm Liên
Thứ 7, 04/01/2020 | 17:29:00 310 lượt xem

BPO - Bù Gia Mập là huyện biên giới, có hơn 60km giáp với các tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia. Xác định được vị trí quan trọng của địa bàn, thời gian qua, tuổi trẻ huyện Bù Gia Mập luôn xung kích tình nguyện thực hiện nhiều công trình, phần việc, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, ổn định quốc phòng - an ninh tuyến biên giới. Bằng nhiều hoạt động thiết thực, năm 2019, Huyện đoàn Bù Gia Mập là đơn vị xuất sắc trong công tác đoàn, thanh thiếu nhi và là đơn vị điển hình trong phong trào tình nguyện.

XUNG KÍCH TÌNH NGUYỆN

Với chủ đề “Năm thanh niên tình nguyện”, ngay từ đầu năm 2019, Huyện đoàn Bù Gia Mập đã triển khai nhiều chương trình, kế hoạch góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và các phong trào thanh niên. Phó bí thư Huyện đoàn Giang Phương Bằng cho biết: Năm 2019, tuổi trẻ biên giới Bù Gia Mập đã tổ chức 137 hoạt động và 19 chương trình tình nguyện. Từ chiến dịch xuân biên giới, chúng tôi vận động trao tặng 1.552 phần quà tết cho người dân khu vực giáp biên hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng trị giá 524 triệu đồng. Trong năm 2019, Huyện đoàn cũng vận động xây 1 ngôi nhà khăn quàng đỏ ở xã Đức Hạnh trị giá 40 triệu đồng, 2 nhà thanh niên trị giá 150 triệu đồng và 1 tuyến đèn đường trị giá 32 triệu đồng.

Huyện đoàn Bù Gia Mập phối hợp các đoàn từ thiện tặng quà tết người nghèo, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn

Bên cạnh đó, các đội hình thanh niên tình nguyện tại chỗ cũng ra quân thu gom hơn 1 tấn rác thải sinh hoạt, phát quang, dọn vệ sinh 5km tuyến đường liên thôn, liên xã, khơi thông dòng suối tại xã Đắk Ơ và đập nước ở xã Đa Kia; trồng và chăm sóc 250 cây xanh, cây ăn trái; xây dựng 1 vườn cây thanh niên; sửa 2 căn nhà. Đội hình tình nguyện cũng ra quân 39 ngày thứ bảy tình nguyện và 48 ngày chủ nhật xanh dọn vệ sinh, chăm sóc môi trường xanh và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, tặng 100 chăn bông cho bà con khó khăn tại xã Phú Văn...

Không chỉ thực hiện các công trình lớn, tuổi trẻ Bù Gia Mập còn chung tay chăm lo đời sống tinh thần những bệnh nhân nghèo, người già neo đơn và các hoàn cảnh khó khăn. Huyện đoàn Bù Gia Mập đã phối hợp Nhóm Hoa Đăng (Phước Long), Câu lạc bộ Thiện Tâm (xã Đắk Ơ) tổ chức hỗ trợ và giao lưu văn hóa - văn nghệ cùng các bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Bình Đức (xã Đức Hạnh) với tổng kinh phí 30 triệu đồng; cùng đoàn từ thiện tại huyện Hóc Môn (TP. Hồ Chí Minh) thăm hỏi và tặng quà đồng bào nghèo tại Tiểu khu 119 trị giá 23,8 triệu đồng; phối hợp Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương, Câu lạc bộ “Thầy thuốc trẻ” và Bệnh viện đa khoa huyện Bù Gia Mập tổ chức 5 đợt khám bệnh, phát thuốc miễn phí, tặng quà cho 640 người dân với tổng trị giá hơn 125 triệu đồng.

Huyện đoàn Bù Gia Mập đã phát triển và giới thiệu ra thị trường các sản phẩm theo tiêu chuẩn Organic do thanh niên trong huyện trực tiếp sản xuất, như cà phê nguyên chất, tiêu sạch, tổ yến, măng khô... Đoàn thanh niên huyện cũng nhận ủy thác của Ngân hàng chính sách xã hội quản lý 29 tổ tiết kiệm và vay vốn, hiện có 1.482 hộ vay, tổng dư nợ 35,973 tỷ đồng; 1.452 hộ gửi tiết kiệm với 1,319 tỷ đồng.

Phó bí thư Huyện đoàn Bù Gia Mập Giang Phương Bằng

Ngoài ra, đoàn thanh niên các xã giáp biên phối hợp đồn biên phòng trên địa bàn hỗ trợ cung cấp nước miễn phí cho người dân bị hạn, phát quang phòng chống cháy rừng và thu hoạch nông sản lúc cao điểm vụ mùa, trồng rừng dọc vành đai khu vực biên giới, duy trì hoạt động đội hình bảo vệ rừng...

ĐỒNG HÀNH LẬP THÂN, LẬP NGHIỆP

Trong khi nhiều thanh niên đến thành thị, các cụm công nghiệp tìm việc làm, không ít thanh niên thuộc Huyện đoàn Bù Gia Mập vẫn bám trụ quê hương tìm hướng phát triển kinh tế. Dựa vào lợi thế nông nghiệp, anh Nguyễn Văn Lịch (1991), xã Phú Nghĩa đã đầu tư nuôi hươu sao lấy nhung thành công. Từ tháng 1-2017, anh được gia đình hỗ trợ 260 triệu đồng đầu tư chuồng trại, 11 con giống. Hiện nay, đàn hươu đã tăng lên 17 con và cung cấp được nhiều cặp nhung hươu cho khách hàng trong, ngoài tỉnh. Mỗi năm, anh thu hơn 200 triệu đồng. Đây là cơ sở vững chắc để anh Lịch đồng hành, khuyến khích thanh niên trong xã và toàn huyện mạnh dạn khởi nghiệp, phát triển kinh tế.

Chị Giang Phương Bằng, Phó bí thư Huyện đoàn Bù Gia Mập cho biết: Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, Huyện đoàn Bù Gia Mập vẫn luôn sâu sát 2 tổ hợp tác thanh niên phát triển kinh tế. Trong năm 2019, Huyện đoàn còn phối hợp Câu lạc bộ Mầm Xanh tặng 1 máy photocopy và 1 bộ bóng bàn cho anh Cao Nguyễn Ngọc Dũng, nguyên Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên xã Phước Minh với tổng trị giá trên 70 triệu đồng; tạo điều kiện cho 10 thanh niên nòng cốt tại địa phương tham gia lớp tập huấn mây tre đan; hỗ trợ 4 đoàn viên thanh niên xã Bù Gia Mập thành lập mô hình phát triển kinh tế.

  • Từ khóa
82842

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu