Thứ 4, 24/04/2024 03:47:33 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 13:51, 09/04/2020 GMT+7

Nâng cao trách nhiệm bảo vệ an ninh Tổ quốc

Phước Trọng
Thứ 5, 09/04/2020 | 13:51:00 736 lượt xem
BPO - Ngày 25-10-2013, Công an tỉnh và Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh ký kết ban hành Chương trình phối hợp số 03/CTrPH-CA-MTTQ về đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới. Từ phong trào, nhân dân đã nâng cao ý thức cảnh giác, tinh thần đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự; quản lý, cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư; thu gom, giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, tham gia các mô hình tự quản về an ninh trật tự (ANTT). Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, thực tế vẫn còn nhiều hạn chế trong thực hiện phong trào.

NHIỀU MÔ HÌNH TỰ QUẢN HIỆU QUẢ NHƯNG...

Với phương châm “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ ANTT”, phát huy tinh thần chủ động của chi bộ, ban điều hành khu dân cư, tranh thủ mọi nguồn lực trong nhân dân, những năm qua, lực lượng công an đã phối hợp MTTQ tập trung tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo hướng dẫn triển khai xây dựng mô hình quần chúng tự quản về ANTT ở cơ sở. Toàn tỉnh hiện có 65 loại mô hình tự quản về ANTT, trong đó 18 loại mô hình khác nhau khu vực ngoài xã hội, như: “Tổ an ninh tự quản” của thôn 9, xã Long Bình (Phú Riềng), “Giáo xứ an toàn về ANTT” của giáo xứ Tân Hưng, ấp 3, xã Tiến Hưng (Đồng Xoài)... Trong các khu vực khu công nghiệp đã duy trì hoạt động mô hình “Tổ tự quản nhà trọ công nhân” ở 31 khu nhà trọ tại huyện Chơn Thành và thành phố Đồng Xoài; các công ty cao su đã chủ động phối hợp chính quyền các huyện, thành phố thành lập 10 ban chỉ huy thống nhất, đồng thời chỉ đạo các nông - lâm trường trực thuộc phối hợp chính quyền các xã thành lập 60 tiểu ban chỉ huy thống nhất để phối hợp trong công tác bảo đảm ANTT, bảo vệ tài sản và giải quyết các vụ việc liên quan. Nhiều mô hình như: câu lạc bộ “Đoàn thanh niên tình nguyện tuyên truyền phòng, chống tội phạm”, “Lá chắn xanh”, “Câu lạc bộ vì ngày mai tươi sáng” của đoàn thanh niên; Câu lạc bộ “Phòng, chống bạo lực gia đình”... đã và đang phát huy hiệu quả thiết thực trong công tác bảo đảm ANTT.

Thông qua phong trào, năm 2019, nhân dân cung cấp cho ngành công an 1.882 tin liên quan đến tình hình ANTT, trong đó 1.741 tin có giá trị, giúp lực lượng công an xử lý hình sự 918 vụ, xử lý hành chính 799 trường hợp, đang xác minh 24 tin, vận động 49 đối tượng truy nã, phạm tội ra đầu thú. Công an địa phương đã phối hợp MTTQ và các đoàn thể hòa giải thành 2.189 mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân. Lập hồ sơ quản lý tại xã, phường, thị trấn 892 đối tượng, quá trình thực hiện đã có 302 đối tượng tiến bộ.

...CÒN NHIỀU HẠN CHẾ

Ông Đỗ Đại Đồng, Phó chủ tịch UBMTTQVN tỉnh cho biết: Việc triển khai thực hiện Chương trình phối hợp số 03, ngày 25-10-2013 giữa Công an tỉnh và MTTQ tỉnh ở một vài địa phương còn mang tính hình thức, chưa sát thực tế; chưa huy động được sự tham gia có trách nhiệm, hiệu quả của các ban, ngành, đoàn thể nên phong trào chưa đủ sức tạo chuyển biến lớn và vững chắc để làm giảm tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội.

“Đội phòng, chống tội phạm” ấp Tân Bình, xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp gặp gỡ, trao đổi thông tin về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn (ảnh chụp năm 2018)

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền mới tiếp cận được cán bộ, hội viên nòng cốt, chưa tiếp cận được đông đảo nhân dân, nhất là nhóm đối tượng nguy cơ cao vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội. Việc xây dựng mô hình quần chúng tự quản về ANTT còn dàn trải, chạy theo số lượng; một số địa phương xem nhẹ việc xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến; vai trò gương mẫu của đảng viên nơi cư trú chưa được phát huy. Việc gắn kết giữa phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phong trào “Xây dựng cơ quan an toàn - đoàn kết - văn hóa” chưa được chặt chẽ, thiếu sự đồng bộ, nhất quán. Tiêu chí về ANTT còn bị xem nhẹ, dẫn đến tình trạng xã, khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, trường học không đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” nhưng vẫn đạt xã chuẩn nông thôn mới, khu dân cư văn hóa, cơ quan, doanh nghiệp, trường học vẫn đạt “cơ quan an toàn - đoàn kết - văn hóa”.

Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế nêu trên là do cấp ủy, chính quyền một số địa phương, lãnh đạo một số cơ quan, ban, ngành, đoàn thể còn xem nhẹ công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tình trạng giao khoán nhiệm vụ cho lực lượng công an còn phổ biến. Việc kiểm tra, đánh giá, phân loại chất lượng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc còn tình trạng nể nang, né tránh trách nhiệm, chạy theo thành tích; chưa có chế tài cụ thể, đủ mạnh để xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu địa phương, đơn vị chưa làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác đảm bảo ANTT. Chế độ, chính sách đối với lực lượng nòng cốt ở cơ sở, nhất là lực lượng công an xã, bảo vệ dân phố còn nhiều bất cập, chưa tương xứng.

  • Từ khóa
35752

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu