Thứ 5, 25/04/2024 21:07:33 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 14:39, 28/12/2019 GMT+7

Năm 2019, cả nước có trên 7.600 người chết vì tai nạn giao thông

Lệ Quyên - Trần Cảnh
Thứ 7, 28/12/2019 | 14:39:00 261 lượt xem
BPO - Ngày 28-12, tại điểm cầu Bình Phước, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh Trần Tuệ Hiền, cùng các thành viên trong ban đã tham dự hội nghị trực tuyến nhằm đánh giá công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2019 và đề ra nhiệm vụ trọng tâm 2020.

Hội nghị do Văn phòng Chính phủ phối hợp Ủy ban An toàn giao thông quốc gia tổ chức với sự chủ trì của Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Trương Hòa Bình.

Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh Trần Tuệ Hiền cùng các thành viên trong ban tham dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Bình Phước

Năm 2019, toàn quốc xảy ra trên 17.600 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 7.624 người, bị thương trên 13.600 người. So với năm 2018, số vụ tai nạn giảm 939 vụ, giảm 5,06%; số người chết giảm 587 người, giảm 7,15%; số người bị thương giảm 934 người, giảm 6,42%.

55 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có số người chết vì TNGT giảm so với năm 2018. Trong đó, 22 địa phương giảm trên 10%; 4 địa phương giảm trên 30%. Tuy nhiên, cả nước còn 5 địa phương có số người chết do TNGT tăng so năm 2018 là Thừa Thiên Huế, Tiền Giang, Hải Dương, Lạng Sơn và Khánh Hòa.

Năm 2019, tỉnh Bình Phước xảy ra 252 vụ tai nạn giao thông. So với năm 2018, số vụ tai nạn giao thông tại tỉnh giảm 5,3%, số người chết giảm 5,1% và số người bị thương giảm 12,3%.

Mặc dù đạt được những kết quả nổi bật, nhưng tình hình trật tự an toàn giao thông vẫn diễn biến phức tạp, còn xảy ra một số vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Nhất là TNGT liên quan đến xe chở khách, xe tải nặng, tai nạn do lái xe vi phạm nồng độ cồn, sử dụng ma túy gây nên. Trong khi đó, việc kiểm tra, phát hiện, xử lý hầu như chỉ phụ thuộc vào hoạt động tuần tra, kiểm soát của cảnh sát giao thông.

Đặc biệt có tình trạng chủ xe khoán trắng cho lái xe thông qua doanh thu còn phổ biến, nhất là đối với lái xe ô tô tải; sự phối hợp thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông  giữa các cơ quan, lực lượng có nơi, có lúc chưa chặt chẽ, nhất là trong kiểm soát tải trọng phương tiện, quản lý lái xe, dữ liệu về trật tự an toàn giao thông giữa ngành công an và giao thông - vận tải.

Theo Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Trương Hòa Bình, 2019 là năm đầu tiên số vụ giao thông, số người chết và số người bị thương giảm sâu nhất trong 5 năm gần đây. Những kết quả đạt được cho thấy sự nỗ lực vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự ATGT của các lực lượng chức năng.

Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đặc biệt biểu dương các địa phương có tỷ lệ số vụ TNGT giảm trên 30% so với năm 2018. Đồng thời đề nghị các địa phương trên cả nước cần thực hiện tốt 8 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020, trong đó thực hiện tốt chủ đề năm 2020: “Đã uống rượu bia - không lái xe”, phấn đấu giảm tai nạn giao thông từ 5-10% số vụ, số người chết, bị thương so với năm 2019.

Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu các địa phương tập trung, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn giao thông; nâng cao ý thức văn hóa, đạo đức trong giao thông, nhất là ý thức cho các công dân nhỏ tuổi; phân tích các nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông để có hướng khắc phục, xử lý kịp thời; nêu cao tinh thần trách nhiệm của các thành viên ban an toàn giao thông các cấp, trách nhiệm của người đứng đầu địa phương, đơn vị trong việc hạn chế tai nạn giao thông thời gian tới. Trước mắt, cần tập trung đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp tết Nguyên đán Canh Tý 2020 sắp tới.

  • Từ khóa
32525

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu