Thứ 5, 28/03/2024 16:57:02 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 00:00, 09/12/2011 GMT+7

Vun đắp quan hệ hợp tác hai Đảng, hai nước Việt-Bỉ

Thứ 6, 09/12/2011 | 00:00:00 1,784 lượt xem
Quang cảnh buổi hội đàm
Nhận lời mời của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn đại biểu Đảng Laođộng Bỉ do ông Baudouin Deckers, Ủy viên Bộ Chính trị phụ trách đối ngoại Đảng, dẫn đầu, sang thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 6 đến 12-12-2011.

Chiều ngày 9-12, ông Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, đã hội đàm với Đoàn đại biểu Đảng Lao động Bỉ.

Thay mặt lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Hoàng Bình Quân nhiệt liệt chào mừng ông Deckers và Đoàn Đảng Lao động Bỉ sang thăm Việt Nam, cảm ơn những tình cảm chân thành cũng như sự ủng hộ, đoàn kết quý báu mà những người cộng sản và nhân dân Bỉ đã dành cho Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhấtđất nước trước đây và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày nay.

Ông Hoàng Bình Quân đã thông báo khái quát về tình hình Việt Nam gần đây, kết quả Đại hội Đảng lần thứ XI, khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi trọng cũng như tiếp tục vun đắp, tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai Đảng và nhân dân hai nước Việt Nam và Bỉ.

Ông chúc Đảng Lao động Bỉ vượt qua những khó khăn, tiếp tục khẳng định hơn nữa vị thế của mình trên chính trường Bỉ và châu Âu, hoàn thành tốt những mục tiêu đã đề ra trong cuộc đấu tranh vì dân sinh, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Ông Baudouin Deckers đã bày tỏ vui mừng được đến thăm đất nước Việt Nam và các lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông cũng bày tỏ sự khâm phục trước những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong công cuộc Đổi mới, coi đó là những kinh nghiệm quý báu, là nguồn động viên to lớn đối với Đảng Lao động Bỉ và các lực lượng đang đấu tranh cho hòa bình, dân chủ và chủ nghĩa xã hội trên thế giới.

Ông thông báo một số nét lớn về tình hình ở Bỉ, Liên minh châu Âu, đặc biệt là những tác động của cuộc khủng hoảng tài chính, kinh tế hiện nay, về tình hình các đảng cộng sản, lực lượng cánh tả ở châu Âu.

Ông khẳng định Đảng Lao động Bỉ luôn coi trọng và tiếp tục làm hết sức mìnhđể thắt chặt hơn nữa quan hệ đoàn kết truyền thống với Đảng Cộng sản Việt Nam, góp phần thúc đẩy phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Bỉ.

Trong thời gian ở thăm Việt Nam, Đoàn đại biểu Đảng Lao động Bỉ đã viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm nơi ở và làm việc của Người; trao đổi và làm việc với Hội đồng Lý luận Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương. Đoàn cũng đã đi thăm và tìm hiểu tình hình thực tế tại hai tỉnh Ninh Bình và Quảng Ninh.

(Theo TTXVN)
  • Từ khóa
5160

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu