Thứ 6, 29/03/2024 04:43:27 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 08:13, 21/09/2020 GMT+7

“Mùa thu và mãi mãi” - Quảng bá âm nhạc truyền thống đặc sắc

P. Dung - T. Thùy
Thứ 2, 21/09/2020 | 08:13:00 504 lượt xem
BPO - Ngày 20-9, tại Nhà hát TP. Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố phối hợp Trung tâm Tổ chức biểu diễn và điện ảnh tổ chức chương trình quảng bá âm nhạc truyền thống cách mạng Việt Nam có tên gọi “Mùa thu và mãi mãi”. Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước ghi hình và sẽ phát sóng vào lúc 13 giờ 30 phút thứ tư 23-9 - đúng kỷ niệm 75 năm Ngày Nam bộ kháng chiến (23-9-1945 - 23-9-2020).

Liên khúc “Cùng nhau đi hồng binh” và “Nam bộ kháng chiến” do nhóm Mắt Ngọc, nhóm Lạc Việt cùng nhóm múa REX biểu diễn

Với chủ đề “Tiếng gọi non sông”, chương trình chia làm 2 phần. Phần đầu gồm các ca khúc cách mạng nổi tiếng như Nam bộ kháng chiến (nhạc sĩ Tạ Thanh Sơn), Người Mẹ miền Nam tay không thắng giặc (nhạc sĩ Thuận Yến), Đoàn vệ quốc quân (nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu)… Phần 2 gồm các ca khúc về sự phát triển và trưởng thành của TP. Hồ Chí Minh trong hòa bình. Nhờ sự đan xen giữa các tiết mục có tiết tấu sôi động lẫn trữ tình, chương trình đã tạo được điểm nhấn đối với khán giả, đặc biệt thể hiện được sự lớn mạnh của một thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình, xứng đáng là thành phố anh hùng.

Chương trình có sự góp mặt của ca sĩ Phi Hùng, Đông Quân, Hạnh Nguyên, Đào Mác và nhóm Mắt Ngọc, nhóm Lạc Việt...

Kính mời quý vị đón xem chương trình trên kênh BPTV1 của Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước.

  • Từ khóa
94356

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu