Thứ 7, 20/04/2024 16:11:19 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 08:07, 10/09/2013 GMT+7

15 năm tù do mua bán trái phép chất ma túy

Thứ 3, 10/09/2013 | 08:07:00 2,361 lượt xem

Tại phường Phước Bình, Tòa án Nhân dân thị xã Phước Long vừa mở phiên tòa xét xử lưu động hai bị cáo: Trương Thị Thêm (1981), quê tỉnh Đồng Nai và Nguyễn Thị Trang (1990), quê tỉnh Hòa Bình, cùng ngụ phường Phước Bình, phạm tội mua bán trái phép chất ma túy.


Trương Thị Thêm và Nguyễn Thị Trang được đưa ra xét xử lưu động

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát Nhân dân thị xã, ngày 19-3-2013, sau khi về thăm bệnh cha mẹ tại tỉnh Đồng Nai, Trương Thị Thêm đến Bến xe miền Đông (TP. Hồ Chí Minh). Tại đây, Thêm gặp một thanh niên tên Danh (không rõ họ và địa chỉ) hỏi mua một cục ma túy với giá 500 ngàn đồng. Thêm trở về thị xã Phước Long và chia cục ma túy trên thành 5 phần nhỏ gói trong tờ tiền mệnh giá 1.000 đồng, cất giấu trong nhà vệ sinh ở Trung tâm thương mại Phước Bình. Thêm liên hệ với Nguyễn Thị Trang để bán số ma túy trên. Cuối tháng 3-2013, nhận được điện thoại của Nguyễn Đa Toản ở huyện Bù Gia Mập hỏi mua ma túy, Thêm gọi cho Trang đến nhà vệ sinh lấy một cục ma túy bán cho Toản với giá 300 ngàn đồng. Tương tự, Thêm và Trang bán hết 5 cục ma túy, thu về 1,5 triệu đồng rồi chia nhau.

Sau nhiều lần trót lọt, Thêm tiếp tục mua ma túy về bán. Đến khoảng 18 giờ ngày 10-4-2013, Nguyễn Đa Toản gọi điện thoại cho Thêm hỏi mua ma túy. Thêm hẹn gặp Toản tại khu phố 2, phường Phước Bình và bán ma túy cho Toản với giá 600 ngàn đồng. Ngay lúc này, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh phối hợp với Phòng Phòng chống ma túy Bộ đội biên phòng tỉnh, Công an thị xã Phước Long bắt quả tang, thu giữ 1 cục ma túy gói trong tờ tiền mệnh giá 1.000 đồng cùng 600 ngàn đồng và một điện thoại. Cùng ngày, lực lượng chức năng khám xét chỗ ở của Trương Thị Thêm, thu giữ một cục chất bột màu trắng gói trong bọc ni-lon, một gói chất bột màu trắng. Qua xét nghiệm, những chất bột màu trắng trên đều có chứa thành phần hêrôin, với tổng trọng lượng 0,6029g.

Tại phiên tòa, Trương Thị Thêm và Nguyễn Thị Trang đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Thị Trang 7 năm tù, Trương Thị Thêm 8 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Ngọc Nhật

  • Từ khóa
23477

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu