Thứ 7, 20/04/2024 15:21:04 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 14:56, 10/07/2020 GMT+7

ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN

MTTQ huyện Đồng Phú tích cực trong các phong trào thi đua

Cẩm Liên
Thứ 6, 10/07/2020 | 14:56:00 222 lượt xem
BPO - “Xác định chủ đề “đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm và đổi mới”, thời gian qua, chúng tôi luôn nêu cao trách nhiệm, vì quyền lợi của người dân. Từ các phong trào thi đua “lấy dân làm tiêu điểm”, chúng tôi tập trung hỗ trợ nhân dân phát triển sản xuất nâng cao thu nhập và đời sống tinh thần. Đồng thời, phát huy sức mạnh của nhân dân trong phát triển địa phương, nhất là cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh hướng đến huyện đạt chuẩn nông thôn mới” - ông Phạm Văn Tú, Phó chủ tịch UBMTTQVN huyện Đồng Phú khẳng định.
Những tuyến đường ở vùng sâu ấp Thạch Màng, xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú được bê tông, nhựa cứng

Ngày 17-5 vừa qua, với sự tham mưu của UBMTTQVN huyện, Huyện ủy Đồng Phú phối hợp Bộ tư lệnh Binh đoàn 16, UBMTTQVN tỉnh đã tổ chức lễ khởi công xây dựng 10 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở tại 2 xã Đồng Tâm và Đồng Tiến. Đồng thời, dịp này cũng khai trương vận hành “ATM gạo” miễn phí và chuyến xe nhân ái tặng 130 phần quà trị giá 52 triệu đồng cho các hộ nghèo, khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Cùng với đó, MTTQ các xã, thị trấn cũng phối hợp với các tổ chức thành viên vận động xây dựng, bàn giao nhà cho các đối tượng khó khăn về nhà ở, tặng công trình sinh hoạt cho người dân và nhiều phần quà cho hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng khó khăn trên địa bàn, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Cụ thể, MTTQ xã Đồng Tiến vận động chùa Vạn Quang xây dựng 1 căn nhà trị giá 50 triệu đồng cho hộ nghèo trên địa bàn xã; MTTQ xã Tân Lợi lắp đặt 1 bồn nước ở khu 61 hộ dân thuộc ấp Thạch Màng trị giá 5 triệu đồng; MTTQ xã Thuận Phú phối hợp vận động xây dựng và bàn giao 1 căn nhà cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở tại ấp Bù Xăng, trị giá 50 triệu đồng...

Công tác nhân đạo, từ thiện được UBMTTQVN huyện quan tâm thực hiện có hiệu quả. Tiêu biểu như các tổ chức thành viên của UBMTTQVN huyện đã phối hợp vận động hiến được hơn 420 đơn vị máu và thực hiện 2 đợt khám bệnh, cấp thuốc miễn phí với tổng kinh phí 162 triệu đồng. Ban Thường trực UBMTTQ xã Tân Lập phối hợp vận động hỗ trợ các gia đình bị thiên tai và duy trì bếp ăn tình thương tại Trung tâm Y tế huyện với 3,6 triệu đồng/tháng; hỗ trợ 9 đối tượng khó khăn 60kg gạo/tháng. Ban Thường trực UBMTTQ xã Thuận Phú phối hợp vận động duy trì 130 phần cơm/ngày cho các đối tượng nghèo trên địa bàn, vận động nhân dân giúp nhau 41 ngày công và bán thiếu lương thực thực phẩm trị giá 101 triệu đồng…

Thực hiện mục tiêu đến hết năm 2020, Đồng Phú sẽ về đích huyện nông thôn mới, UBMTTQVN huyện cùng các xã, thị trấn tiếp tục phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn huyện chung tay xây dựng, củng cố và phát triển các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đóng góp ngày công lao động, tiền của để kéo điện thắp sáng, làm đường nông thôn, sân bê tông nhà văn hóa… Cụ thể, tại xã Thuận Lợi, nhân dân tự nguyện cắt cây, hiến đất để làm 2 tuyến đường nhựa liên ấp dài 4km. Nhân dân các ấp 4, 5, 6, xã Đồng Tiến đồng lòng lắp 56 bóng đèn thắp sáng đường liên ấp với tổng trị giá 45 triệu đồng; tự nguyện hiến đất, chặt bỏ cây cao su, điều để kéo 2,5km đường điện sinh hoạt. MTTQ xã Tân Lập cũng phối hợp chính quyền và các tổ chức thành viên làm mới 2 tuyến đường bê tông xi măng nối dài ở ấp 9 và ấp 4, với tổng kinh phí gần 1 tỷ đồng…

  • Từ khóa
34362

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu