Thứ 7, 20/04/2024 03:07:45 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 15:49, 07/07/2020 GMT+7

ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN

MTTQ Bù Gia Mập - nhiều hoạt động hướng về cơ sở

Cẩm Liên
Thứ 3, 07/07/2020 | 15:49:00 348 lượt xem
BPO - Là huyện biên giới, dân số hơn 20.300 hộ, còn trên 2.000 hộ nghèo, 1.400 hộ cận nghèo, thời gian qua, UBMTTQVN huyện Bù Gia Mập cùng các tổ chức thành viên đã thực hiện nhiều giải pháp thiết thực, phù hợp điều kiện thực tế. Từ đó góp phần giảm nghèo bền vững, xây dựng huyện phía Bắc của tỉnh phát triển toàn diện.

Xóa nhà tranh tre, dột, nát

7 năm trước, khi vừa lập gia đình, chị Điểu Thị Pal (32 tuổi) ở thôn Bình Giai, xã Phước Minh, huyện Bù Gia Mập được mẹ dựng cho một căn nhà nhỏ. Gọi là nhà nhưng thực chất là 4 bức lồ ô kết lại, dựng trên nền đất rộng khoảng 15m2. Căn nhà ấy trở thành nơi che mưa, che nắng nhiều năm qua của vợ chồng chị Pal và 2 con nhỏ. Vợ chồng chăm chỉ làm thuê nhưng cuộc sống vẫn bấp bênh. 2 năm trước, chồng chị Pal bị tai nạn qua đời, mọi khó khăn, vất vả dồn lên đôi vai chị.

Đầu năm 2020, từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo”, UBMTTQVN xã Phước Minh xây tặng mẹ con chị Pal căn nhà đại đoàn kết rộng 70m2 gồm phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp và nhà vệ sinh khép kín với kinh phí 80 triệu đồng. UBMTTQVN xã Phước Minh còn hỗ trợ cặp bò sinh sản trị giá 40 triệu đồng giúp chị Pal tạo kế mưu sinh, vươn lên ổn định cuộc sống.

Cũng ở thôn Bình Giai, từ 45 triệu đồng hỗ trợ của UBMTTQVN huyện, gia đình anh Điểu Đẹk, chị Thị Rơ vay thêm 45 triệu đồng để xây dựng nhà kiên cố. Quá trình làm nhà, gia đình anh được thợ xây trong thôn hỗ trợ ngày công. Có nhà ở ổn định, anh Đẹk đi bốc mủ cho công ty cao su, chị Rơ ở nhà chăn nuôi và lo nội trợ. Hiện cuộc sống không còn túng thiếu, anh chị tự nguyện xin thoát khỏi danh sách hộ nghèo của xã.

Những ngôi nhà của tình đoàn kết, yêu thương ở Tiểu khu 119, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập

5 năm qua, UBMTTQVN và đoàn thể các cấp ở huyện Bù Gia Mập luôn chú trọng hỗ trợ nhà ở cho người nghèo, người khó khăn về nhà ở. Đến nay, từ nguồn hỗ trợ của Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh, nguồn vận động Quỹ “Vì người nghèo” huyện, MTTQ các cấp, tổ chức thành viên, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 778… đã xây dựng 665 căn nhà đại đoàn kết, tình nghĩa, tình thương, nghĩa tình đồng đội với tổng trị giá hơn 31 tỷ đồng. Hầu hết những căn nhà được hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, giúp người dân vươn lên ổn định cuộc sống, góp phần tích cực trong mục tiêu xóa nhà tranh tre, dột nát.

Vì cuộc sống cộng đồng

Ông Mai Xuân Trường, Phó chủ tịch UBMTTQVN huyện Bù Gia Mập cho biết: Với phương châm hướng về cơ sở, chúng tôi tổ chức nhiều hoạt động “cùng ăn, cùng ở, cùng nói tiếng đồng bào” để thay đổi nhận thức lạc hậu và định hướng người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tự thân nỗ lực vươn lên ổn định cuộc sống. Phấn đấu đến cuối năm 2020, toàn huyện giảm 749 hộ nghèo, trong đó có 341 hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

Nhiều năm qua, UBMTTQVN huyện Bù Gia Mập được UBMTTQVN tỉnh xếp loại đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm 2016, UBMTTQVN huyện Bù Gia Mập được UBND tỉnh tặng cờ thi đua; liên tục 3 năm 2017, 2018, 2019 được UBMTTQVN tỉnh tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua. 

Bình Giai là thôn đặc biệt khó khăn với 2/3 số hộ là đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều phong tục, tập quán lạc hậu. Sau nhiều biện pháp tuyên truyền, vận động, hơn 1 năm nay, 12 hộ dân tộc thiểu số ở tổ 5, thôn Bình Giai không còn dùng nước sông, suối để ăn uống, tắm giặt, sinh hoạt. Họ đang thay đổi thói quen bằng cách ăn chín, uống sôi và sử dụng nước sạch từ giếng khoan tập trung của thôn.

Ông Nguyễn Thanh Thỏa, Trưởng thôn Bình Giai cho biết: Với đồng bào dân tộc thiểu số, chúng tôi tuyên truyền để họ thay đổi phong tục, tập quán lạc hậu theo kiểu “mưa dầm thấm lâu”. Đồng thời, mặt trận phối hợp chính quyền, đoàn thể vận động hỗ trợ nguồn nước sạch về nông thôn, vùng sâu. Hiện nay, hơn 80% hộ dân tộc thiểu số trong thôn Bình Giai đã sử dụng nước sạch. Người dân còn đồng thuận để trong năm 2020 làm 2km đường nhựa đi qua thôn; phấn đấu giảm 54 hộ nghèo...

  • Từ khóa
34319

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu