Thứ 4, 24/04/2024 23:22:05 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 07:01, 30/07/2020 GMT+7

Một nhà giáo mẫu mực

Phạm Quang
Thứ 5, 30/07/2020 | 07:01:00 480 lượt xem
BPO - Trường TH&THCS Tân Phước hiện có 3 điểm trường. Ngoài điểm chính dành cho học sinh THCS, còn điểm A và điểm C dành cho học sinh tiểu học. Cô Đỗ Thị Thúy Nghĩa, giáo viên dạy tại điểm A, nơi có 414 học sinh chia làm 14 lớp học. 23 năm trực tiếp đứng lớp giảng dạy, trong đó 12 năm công tác tại vùng khó khăn, cô Nghĩa luôn là người “truyền lửa” cho rất nhiều thế hệ học trò ở xã Tân Phước, huyện Đồng Phú.

Từ khi tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm Bình Phước đến nay, cô Nghĩa được phân công về dạy học tại Trường tiểu học Tân Phước (cũ). Khi đó, trường đóng chân trên địa bàn điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Đến nay, dù xã Tân Phước đã có nhiều thay đổi tích cực nhưng so với mặt bằng chung, đời sống người dân nói chung và điều kiện sinh hoạt, học tập của trẻ vẫn còn nhiều khó khăn.

Trường TH&THCS Tân Phước hiện có 3 điểm trường trên 50%, học sinh là dân tộc thiểu số. Hơn 20 năm qua, cô và các đồng nghiệp luôn chủ động khắc phục mọi khó khăn, tìm hiểu rõ hoàn cảnh từng học sinh, thường xuyên kịp thời động viên, không để học sinh bỏ học. 

Cô Đỗ Thị Thúy Nghĩa luôn nhiệt huyết với nghề

Trong những năm qua, chất lượng giáo dục học sinh hằng năm ở lớp do cô phụ trách đều đạt và vượt chỉ tiêu giao. Cô Nghĩa chia sẻ: “Để đạt được kết quả cao, chúng tôi đã nhận được sự quan tâm sát sao của Ban giám hiệu, đồng nghiệp cũng như của Phòng GD-ĐT huyện Đồng Phú, Sở GD-ĐT. Tôi thấy mình đã chọn đúng con đường, từ đó được thể hiện khả năng, năng lực của bản thân và đem đam mê, nhiệt huyết truyền đạt cho học sinh.

Với cô Nghĩa, việc luôn chủ động nghiên cứu, học hỏi đồng nghiệp, nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn, tiếp cận và ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình dạy học là “chìa khóa” của thành công. Đến nay, cô đã có 16 sáng kiến được các cấp trong ngành giáo dục huyện và tỉnh công nhận, đưa vào thực tiễn giảng dạy.

Cô Phan Thị Hảo, Phó hiệu trưởng Trường TH&THCS Tân Phước cho biết:  “Cô Nghĩa rất gương mẫu, luôn đi đầu trong mọi phong trào, hoạt động của trường, cũng như của ngành. Với học sinh, cô luôn tận tình giúp đỡ, chỉ bảo”.

Năm 2010, cô Nghĩa được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen vì có thành tích trong công tác GD-ĐT từ năm học 2004-2005 đến năm học 2008-2009, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Năm 2011, cô vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba vì có thành tích xuất sắc trong công tác GD-ĐT từ năm học 2006-2007 đến năm học 2010-2011, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Năm 2020, cô Nghĩa là nhà giáo duy nhất của tỉnh được ngành giáo dục Bình Phước đề nghị Bộ GD-ĐT xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú.

Có thể nói, việc các cấp, ngành vinh danh sự nỗ lực, đóng góp của cô Đỗ Thị Thúy Nghĩa không chỉ là ghi nhận những cống hiến mà còn góp phần lan tỏa những tấm gương nhà giáo tận tụy với nghề “cao quý hơn tất cả những nghề cao quý” - đó là nghề “trồng người”!

  • Từ khóa
89760

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu