Thứ 4, 24/04/2024 10:06:46 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 18:44, 10/08/2020 GMT+7

Một kỳ thi THPT an toàn, nghiêm túc cả chuyên môn và phòng, chống dịch Covid-19

Lệ Quyên (thực hiện)
Thứ 2, 10/08/2020 | 18:44:00 488 lượt xem
BPO - Ngay sau kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 kết thúc, phóng viên Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước đã có cuộc trao đổi nhanh với Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tỉnh Bình Phước Trần Tuyết Minh.

* Thưa Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, bà đánh giá như thế nào về công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn tỉnh 2 ngày qua?

Cho đến giờ phút này, có thể khẳng định, công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 ở tỉnh đã đạt kết quả an toàn, nghiêm túc. Tính an toàn, nghiêm túc ở đây được thể hiện cả ở góc độ chuyên môn cũng như phòng chống dịch Covid-19. Cả 26 điểm thi với gần 10 ngàn thí sinh đã thực hiện nghiêm túc kỳ thi này. 1 trường hợp thí sinh mang điện thoại di động vào trong phòng thi đã được các cán bộ coi thi xử lý nghiêm túc, đúng quy chế.

Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 Trần Tuyết Minh kiểm tra công tác tổ chức thi tại điểm thi Trường THPT Phước Long - Ảnh: Viết Bằng

* Công việc quan trọng ngay sau kỳ thi là tổ chức chấm thi. Tỉnh làm gì để công tác chấm thi đảm bảo khách quan, công bằng và đúng theo quy định, thưa Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020?

UBND tỉnh xác định rằng, công tác chấm thi là khâu dễ phát sinh sai sót. Do vậy, ngay từ quy trình chuẩn bị tổ chức kỳ thi, UBND tỉnh đã chỉ đạo, phải chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nhân lực, trang thiết bị để đảm bảo công đoạn chấm thi được diễn ra đúng theo quy định.

Cụ thể, việc chuyển bài thi ở tất cả các điểm thi về Sở Giáo dục - Đào tạo đã hoàn thành. Tỉnh có 2 ban chấm thi: tiểu luận và trắc nghiệm. Ngày mai (11-8) các ban bắt đầu chấm thi. Tất cả các điểm giữ bài thi đều được gắn camera an ninh giám sát 24/24. Ngoài ra, cán bộ công an và y tế cũng sẽ giám sát toàn bộ quá trình chấm thi.

Chúng tôi đã chỉ đạo, chọn những cán bộ tham gia chấm thi phải có phẩm chất đạo đức tốt; năng lực, trình độ cao, chấm thi một cách nghiêm túc, chính xác, khách quan và đảm bảo đúng quy chế thi. Ngày 27-8, tỉnh sẽ công bố kết quả kỳ thi đúng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

PV: Xin cảm ơn Phó chủ tịch UBND tỉnh!

  • Từ khóa
34837

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu