Thứ 6, 29/03/2024 02:04:41 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Tòa soạn và Bạn đọc 10:59, 19/12/2016 GMT+7

Một gia đình rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng

Thứ 2, 19/12/2016 | 10:59:00 366 lượt xem
BP - Theo giới thiệu của Chi hội chữ thập đỏ khu phố Phú Xuân, phường Phú Thịnh (Bình Long), chúng tôi tìm đến gia đình bà Dương Thị Lan (SN1965) ngụ tổ 7, khu phố Phú Xuân. Chứng kiến cảnh bà Lan đang chăm sóc chồng bị bệnh nằm trên giường, một đứa bé 11 tuổi đút cơm cho anh trai 19 tuổi bị tâm thần, câm điếc khiến chúng tôi không khỏi xót xa, nghẹn ngào.

Gia đình bà Lan rất cần sự giúp đỡ

Bà Lan cho biết, năm 2002, gia đình được chính quyền xây tặng nhà tình thương. Cuộc sống dần ổn định khi không còn cảnh ở trong căn nhà bị mưa dột, gió lùa. Hằng ngày, vợ chồng bà buôn bán nhỏ kiếm tiền nuôi con bị bệnh tâm thần, câm điếc và đứa con đang học lớp 6. Tuy nhiên, cách đây 4 tháng, chồng bà là ông Trần Xuân Kim (SN1946) bị bệnh khối u tá tràng. Tiền dành dụm của gia đình bấy lâu đều dồn cho chồng chữa bệnh. Cũng kể từ đấy, bà Lan phải ở nhà chăm lo cho chồng và con trai bị bệnh tâm thần. Mọi sinh hoạt, chi tiêu trong gia đình nhờ sự cưu mang của bà con lối xóm, chính quyền địa bàn và tiền trợ cấp 810.000 đồng của đứa con tật nguyền.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: bà Dương Thị Lan, tổ 7, khu phố Phú Xuân, phường Phú Thịnh, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước; điện thoại 0128.502.6655 hoặc Quỹ tấm lòng vàng Báo Bình Phước, tài khoản số 65510000110461, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Bình Phước.

Bà Lan nghẹn ngào: Đến nay, trong nhà không còn vật dụng nào đáng giá. Bệnh viện Chợ Rẫy hẹn chồng tôi phẫu thuật lần hai, nhưng gia đình chưa biết lấy đâu ra tiền để lo chi phí mổ, thuốc thang...

Bà Nguyễn Thị Lệ Quyên, Chủ tịch UBMTTQVN phường Phú Thịnh nói: Chính quyền địa bàn đã đến thăm hỏi, tặng quà, động viên gia đình chị Lan vượt qua khó khăn. MTTQ phường cũng kêu gọi các đơn vị, nhà hảo tâm xa, gần hỗ trợ, giúp đỡ chồng chị Lan được chữa trị kịp thời, không để cháu nhỏ đang học lớp 6, Trường THCS An Lộc B là học sinh giỏi nhiều năm liền phải bỏ học.

Văn Tâm

  • Từ khóa
91317

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu