Thứ 4, 24/04/2024 02:45:13 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 08:14, 26/03/2020 GMT+7

“Mỗi ngày làm một việc tốt theo Bác”

Hữu Phước
Thứ 5, 26/03/2020 | 08:14:00 331 lượt xem
BPO - “Mỗi ngày làm một việc tốt theo Bác” là khẩu hiệu chung và việc làm thường xuyên, liên tục của cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS thành phố Đồng Xoài trong nhiều năm qua. Từ những việc làm thiết thực theo gương Bác đã góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ.

Đa dạng cách “làm theo”

Thượng tá Võ Thành Danh, Chỉ huy trưởng Ban CHQS thành phố Đồng Xoài cho biết: Xác định thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị là việc làm thường xuyên, liên tục, vì thế ngay từ đầu năm, Đảng ủy họp thống nhất kế hoạch, nội dung, mô hình cụ thể làm theo Bác. Theo đó, 100% cán bộ, đảng viên viết cam kết và phấn đấu hành động để thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ. Đảng ủy Quân sự thành phố cũng đã họp bàn và xác định nội dung đột phá, nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong thực hiện Chỉ thị số 05 bằng những việc làm thiết thực gắn với Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”. Qua đó, góp phần nâng cao công tác giáo dục chính trị tư tưởng, 100% cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố an tâm tư tưởng, xác định tốt nhiệm vụ, chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách.

Đơn vị xây dựng vườn rau thanh niên với đầy đủ rau, củ, quả, gia vị các loại

Điểm nổi bật của đơn vị trong thực hiện làm theo Bác là những hình ảnh trực quan, sinh động, góp phần nâng cao tính tự giác cho toàn cơ quan. Ngay trước cửa sở chỉ huy, đơn vị gắn bảng “Mỗi ngày học và làm một lời dạy của Bác” để mỗi cán bộ, chiến sĩ dễ quan sát và thực hiện. 1 năm có 365 ngày thì có 365 lời Bác dạy được Ban CHQS thành phố in trên khổ giấy A4 gắn vào bảng và thay đổi hằng tuần. Những lời dạy của Bác được cán bộ, chiến sĩ đọc, nghiên cứu và tùy tình hình thực tiễn của đơn vị cũng như chức trách, nhiệm vụ của từng cá nhân để thực hiện làm theo. Phía dưới bảng là mỗi ngày 1 câu hỏi đơn giản nhưng ý nghĩa, thiết thực và phải trả lời vào sáng hôm sau.

Đặc biệt, đơn vị phổ biến thực hiện việc tự giác học tiếng Anh và tiếng Khơme cho từng cán bộ, chiến sĩ. Mỗi ngày, mỗi người phải tự học thuộc từ 3-5 từ vựng đơn giản, dễ nhớ, dễ hiểu và sát thực tế cuộc sống. Vào buổi sáng, sau giờ đọc báo, mỗi cán bộ, chiến sĩ đưa ra câu trả lời về câu hỏi ngày hôm trước, đồng thời phải đọc thuộc các từ vựng tiếng Anh, tiếng Khơme. Vào cuối tuần, đơn vị tổ chức kiểm tra, đánh giá, đồng thời đưa vào kết quả xếp loại đảng viên cuối năm. Ngoài ra, đơn vị còn có nhiều mô hình cụ thể làm theo Bác như: Đảng viên dìu dắt quần chúng, cấp trên nêu gương trước cấp dưới; mô hình thi đua quyết thắng, “đơn vị 3 nhất” (nhất huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, nhất xây dựng nền nếp chính quy và nhất về chấp hành kỷ luật, an toàn giao thông).

Xây dựng đơn vị chính quy, hiện đại

Ngay từ cổng vào, chúng tôi thấy rõ sự chính quy, hiện đại của doanh trại quân đội. Cổng, hàng rào doanh trại được đầu tư xây dựng mới, khang trang, bề thế, kết hợp đường hoa; 2 bên là hệ thống cây xanh, cây cảnh, bồn hoa thường xuyên được cắt tỉa, chăm sóc, chỉnh trang... Ngoài ra, trong khuôn viên doanh trại còn được đầu tư xây dựng khán đài tổ chức hội trại tòng quân và các hoạt động ngoài trời khác. Thượng tá Võ Thành Danh cho biết thêm: Có được cảnh quan đó là nhờ sự quan tâm đầu tư hàng tỷ đồng của chính quyền địa phương và sự nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ đơn vị trong thực hiện xây dựng doanh trại “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn”. Đơn vị trở thành điểm sáng cho các cơ quan, đơn vị khác noi theo.

Thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, Ban CHQS thành phố và các xã, phường, đơn vị tự vệ đã đầu tư mua sắm, bổ sung trang bị, phương tiện; công tác huấn luyện, diễn tập, phòng chống lụt bão, cháy nổ, phòng chống dịch Covid-19 luôn được đảm bảo. Đơn vị thường xuyên đổi mới tổ chức, phương pháp huấn luyện, diễn tập, từng bước nâng cao chất lượng, đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang thành phố.

Với nhiều cách làm cụ thể trong học và làm theo Bác đã góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, khu vực phòng thủ vững chắc. Qua đánh giá, xếp loại, năm 2019, đơn vị có 100% cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Đặc biệt, đơn vị vinh dự được Bộ tư lệnh Quân khu 7 tặng danh hiệu “Đơn vị quyết thắng” và “Đơn vị 3 nhất” năm 2019; 2 lần được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen và Bộ CHQS tỉnh tuyên dương là điển hình trong học và làm theo Bác năm 2019.

  • Từ khóa
2395

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu