Thứ 6, 29/03/2024 21:17:00 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 15:11, 12/04/2019 GMT+7

Lực lượng vũ trang Đồng Xoài thực hiện tốt dân vận

Thứ 6, 12/04/2019 | 15:11:00 859 lượt xem
BP - Cùng với thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Đảng ủy, Ban CHQS thành phố Đồng Xoài đã quán triệt, xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 3-6-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”.

Lực lượng vũ trang Đồng Xoài giúp dân làm đường nông thôn mới

Hơn 5 năm qua, lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố thường xuyên phối hợp nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo giải quyết tốt các vấn đề phức tạp, nảy sinh từ cơ sở, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. LLVT thành phố tham gia tích cực, hiệu quả các phong trào thi đua “LLVT thành phố chung sức xây dựng nông thôn mới” và “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”; phối hợp Bệnh viện Quân dân y 16 (Binh đoàn 16), Trung tâm Viettel chi nhánh Đồng Xoài tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn trị giá trên 200 triệu đồng/năm (200 suất/năm). Từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Ban Thanh niên Quân đội (hỗ trợ xi măng), Đảng ủy, Ban CHQS thành phố đã phối hợp các đơn vị quân đội trên địa bàn huy động cán bộ, chiến sĩ, dân quân thường trực và vận động nhân dân tham gia sửa chữa, bê tông hóa 4km đường giao thông nông thôn; đồng thời tổ chức phát quang, trồng cỏ lạc, sửa chữa 7km đường liên ấp. LLVT thành phố giúp nhân dân các phường Tân Đồng, Tân Thiện, Tân Xuân khắc phục hậu quả do bão lũ, ngập úng gây ra trên 500 ngày công; vận động nhà hảo tâm và cán bộ, chiến sĩ ủng hộ, sửa chữa 2 căn nhà của nhân dân bị hư hỏng do lốc xoáy gây ra. Xây tặng 2 căn nhà tình nghĩa cho thương - bệnh binh trên địa bàn có hoàn cảnh khó khăn, mỗi căn trị giá 70 triệu đồng. Sửa chữa 4 nhà văn hóa khu phố, ấp thuộc các phường Tân Xuân, Tiến Thành và xã Tiến Hưng. Ngoài ra còn nhận phụng dưỡng 4 Mẹ Việt Nam anh hùng, 500 ngàn đồng/mẹ/tháng.

Hiện nay, công tác dân vận của LLVT thành phố đã đi vào nền nếp, mang tính toàn diện, trọng tâm, trọng điểm. Qua đó, càng tô thắm phẩm chất tốt đẹp của bộ đội Cụ Hồ trong lòng dân. Tham gia công tác dân vận, mỗi cán bộ, chiến sĩ có điều kiện được bồi dưỡng, rèn luyện trong thực tiễn, xác định rõ ý chí quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Từ đó, góp phần xây dựng Đảng bộ Quân sự thành phố trong sạch vững mạnh, LLVT thành phố vững mạnh toàn diện; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Lương Hữu Huấn

  • Từ khóa
1516

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu