Thứ 7, 20/04/2024 13:44:54 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 15:14, 07/05/2020 GMT+7

Long Hưng quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025

Văn Đoàn
Thứ 5, 07/05/2020 | 15:14:00 240 lượt xem
BPO - Ngày 7-5, Đảng bộ xã Long Hưng (huyện Phú Riềng) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban chấp hành Đảng bộ xã Long Hưng nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt tại Đại hội

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, dưới sự lãnh đạo sâu sát của Đảng bộ và điều hành năng động của chính quyền, tình hình kinh tế xã Long Hưng luôn có mức tăng trưởng khá. Thu nhập bình quân đầu người đạt 54 triệu đồng/người/năm. Bên cạnh đó, cơ sở hạ tầng được đầu tư, phát triển; hệ thống giao thông đã đáp ứng yêu cầu nguyện vọng của nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có bước phát triển tích cực; các vấn đề xã hội được quan tâm giải quyết; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên; công tác giảm nghèo đạt được những kết quả tích cực.

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững và ổn định. Long Hưng có 9/9 thôn có nhà văn hóa, 100% các trục đường liên xã, liên thôn được nhựa hóa, bê tông hóa; tỷ lệ hộ nghèo của xã chỉ còn 1,2%. Cuối năm 2018, xã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới.

Công tác xây dựng Đảng được chú trọng quan tâm cả về tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hiệu lực hiệu quả, bước đầu đạt những kết quả tích cực, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã Long Hưng kết nạp mới được 30 đảng viên, nâng tổng số đảng viên trong Đảng bộ lên 195 đồng chí.

Đại hội đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới 2020-2025 với các mục tiêu: tiếp tục củng cố, giữ vững và nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; 50% lao động được đào tạo nghề; giải quyết việc làm cho khoảng 600 lao động; phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ tỷ lệ hộ nghèo còn 0%; 95% dân số tham gia bảo hiểm y tế; hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, chỉ tiêu xây dựng lực lượng dân quân tự vệ;  phấn đấu kết nạp đảng viên mới hàng năm vượt 5% so với Nghị quyết huyện giao.

Đại hội thống nhất bầu 11 đại biểu vào Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, đồng chí Phạm Tấn Cường tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.

Đại hội cũng bầu 14 đại biểu đi dự Đại hội cấp trên, trong đó có 2 đại biểu dự khuyết.

  • Từ khóa
33548

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu