Thứ 5, 25/04/2024 01:26:24 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 13:28, 11/03/2020 GMT+7

Lộc Ninh rút kinh nghiệm đại hội điểm cấp cơ sở

Phước An
Thứ 4, 11/03/2020 | 13:28:00 272 lượt xem
BPO - Ngày 10-3, Huyện ủy Lộc Ninh tổ chức hội nghị tổng kết rút kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo đại hội điểm cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2025.

Toàn cảnh hội nghị tổng kết

Huyện Lộc Ninh có 4 chi, đảng bộ cơ sở, gồm: Chi bộ Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện, Đảng bộ xã Lộc Thái và Đảng bộ Trường THPT Lộc Thái được Ban Thường vụ Huyện ủy chọn tổ chức đại hội điểm, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, Đảng bộ xã Lộc Thái được chỉ đạo thực hiện thí điểm đại hội bầu trực tiếp ban thường vụ, bí thư.

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Huyện ủy, nhìn chung các chi, đảng bộ cơ sở được chọn thực hiện đại hội điểm và thí điểm bầu trực tiếp ban thường vụ, bí thư đã xây dựng báo cáo tổng kết thực hiện nội dung nghị quyết bám sát quy định, đánh giá sát, đúng tình hình thực tế ở địa phương, đơn vị; báo cáo kiểm điểm của cấp ủy đánh giá đúng kết quả lãnh đạo trong nhiệm kỳ; công tác bầu cử tại đại hội và tại phiên họp lần đầu của cấp ủy khóa mới được thực hiện nghiêm túc, dân chủ, đúng trình tự, thủ tục. Tuy nhiên, các bài tham luận còn mang tính liệt kê, nêu nhiều thành tích, chưa nêu rõ những hạn chế, khó khăn trong quá trình thực hiện thời gian qua và giải pháp thực hiện trong thời gian tới chưa sâu, chưa sát thực tế...

Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Ninh yêu cầu các chi, đảng bộ cơ sở trong huyện tiếp tục nghiên cứu Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, kế hoạch, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên về đại hội đảng bộ các cấp để tổ chức thành công đại hội. Cấp ủy và các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, giúp các tổ chức cơ sở đảng trong công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội; tổ chức nghiên cứu sâu sắc một số vấn đề được rút ra và khắc phục các hạn chế qua tổ chức đại hội điểm cơ sở.

  • Từ khóa
33096

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu