Thứ 5, 18/04/2024 16:28:16 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 14:07, 05/02/2020 GMT+7

Lộc Ninh phát huy hiệu quả Quỹ Hỗ trợ nông dân

Mai Hoàng Mỹ
Thứ 4, 05/02/2020 | 14:07:00 477 lượt xem
BPO - Hơn 10 năm qua, Hội Nông dân huyện Lộc Ninh đã giải ngân thực hiện hiệu quả nguồn quỹ hỗ trợ nông dân các cấp, giúp nhiều hội viên vươn lên có cuộc sống ổn định, thoát nghèo bền vững.

Nhiều mô hình PHÁT HUY hiệu quả

Đến nay, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện đang quản lý trên 5 tỷ đồng từ nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương, tỉnh, huyện và xã, giải ngân cho 264 lượt hội viên vay đầu tư phát triển kinh tế, xóa nghèo trong tổ chức hội. Những mô hình được Hội Nông dân huyện triển khai đến hội viên từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân trong nhiều năm qua đều sát thực, phù hợp điều kiện của hội viên và phát huy hiệu quả như: mô hình nuôi dê, bò sinh sản, trồng rau an toàn; hay nuôi dê sinh sản kết hợp chăm sóc vườn tiêu, chăm sóc vườn tiêu theo chuỗi giá trị bền vững. Đến nay, các mô hình này đều phát triển tốt, với tổng số lượng bò 115 con, trong đó số bò giống ban đầu 58 con, bò sinh ra 57 con; tổng đàn dê 925 con, trong đó dê giống ban đầu 312 con, dê sinh ra 613 con; tổng sản lượng tiêu thu hoạch sau khi thực hiện theo quy trình chuỗi giá trị bền vững đạt 25.841kg; tổng lượng rau sạch bán ra thị trường khoảng trên 38 tấn.

Vườn trồng rau an toàn của hội viên nông dân xã Lộc Thái

Ông Nguyễn Như Phú ở ấp K54, xã Lộc Thiện là hộ khó khăn tại địa phương. Được sự quan tâm của các cấp hội nông dân, năm 2014, ông được hỗ trợ vay vốn ưu đãi 30 triệu đồng từ nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân để đầu tư chăn nuôi dê sinh sản. Ông Phú cho biết: Nhờ nguồn vốn này, gia đình có thêm kinh phí đầu tư mở rộng quy mô chăn nuôi. Từ 6 con dê giống ban đầu, sau 3 năm, đàn dê của gia đình ông đã phát triển lên trên 50 con. Thu nhập từ tiền bán dê giống và dê thịt của gia đình ông Phú hơn 100 triệu đồng. Năm 2018, gia đình ông Phú đã hoàn trả vốn để Hội Nông dân huyện chuyển cho hội viên khác vay. Hiện các mô hình phát triển kinh tế đã được nhân rộng đến hội viên nông dân toàn huyện giúp các hội vươn lên thoát nghèo bền vững và làm giàu chính đáng.

Hướng đi mới của nông dân Lộc Ninh

Tiếp tục phát huy hiệu quả nguồn vốn, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện đã tham quan nhiều mô hình mới và qua nghiên cứu, đầu tháng 8-2019, hội giải ngân 700 triệu đồng từ nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân của tỉnh cho 10 hội viên tại 2 xã Lộc Thiện và Lộc Điền vay đầu tư thử nghiệm mô hình nuôi dúi sinh sản. Theo đó, mỗi hộ được vay 70 triệu đồng, thời hạn vay 36 tháng, lãi suất 0,7%/tháng (8,4%/năm). Ông Lê Khắc Phú, Huyện ủy viên, Phó trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Lộc Ninh cho biết: Dúi là loài động vật hoang dã thuộc họ nhà chuột, được thuần chủng, nên có sức đề kháng cao, ít dịch bệnh. Nuôi dúi rất đơn giản, không tốn công sức nhiều như chăn nuôi các loại vật nuôi truyền thống khác mà hiệu quả kinh tế cao gấp nhiều lần.

Để có nguồn giống tốt, Hội Nông dân huyện liên hệ Hội Nông dân thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông cung cấp giống dúi sinh sản. Loại dúi mà Hội Nông dân huyện chọn chuyển về cho hội viên nuôi thử nghiệm là giống dúi má đào. Trung bình 1 cặp dúi bố, mẹ giá dao động 7-8 triệu đồng, 1 cặp dúi con 4 triệu đồng.

Chủ tịch Hội Nông dân huyện Lê Khắc Phú cho biết thêm: Thức ăn chính của dúi khá đơn giản và dễ kiếm, chủ yếu là các thân cây thuộc họ nhà tre, mía, cỏ voi, thậm chí cả lõi bắp. Ưu điểm của giống dúi má đào thời gian sinh sản khá nhanh, 1 năm 1 dúi mẹ đẻ khoảng 3 lứa, mỗi lứa 2-3 con. Loài dúi này có đặc tính không thích di chuyển nhiều, ưa yên tĩnh và râm mát. Mỗi ngày chỉ cần cho dúi ăn 1 lần, khoảng 200g thức ăn/ngày/con. Chuồng phải kín gió, nên bố trí nơi ít tiếng động, không bị ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp vào.

Dúi giống sau 3 tháng xuất chuồng có thể đạt từ 500-700g/con. Dúi thương phẩm nuôi 8 tháng có thể xuất chuồng, trọng lượng từ 2-3kg/con. Hiện nay, thịt dúi thuộc diện đặc sản, thị trường dúi thương phẩm cung chưa đủ cầu. Nơi tiêu thụ thịt dúi chủ yếu tại các nhà hàng ở TP. Hồ Chí Minh và Bình Dương, với giá khoảng 600 ngàn đồng/kg.

Sau 4 tháng triển khai mô hình nuôi dúi sinh sản, 10 hộ được triển khai vốn đã mua về nuôi thử nghiệm 50 cặp bố, mẹ và con, đang phát triển tốt. Hy vọng thời gian tới, mô hình nuôi dúi sinh sản của Hội Nông dân huyện Lộc Ninh sẽ đem lại hiệu quả cao, từ đó nhân rộng trên địa bàn.

  • Từ khóa
39828

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu