Thứ 7, 20/04/2024 18:09:19 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 07:26, 19/02/2020 GMT+7

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP, TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

Lộc Ninh - đơn vị đại hội điểm của tỉnh

Minh Luận
Thứ 4, 19/02/2020 | 07:26:00 434 lượt xem
BPO - Được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn là đơn vị đại hội điểm cấp huyện, thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền, toàn dân và quân huyện Lộc Ninh đang ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ năm cuối nhiệm kỳ 2015-2020, đồng thời tích cực chuẩn bị công tác đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

TÍCH CỰC CHUẨN BỊ TỪ CƠ SỞ

Những ngày này về xã Lộc Thái, chúng tôi cảm nhận rõ không khí tích cực chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp. Ngoài làm tốt tuyên truyền, Đảng bộ xã Lộc Thái còn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Phạm Thanh Quang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lộc Thái cho biết: Được Huyện ủy chọn là đơn vị đại hội điểm cấp xã để rút kinh nghiệm, đến thời điểm này, các chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã đã tổ chức xong đại hội. Tiểu ban văn kiện Đại hội Đảng bộ xã đã xây dựng xong dự thảo báo cáo chính trị và lấy ý kiến đóng góp, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện lần thứ 3. Công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được chú trọng. Lực lượng công an, dân quân tăng cường tuần tra, kiểm soát an ninh địa bàn. Đảng ủy, UBND xã rà soát đơn thư khiếu nại, tố cáo và các ý kiến, kiến nghị của cử tri để tập trung giải quyết. Qua đó, chỉ có kiến nghị của cử tri về việc nâng cấp đường Phan Châu Trinh từ xã Lộc Thái đi xã Lộc Thiện có một số đoạn thiết kế bất hợp lý gây khó khăn cho các hộ dân 2 bên đường. Kiến nghị được đại biểu HĐND huyện ghi nhận và chỉ đạo ngành chức năng xem xét khắc phục. Đặc biệt, Đảng ủy phát động phong trào thi đua ở các khu dân cư, mặt trận, hội, đoàn thể. Theo đó, các đơn vị đăng ký triển khai xây dựng các tuyến đường xanh - sạch - đẹp, tuyến đường an ninh tự quản, điện chiếu sáng, trang trí nhà văn hóa thôn..., 3 công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ xã cũng hoàn tất, đưa vào sử dụng.

Cấp ủy Chi bộ Trường THCS Lộc Thái (Lộc Ninh) ra mắt đại hội nhiệm kỳ 2020-2022

Ông Bùi Bá Tùng, Chánh văn phòng Huyện ủy Lộc Ninh cho biết: Ban Thường vụ Huyện ủy đã chọn Đảng bộ xã Lộc Thái, Đảng bộ Trường THPT Lộc Thái, Chi bộ Phòng Tài chính - Kế hoạch và Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện tổ chức đại hội điểm và thực hiện thí điểm đại hội bầu trực tiếp bí thư đảng ủy, chi ủy. Đến thời điểm này, các đơn vị đang khẩn trương hoàn tất thủ tục. Đặc biệt, để ổn định chính trị, đảm bảo an ninh trật tự hướng tới phục vụ đại hội đảng bộ các cấp, Huyện ủy đã thành lập Tổ rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu kiện kéo dài trên địa bàn; Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy thành lập đoàn giám sát công tác chuẩn bị đại hội tại các chi, đảng bộ xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị. Từ khi có Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, qua kiểm tra, giám sát, Huyện ủy và cơ sở đã thi hành kỷ luật 5 đồng chí. Trong đó có 1 huyện ủy viên, 1 cấp ủy cơ sở và 3 đảng viên không giữ chức vụ trong Đảng. Các đảng viên chủ yếu vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình; thiếu trách nhiệm dẫn đến thực thi nhiệm vụ, công vụ không đúng quy trình, thủ tục, thời gian...

Ngoài ra, Huyện ủy Lộc Ninh cũng chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc làm tốt công tác chuẩn bị theo phương châm: kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu. Xây dựng báo cáo chính trị phải bám sát quy định. Xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới sát tình hình thực tế, có tính khả thi cao để tổ chức thực hiện hiệu quả...

SÔI NỔI CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA

Là đảng bộ cấp huyện tổ chức đại hội điểm, nhiệm vụ đặt ra cho Lộc Ninh rất nặng nề. Từ đó, đòi hỏi các cấp ủy từ huyện đến cơ sở phải tập trung cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm theo kế hoạch.

Nhiệm kỳ 2015-2020, kinh tế huyện Lộc Ninh tăng trưởng ổn định. Thu ngân sách hằng năm đạt và vượt khoảng 10%. Toàn huyện có 8 xã về đích nông thôn mới; 340 doanh nghiệp đang hoạt động, tăng 167 doanh nghiệp so với đầu nhiệm kỳ; có 24 hợp tác xã; 6.910 hộ kinh doanh cá thể. Trong nhiệm kỳ, huyện thu ngân sách 973,367 tỷ đồng, đạt 112,2% so nghị quyết đề ra; giới thiệu việc làm cho 4.000 lao động; kết nạp 604 đảng viên, vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Thực hiện Đề án 999 của Tỉnh ủy, đến nay, huyện Lộc Ninh đã giảm 21 chức danh lãnh đạo quản lý, 2 cơ quan chuyên môn, 17 đơn vị sự nghiệp; giảm 9 tổ chức cơ sở đảng; tinh giảm 191 biên chế hành chính sự nghiệp, 138/275 người hoạt động không chuyên trách; nhất thể hóa bí thư đảng ủy kiêm chủ tịch HĐND hoặc UBND ở 4 xã. Trong nhiệm kỳ, huyện đã thi hành kỷ luật 2 tổ chức đảng với  hình thức khiển trách; kỷ luật 49 đảng viên, trong đó khiển trách 34 đảng viên, cảnh cáo 10, cách chức 1 và khai trừ 4 đảng viên.

Ông Bùi Bá Tùng cho biết, để tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, Huyện ủy đã chỉ đạo, tùy đặc điểm tình hình, mỗi chi, đảng bộ đăng ký triển khai ít nhất 1 công trình. Đối với cán bộ, công chức, viên chức phải phát huy nhiệt huyết, tiên phong gương mẫu trong đổi mới tác phong, lề lối làm việc. Trong nhân dân, tăng cường hoạt động lao động, sản xuất, kinh doanh. Lực lượng vũ trang phát động nhiều đợt thi đua lập thành tích chào mừng đại hội. Công tác xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội gắn với việc triển khai thực hiện giảm 100 hộ nghèo dân tộc thiểu số và xây dựng 100km đường giao thông nông thôn theo Nghị quyết Đảng bộ huyện đề ra. Ngoài ra, huyện còn thực hiện gắn biển một số công trình chào mừng đại hội như đường liên xã Lộc Thái - Lộc Điền, Lộc Điền - Lộc Quang, 16 phòng học lầu Trường THCS Lộc Điền và Trường mẫu giáo Lộc Điền. Kết thúc đợt thi đua, Ban Thường vụ Huyện ủy sẽ tổ chức tổng kết và tuyên dương khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu.

Với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận trong nhân dân, đại hội đảng các cấp trên địa bàn huyện Lộc Ninh đang được thực hiện tích cực theo đúng lộ trình kế hoạch, đảm bảo khách quan, dân chủ, đúng quy định

  • Từ khóa
32923

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu