Thứ 6, 19/04/2024 11:24:46 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 08:30, 12/04/2017 GMT+7

Lộc An anh hùng - Bài 1

Thứ 4, 12/04/2017 | 08:30:00 4,856 lượt xem

ĐẢNG BỘ TRONG SẠCH VỮNG MẠNH

BP - Đảng bộ xã Lộc An (Lộc Ninh) nhiều năm liền giữ vững đơn vị trong sạch vững mạnh. Đó chính là sức mạnh truyền thống đoàn kết trong Đảng của xã biên giới, dân tộc thiểu số (DTTS) đặc biệt khó khăn, được xây dựng từ những đảng viên gắn bó tâm huyết với quê hương. Đó cũng là minh chứng cho định hướng xuyên suốt thống nhất trong công tác phát triển đảng gắn với đào tạo, quy hoạch cán bộ tại chỗ. Điểm nổi bật là thời gian qua, Đảng bộ Lộc An là đơn vị điển hình của tỉnh trong phát triển đảng viên người DTTS...

TỪ KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN ĐẢNG TRONG ĐỒNG BÀO DTTS 

Thời điểm này 2 năm trước (2015), Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã anh hùng Lộc An tự hào được Tỉnh ủy chọn tổ chức Đại hội Đảng bộ điểm nhiệm kỳ 2015-2020. Đại hội Đảng bộ Lộc An được đánh giá thành công tốt đẹp theo phương thức bầu trực tiếp Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư Đảng bộ xã, được nhiều cấp tặng bằng khen trong công tác tổ chức Đại hội Đảng.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Lộc An nhiệm kỳ 2015-2020

Bí thư Đảng ủy xã Điểu Sơn cho biết, nhiệm kỳ 2015-2020, quy hoạch cán bộ của Lộc An bảo đảm 3 tiêu chí theo Chỉ thị 36 của Ban Bí thư Trung ương: Trẻ hóa cán bộ dưới 30 tuổi là trên 30%, đổi mới cấp ủy trên 30% và cán bộ nữ chiếm trên 15%. Lộc An có tỷ lệ cán bộ chủ chốt người DTTS tại chỗ cao nhất của tỉnh hiện nay.

Kể về quá trình xây dựng Đảng bộ Lộc An, Bí thư Điểu Sơn là đảng viên được tạo nguồn từ đầu năm 1990 nhớ như in dấu mốc: Năm 1986, xã Lộc An được thành lập trên cơ sở chia lại địa giới hành chính xã Lộc Hòa. Cả xã lúc này vỏn vẹn chỉ có 3 đảng viên với bộ khung: Bí thư Điểu Khé, Trưởng công an Điểu Plo và Chủ tịch UBND xã Sareo.

Hiện Đảng bộ Lộc An có 90 đảng viên (4 dự bị), sinh hoạt ở 15 chi bộ (9 chi bộ ấp, 1 chi bộ doanh nghiệp tư nhân), trong đó 39 đảng viên người DTTS; 16 đảng viên 30-55 năm tuổi đảng. Trong 9 chi bộ ấp có 4 bí thư người DTTS.

Nói về công tác phát triển đảng trong đồng bào DTTS Bí thư Điểu Sơn cho biết, các xã biên giới DTTS nói chung và Lộc An nói riêng tỷ lệ con em đi học từ cấp THPT trở lên rất ít. Thấy được những khó khăn này, hàng chục năm qua các thế hệ cha anh đi trước luôn động viên con em người DTTS đi học. Xây dựng đội ngũ cán bộ tại chỗ có trình độ, năng lực và có tâm với đồng bào, dân tộc, quê hương Bình Phước. Từ định hướng đó, Chi bộ Lộc An đã thống nhất phải tạo nguồn bằng cách động viên, tạo điều kiện cho con em trong xã được đi học văn hóa, trong đó gia đình cán bộ phải đầu tàu gương mẫu. Minh chứng là Phó chủ tịch UBND xã phụ trách khối kinh tế Điểu Khinh, kết nạp Đảng năm 2004, tốt nghiệp Đại học Kinh tế - Tài chính. Phó chủ tịch UBND xã phụ trách khối văn xã Điểu Khiêm, tốt nghiệp Đại học Tài chính - Ngân hàng, vào Đảng năm 2010. Bí thư Đảng ủy Điểu Sơn là con cán bộ cựu trào xã. Gia đình già làng Điểu Khé (nguyên Bí thư Đảng ủy xã) ở ấp 54, có 6 đảng viên, trong đó con trai Điểu Trung Thành làm Bí thư Chi bộ ấp 7.

Bí thư Điểu Sơn cho rằng, để Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh phải bắt đầu từ chi bộ. Theo đó, Đảng bộ xã Lộc An chọn các em đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự tuyển vào lực lượng Xã đội, đồng thời theo dõi kết nạp Đảng những em có tâm huyết với quê hương. Sau 3 năm, lực lượng này sẽ được cơ cấu cán bộ chủ chốt từ chi bộ, ban điều hành ấp thay thế lớp cán bộ lớn tuổi, nghỉ hưu. Nhờ đó, hằng năm Đảng bộ Lộc An luôn vượt chỉ tiêu kết nạp đảng viên, cụ thể năm 2016, phát triển 5 đảng viên (chỉ tiêu 4); năm 2017, phấn đấu kết nạp 5 đảng viên.

ĐẾN GIỮ VỮNG ĐƠN VỊ TRONG SẠCH VỮNG MẠNH

Hơn 30 năm xây dựng, phát triển, Đảng bộ Lộc An tự hào là xã DTTS, biên giới duy nhất trong tỉnh có Bí thư, Chủ tịch UBND là người S’tiêng (chỉ từ năm 2010 đến nay Chủ tịch UBND xã là người Kinh). Quá trình xây dựng Đảng bộ Lộc An ghi dấu những đảng viên giữ các chức vụ chủ chốt là Bí thư, Chủ tịch UBND xã 4-5 nhiệm kỳ như ông Sareo khi về hưu (2010) có 35 năm giữ các chức vụ Chủ tịch UBND (xã cũ Lộc Hòa chuyển qua), Bí thư Đảng bộ xã. Ông Điểu Bước kết nạp Đảng năm 1986, có 20 năm làm Chủ tịch UBND, 5 năm làm Bí thư Đảng bộ xã (về hưu năm 2015). Bí thư Điểu Sơn, 41 tuổi đời, 19 năm tuổi đảng; 16 năm giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND xã. Năm 2005, anh Điểu Sơn vinh dự là một trong 75 đảng viên trẻ trong toàn tỉnh được tuyên dương điển hình tiêu biểu nhân kỷ niệm Đảng Cộng sản Việt Nam tròn 75 tuổi.

Phát triển đảng gắn với đào tạo, quy hoạch cán bộ Lộc An đã phát huy hiệu quả xây dựng hệ thống chính trị cơ sở. Theo đó, Đảng bộ Lộc An chú trọng sắp xếp cán bộ ngành, đoàn thể cử đi học các lớp quản lý nhà nước và lý luận chính trị để có cán bộ nguồn. Nhờ đó, Lộc An luôn tạo được nguồn cán bộ trẻ, năng nổ gắn bó với quê hương. Đảng bộ Lộc An đang triển khai rà soát quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020-2025.

Xã Lộc An sau hơn 30 năm thành lập đã có 8 dân tộc anh em cùng chung sống (43% số dân), chủ yếu là dân tộc S’tiêng. Từ thay đổi cơ cấu dân số, Đảng bộ xã cũng đã thống nhất quan điểm sắp xếp bộ máy tổ chức xen kẽ người Kinh và người DTTS, nhằm tạo sự đoàn kết giữa các dân tộc anh em và cùng hỗ trợ nhau hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Minh chứng, Đảng bộ Lộc An nhiều năm liền giữ vững đơn vị trong sạch vững mạnh. Năm 2017, phấn đấu Đảng bộ tiếp tục đạt trong sạch vững mạnh, 75% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng; 9/9 tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội xếp loại khá trở lên. Từ đó góp phần đưa Lộc An vững về chính trị, phát triển về kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân địa bàn.

Phương Hà

  • Từ khóa
1341

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu