Thứ 5, 28/03/2024 16:12:07 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 00:00, 11/08/2011 GMT+7

Lễ ký kết hợp tác và công bố dự án Khu đô thị An Phước Hưng

Thứ 5, 11/08/2011 | 00:00:00 656 lượt xem

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đất Xanh Tây Bắc (thuộc Tập đoàn Đất Xanh), Công ty Cổ phần Đầu Tư và Phát Triển HHP vừa tổ chức lễ ký kết hợp tác và công bố dự án Khu đô thị An Phước Hưng ở trung tâm thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành, Bình Phước. Khu đô thị thuộc thành phố vệ tinh của TP. Hồ Chí Minh.

Sơ đồ khu đô thị An Phước Hưng

Chơn Thành nằm cách TP. Hồ Chí Minh khoảng 60km về phía Tây Bắc, là điểm kết nối giao thông huyết mạch của Bình Phước với Đông Nam bộ, Tây Nguyên, TP. HCM và Campuchia thông qua các tuyến đường Hồ Chí Minh, quốc lộ 13, quốc lộ 14, đường sắt xuyên Á. Vì có vị trí chiến lược nên Chơn Thành đang là nơi thu hút đầu tư tốt nhất tỉnh Bình Phước. Theo quy hoạch tới năm 2020, Chơn Thành sẽ là huyện công nghiệp - đô thị và là thành phố vệ tinh của TP. Hồ Chí Minh.

Khu đô thị An Phước Hưng nằm ngay tại trung tâm thị trấn Chơn Thành, giáp khu hành chính của xã Thành Tâm và một số cơ quan hành chính của tỉnh Bình Phước, thuộc tổng thể quy hoạch của thành phố vệ tinh với tổng diện tích khoảng 100.000m2, gồm 448 nền nhà phố và biệt thự cộng với các tiện ích công cộng nổi bật của một khu đô thị hiện đại, như: Công viên trung tâm hơn 5.000m2, trung tâm y tế 2.500m2, trường mẫu giáo… và hệ thống giao thông với đường nội khu rộng 13 - 20m, trục đường chính rộng 52m, được kết nối thông minh với quốc lộ 13, quốc lộ 14…

Tại buổi lễ, Công ty Đất Xanh Tây Bắc và Công ty HHP đã trao 100.000.000 đồng cho Quỹ vì người nghèo của huyện Chơn Thành và xã Thành Tâm.

PV

  • Từ khóa
38919

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu