Thứ 6, 29/03/2024 18:43:54 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 08:27, 24/03/2017 GMT+7

Lễ khánh thành giai đoạn I Dự án Di tích Tà Thiết và họp mặt kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng tỉnh Bình Phước

Vũ Thuyên
Thứ 6, 24/03/2017 | 08:27:00 6,722 lượt xem
BP - Ngày 23-3, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Căn cứ Tà Thiết, ấp Cần Dực, xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh long trọng tổ chức lễ khánh thành giai đoạn 1 Dự án Di tích quốc gia đặc biệt Bộ chỉ huy Miền (Tà Thiết) và họp mặt kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng tỉnh Bình Phước (23-3-1975 - 23-3-2017).

>> [Video] Kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng và khánh thành giai đoạn 1 Dự án di tích Tà Thiết

Tham dự buổi lễ, về phía Trung ương và các tỉnh, thành bạn có các đồng chí: Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh; Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương; Nguyễn Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai; đại diện lãnh đạo Quân khu 7, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh, Lâm Đồng; đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Sông Bé, Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh qua các thời kỳ.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự lễ - Ảnh: Sỹ Hòa

Lãnh đạo tỉnh Bình Phước dự lễ có các đồng chí: Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trần Tuệ Hiền, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Trăm, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Văn Châu, Phó bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; nguyên lãnh đạo tỉnh, huyện, thị xã qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang của tỉnh và các huyện, thị xã; các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, các đảng viên cao tuổi đảng và đông đảo người dân trên địa bàn tỉnh.

Trong diễn văn họp mặt kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng tỉnh Bình Phước, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi cho biết: Sau Hiệp định Giơnevơ, đế quốc Mỹ thực hiện âm mưu thôn tính miền Nam, biến miền Nam thành căn cứ quân sự và thuộc địa kiểu mới của Mỹ. Đây là thời kỳ khó khăn nhất của cách mạng miền Nam, phong trào cách mạng bị tổn thất nặng nề. Tháng 1-1959, Nghị quyết số 15 của Trung ương Đảng (khóa II) ra đời, đáp ứng nguyện vọng khát khao về phương pháp đấu tranh cách mạng, là ánh sáng soi đường cho cách mạng miền Nam tiến lên. Tháng 2-1962, Trung ương Cục quyết định sáp nhập C150 về lại Tây Ninh, tách Bình Long khỏi Đảng bộ miền Đông, thành lập Khu 10 gồm 4 tỉnh Bình Long, Phước Long, Lâm Đồng và Quảng Đức.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi tặng hoa tri ân nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tại buổi lễ

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đại biểu tham quan, trao đổi, chia sẻ tại khu di tích

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân và dân hai tỉnh Bình Long, Phước Long đã từ thế giữ gìn lực lượng, đấu tranh chính trị đơn thuần chuyển sang thế lực tiến công. Nổi bật là chiến dịch Phước Long - Đồng Xoài đã phá hàng loạt chiến lược, dinh điền của địch, giải phóng trên 5 vạn dân. Trong chiến tranh ác liệt, gian khổ và hy sinh, đảng bộ và nhân dân hai tỉnh Bình Long, Phước Long luôn giữ vững niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ, ra sức xây dựng lực lượng về cả quân sự và chính trị. Trước chuyển biến tình hình chiến trường, ngày 30-1-1971, Trung ương Cục miền Nam ra Nghị quyết số 1/NQ giải thể Khu ủy Khu 10; tách tỉnh Quảng Đức về Khu 6 và thành lập Đảng bộ phân khu Bình Phước (gồm Bình Long, Phước Long) trực thuộc Trung ương Cục, về chính quyền gọi là tỉnh Bình Phước, gồm các đơn vị Lộc Ninh, Hớn Quản, Bù Đốp, Bù Đăng, Đồng Xoài, Chơn Thành, Bù Gia Mập. Nhiệm vụ của Phân khu ủy Bình Phước là tổ chức và lãnh đạo đánh bại âm mưu bình định của Mỹ - ngụy...

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi trồng cây lưu niệm tại khu di tích

Trong chiến dịch Đông Xuân 1974-1975, được sự chi viện của Trung ương và của Miền, quân và dân Bình Phước đã tấn công giải phóng hoàn toàn chi khu quận lỵ Phước Bình; đến ngày 6-1-1975, tấn công giải phóng tiểu khu tỉnh lỵ Phước Long. Đây là lần đầu tiên một tỉnh của miền Nam được giải phóng hoàn toàn. Phát huy thắng lợi, ta tiếp tục củng cố vùng giải phóng. Ngày 23-3-1975, tỉnh lỵ An Lộc, tỉnh Bình Long - trung tâm chính trị, hành chính, nơi đặt bộ máy chính quyền đầu não của tỉnh được giải phóng và cũng chính là nơi đặt bộ máy chính quyền của đối phương sụp đổ hoàn toàn.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tặng hoa cho già làng tới dự buổi lễ - Ảnh: Sỹ Hòa

Các đại biểu cắt băng khánh thành giai đoạn I của dự án - Ảnh: Sỹ Hòa

Ngày 23-3-1975, quận An Lộc được giải phóng buộc địch phải dời căn cứ về quận Chơn Thành để án ngữ bảo vệ Sài Gòn. Với chiến thắng này, tỉnh Bình Phước cơ bản đã được giải phóng. Đến ngày 2-4-1975, quận Chơn Thành là địa phương cuối cùng được giải phóng, Bình Phước hoàn toàn sạch bóng quân thù, góp phần làm nên thắng lợi chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III (9-1960), Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định thành lập Trung ương Cục miền Nam để thay cho Xứ ủy Nam bộ cũ làm nhiệm vụ đại diện cho Trung ương trực tiếp lãnh đạo cách mạng miền Nam. Dưới Trung ương Cục có cấp Miền trở xuống. Sau Hiệp định Paris được ký kết, quân đội Mỹ rút về nước, tình hình trên chiến trường có lợi cho ta ở cả chiến trường miền Nam. Trước tình hình đó Trung ương Cục và Bộ chỉ huy Miền đã quyết định di chuyển Bộ chỉ huy Miền về sóc Tà Thiết, đặt sở chỉ huy chiến dịch Nguyễn Huệ, cơ quan tiền phương của Bộ chỉ huy Miền.

Tại buổi lễ, 10 hộ nghèo ở xã Lộc Quang đã được trao tặng nhà đại đoàn kết - Ảnh: Sỹ Hòa

Trung ương chọn Tà Thiết là nơi đứng chân của Bộ chỉ huy Miền, bởi Lộc Ninh là vùng giải phóng rộng lớn, huyện giải phóng đầu tiên của miền Nam (7-4-1972). Sau ngày giải phóng, Lộc Ninh trở thành thủ phủ của Chính phủ cách mạng lâm thời cộng hòa miền Nam Việt Nam. Đặc biệt chính nơi đây, đúng 19 giờ ngày 14-4-1975, căn cứ Bộ chỉ huy Miền đã nhận được bức điện 37TK do Tổng bí thư Lê Duẩn ký đồng ý đổi tên chiến dịch giải phóng Sài Gòn - Gia Định thành chiến dịch Hồ Chí Minh.

Ngày 26-4-1975, Bộ chỉ huy Miền đã phát đi lệnh tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975. Căn cứ Bộ chỉ huy Miền - Tà Thiết đã đi vào lịch sử của quân và dân ta trong cuộc trường chinh kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Năm 1988, Bộ Văn hóa - Thông tin đã công nhận di tích Căn cứ Bộ chỉ huy Quân giải phóng miền Nam Việt Nam là di tích cấp quốc gia. Từ năm 1997 đến nay, di tích đã nhiều lần được trùng tu, sửa chữa. Ngày 23-12-2015, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định công nhận di tích Căn cứ Bộ chỉ huy Quân giải phóng miền Nam Việt Nam là di tích quốc gia đặc biệt.

Tuổi trẻ Bình Phước tới tham quan, tìm hiểu lịch sử dân tộc qua các hình ảnh trưng bày tại buổi lễ - Ảnh: Sỹ Hòa

Sau 42 năm giải phóng và sau 20 năm tái lập, vóc dáng tỉnh Bình Phước đã không ngừng đổi thay và phát triển. Sau 20 năm tái lập, từ một tỉnh thuần nông, đến nay Bình Phước có 13 khu công nghiệp với diện tích 5.000 ha; số doanh nghiệp tăng 13 lần, kim ngạch xuất khẩu tăng gấp 39 lần, thu ngân sách tăng gấp 20 lần, thu nhập bình quân đầu người tăng 16 lần. Kết cấu hạ tầng, nhất là giao thông, điện, trường học được phát triển khang trang. Văn hóa, y tế phát triển, nhất là giáo dục là một điểm nhấn tiêu biểu; quốc phòng - an ninh được tăng cường, chủ quyền biên giới được đảm bảo... Có được những thành quả đó là nhờ sự đoàn kết, quyết tâm, chung sức, đồng lòng, khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Phước; sự quan tâm sâu sát của Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành Trung ương, các tỉnh, thành bạn đã hỗ trợ, giúp đỡ...

Đông đảo nhân dân trong tỉnh tới dự buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết bày tỏ sự bất ngờ vì những “dấu vết” so với 1 năm về trước không còn, công trình xây dựng rất nhanh. Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cho rằng: Sự đóng góp chí nghĩa, chí tình của các cơ quan, đơn vị, các địa phương mới làm nên Di tích Tà Thiết hôm nay để phát triển văn hóa, du lịch, đặc biệt là giáo dục thế hệ trẻ bảo vệ non sông đất nước mai sau. Ngoài các di tích trên địa bàn Lộc Ninh, các di tích khác cũng cần được trùng tu, sửa chữa, nâng cấp để đón du khách thập phương và giáo dục thế hệ mai sau.

“Để có được như ngày hôm nay, cảm ơn sự sẻ chia, ủng hộ của các tổ chức, đơn vị, cá nhân, đặc biệt là sự che chở, đùm bọc của đồng bào, đồng chí đối với tỉnh Sông Bé quê tôi” - nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết xúc động phát biểu tại buổi lễ.

Báo cáo quá trình thực hiện Dự án Khu di tích Tà Thiết, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm cho biết: Đây là dự án lớn so với khả năng ngân sách tỉnh. Do đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có chủ trương thực hiện dự án với phương thức xã hội hóa kết hợp ngân sách tỉnh. Dự án chia làm 3 giai đoạn. Tổng cộng giai đoạn I đầu tư 97 tỷ đồng, trong đó các cơ quan, đơn vị tài trợ 72 tỷ đồng, số còn lại ngân sách tỉnh chi. Đến nay, dự án đã hoàn thành giai đoạn I, gồm 7 hạng mục: Tượng đài chiến thắng, với mức đầu tư 15 tỷ đồng do Bộ Quốc phòng tài trợ, đến nay hoàn thành phần đế, móng. Đền thờ chính, mức đầu tư 10 tỷ đồng do Binh đoàn 16 hỗ trợ, đến nay đã hoàn thành. Nhà truyền thống, mức đầu tư 6,5 tỷ đồng, Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam tài trợ, đã hoàn thành. Nhà đón tiếp, mức đầu tư 15 tỷ đồng, tỉnh Bình Dương tài trợ, đã hoàn thành. Cổng chào, mức đầu tư 5 tỷ đồng, Quân khu 7 hỗ trợ, đã hoàn thành. Khu quảng trường, mức đầu tư 25 tỷ đồng, ngân sách tỉnh chi. Hàng rào xung quanh chia làm 2 giai đoạn, trong đó giai đoạn I dài 5km, Bộ Quốc phòng tài trợ 20 tỷ đồng, đang thi công.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm cho biết giai đoạn II sẽ tiếp tục hoàn thành các hạng mục gồm hàng rào bảo vệ 3.000 ha với tổng kinh phí 60 tỷ đồng; trùng tu, tái tạo cảnh quan 10 điểm di tích gốc với kinh phí 10 tỷ đồng; hoàn thành khu du lịch sinh thái khoảng 150 tỷ đồng; đầu tư xây dựng nhà khách quy mô 100 giường khoảng 30 tỷ đồng. Giai đoạn III sẽ hoàn thành các hạng mục còn lại. Đây là dự án lớn, vì vậy tỉnh Bình Phước mong tiếp tục nhận được sự tham gia đóng góp, ủng hộ của các cấp, ngành, đơn vị, tổ chức, cá nhân.

Kết thúc buổi lễ, ban tổ chức thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành giai đoạn I Dự án Di tích quốc gia đặc biệt Bộ chỉ huy Miền (Tà Thiết). Dịp này, các nhà tài trợ xây dựng công trình được lãnh đạo tỉnh tặng hoa và khánh; 22 tập thể, 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc trùng tu, xây dựng công trình được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen; 10 hộ nghèo xã Lộc Quang được lãnh đạo tỉnh tặng tiền tượng trưng xây nhà đại đoàn kết; 22 hộ dân tộc thiểu số tiêu biểu thuộc 2 xã Lộc Thịnh và Lộc Thành được lãnh đạo tỉnh tặng quà. Trước đó, từ sáng sớm các đại biểu đã dâng hương tại nhà tưởng niệm và trồng cây lưu niệm tại khu quảng trường của di tích.

  • Từ khóa
17579

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu