Thứ 7, 20/04/2024 03:09:07 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 14:33, 11/03/2011 GMT+7

Lễ hội văn hóa dân tộc Xêtiêng huyện Bù Gia Mập

Thứ 6, 11/03/2011 | 14:33:00 436 lượt xem

Tối ngày 9-3, tại sân vận động xã Phú Nghĩa (Bù Gia Mập) đã diễn ra lễ hội “Mừng lúa mới” của đồng bào dân tộc Xêtiêng huyện Bù Gia Mập năm 2011. Đây là một trong những chương trình của lễ hội văn hóa truyền thống đồng bào dân tộc Xêtiêng. Đến dự có lãnh đạo Ban Dân vận tỉnh ủy, Ban Dân tộc tỉnh, các ban xây dựng Đảng, ngành, đoàn thể; lãnh đạo huyện Bù Gia Mập, Bù Đốp, thị xã Phước Long và đông đảo đồng bào dân tộc Xêtiêng cùng nhân dân trên địa bàn.

 

Lãnh đạo huyện Bù Gia Mập trao phần thưởng cho 40 đoàn viên, hội viên người dân tộc Xêtiêng tiêu biểu tại buổi lễ

Đúng 19 giờ ngày 9-3, lễ hội chính thức khai mạc với phần: Biểu diễn các tiết mục văn hóa đặc sắc, tuyên dương và trao quà cho 40 đoàn viên, hội viên người dân tộc Xêtiêng tiêu biểu trong các phong trào, hoạt động xã hội; lễ đâm trâu cúng mừng lúa mới; biểu diễn cồng chiêng và ẩm thực truyền thống... Trong buổi lễ cúng mừng lúa mới, đồng bào đã giết một con trâu đực, một con gà, một con heo để lấy đầu, gan, huyết, thịt cùng rượu cần, cơm lam mời thần lúa và các vị thần sông, thần núi...

Trước đó, ngày 8-3, tại huyện Bù Gia Mập đã diễn ra hội thi văn hóa - thể thao các dân tộc thiểu số huyện lần thứ I năm 2011 và lễ hội văn hóa truyền thống đồng bào dân tộc Xêtiêng. Trong ngày 8 và 9-3, hội thi văn hóa, thể thao đã thu hút các dân tộc thiểu số trong tỉnh Bình Phước tham gia, với các môn thi như: kéo co, bắn nỏ, đẩy gậy... Ở phần thi văn nghệ, đồng bào các dân tộc thiểu số đã biểu diễn nhiều tiết mục đặc sắc, như cồng chiêng, khèn bầu, hát then...

Được biết, huyện Bù Gia Mập có 21 dân tộc cùng chung sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ chiếm đến 20%.                              

T.Mảng

  • Từ khóa
87566

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu