Thứ 7, 20/04/2024 07:07:58 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 09:35, 20/01/2020 GMT+7

Lãnh đạo tỉnh viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ

Minh Luận
Thứ 2, 20/01/2020 | 09:35:00 207 lượt xem
BPO - Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2020) và đón tết cổ truyền Canh Tý 2020, sáng 20-1, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh tổ chức lễ viếng, truy điệu, an táng 27 hài cốt liệt sĩ và dâng hương viếng anh linh các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.

Dự lễ viếng có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Văn Lợi; Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền; Đại tá Huỳnh Thành Chung, Phó chủ nhiệm chính trị Quân khu 7; các Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố; các đoàn thể, lực lượng vũ trang tỉnh; cán bộ và nhân dân thành phố Đồng Xoài, huyện Đồng Phú.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Tiếp đó, các đại biểu đã kính cẩn đặt vòng hoa và dâng nén nhang thơm lên đài tưởng niệm. Các vòng hoa mang dòng chữ “Đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ”.

Trong điếu văn đọc tại buổi lễ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Tuyết Minh nhấn mạnh: “Trải qua các cuộc kháng chiến và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, hàng triệu người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng ngã xuống. Trước những hy sinh, mất mát to lớn không gì bù đắp được, chúng ta càng thấm thía giá trị của độc lập, tự do, của hòa bình, thống nhất đất nước hôm nay”.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khẳng định: “Cùng với chính sách hậu phương quân đội, công tác tìm kiếm, cất bốc hài cốt các anh hùng liệt sĩ hy sinh trên các chiến trường, quy tập về nghĩa trang luôn được tỉnh quan tâm thực hiện. Trong đợt 1, giai đoạn 2019, Bình Phước đã tổ chức tìm kiếm, cất bốc thêm 25 bộ hài cốt liệt sĩ hy sinh trên chiến trường các tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia và 2 bộ hài cốt liệt sĩ cất bốc từ các tỉnh, thành trong nước đưa về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh. Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Phước nguyện tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, kế thừa xứng đáng sự nghiệp cách mạng vẻ vang mà các anh hùng liệt sĩ đã chuyển giao”.

Sau lễ viếng, truy điệu, các đại biểu đã tiễn đưa hài cốt liệt sĩ an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh và thắp nhang lên từng phần mộ liệt sĩ.

Các đại biểu tham gia lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ

Đoàn đại biểu Bộ Tư lệnh Quân khu 7 dâng hương tại đài tưởng niệm

Đoàn cán bộ lãnh đạo tỉnh do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Văn Lợi làm trưởng đoàn, dâng hương tại đài tưởng niệm

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Tuyết Minh đọc điếu văn tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại buổi lễ

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Văn Lợi thực hiện nghi thức tiễn đưa, an táng hài cốt các liệt sĩ

Các đại biểu thực hiện nghi thức an táng


Các đại biểu thắp nhang lên từng phần mộ liệt sĩ

  • Từ khóa
32599

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu