Thứ 6, 29/03/2024 03:55:24 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 09:26, 30/07/2020 GMT+7

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ KHỐI CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH LẦN THỨ VII, NHIỆM KỲ 2020-2025

Lan tỏa phong trào học và làm theo gương Bác

Minh Luận
Thứ 5, 30/07/2020 | 09:26:00 512 lượt xem
BPO - Với nhiều hình thức phong phú, sáng tạo và thiết thực, nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã triển khai sâu rộng, nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với các phong trào thi đua và thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất - kinh doanh của mỗi cơ quan, doanh nghiệp. Thông qua phong trào, ngày càng xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình trong đổi mới tư duy, lề lối, tác phong làm việc, tinh thần hăng say lao động và có nhiều sáng kiến cải tiến trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

SÁNG TẠO NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC

32 năm công tác tại Trường cao đẳng Công nghiệp cao su, thầy Lê Đức Đẳng, Trưởng khoa Công nghệ hóa học cùng tập thể trường đã có nhiều sáng kiến mô hình học cụ, cải tiến phương pháp giảng dạy được tỉnh Bình Phước, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam tuyên dương. Thông qua các sản phẩm nghiên cứu chế tạo của các thầy, đã giúp sinh viên có điều kiện trải nghiệm thực tế, nâng cao tay nghề. Thầy Lê Đức Đẳng cho biết, học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua, thầy và các cộng sự luôn nỗ lực nghiên cứu, tìm tòi, chế tạo các thiết bị, đồ dùng học tập nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo, tiết kiệm chi phí đầu tư, nhất là trong bối cảnh hiện nay, nhà trường phải tự chủ kinh phí hoạt động.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi (phải) và các đảng viên trong khối đăng ký hiến máu tình nguyện năm 2020

Không chỉ được biết đến là đơn vị có nhiều sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ hay, có tính ứng dụng cao trong thực tiễn, những năm qua, Đảng bộ Trường cao đẳng Công nghiệp cao su còn được đánh giá là đơn vị vững mạnh toàn diện, điểm sáng trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 5 năm qua, trường đã tiết kiệm chi đầu tư mua sắm, sửa chữa hơn 500 triệu đồng, quyên góp hỗ trợ các địa phương làm đường giao thông nông thôn và thực hiện các hoạt động an sinh xã hội gần 270 triệu đồng. Để làm được điều đó, Đảng bộ, Ban giám hiệu trường đã có nhiều sáng tạo, cách làm phù hợp. Thầy Bùi Đình Ninh, Phó hiệu trưởng trường cho biết, ngay sau khi có hướng dẫn, Đảng ủy đã ban hành kế hoạch thực hiện, gồm kế hoạch xuyên suốt 5 năm và kế hoạch hằng năm, đồng thời, xác định các nhiệm vụ trọng tâm gắn với các phong trào thi đua dạy tốt - học tốt và nghiên cứu khoa học. Thông qua phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến được tuyên dương khen thưởng.

ÐA DẠNG HOẠT ĐỘNG HƯỚNG VỀ CỘNG ĐỒNG

Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp được thành lập trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh với 79 tổ chức cơ sở đảng và 3.788 đảng viên. Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy khối đã tổ chức 14 lớp quán triệt, triển khai các chuyên đề về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập đều đạt trên 98%.

Để việc học và làm theo gương Bác đi vào chiều sâu, thực chất, Đảng ủy khối xác định chủ đề học tập toàn khóa và của từng năm gắn với yêu cầu thực tiễn. Tại các doanh nghiệp, đó là sự quan tâm, chăm lo đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách cho người lao động và thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh. Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị còn chủ động triển khai nhiều mô hình, cách làm phù hợp với công việc chuyên môn.

Đoàn viên Chi đoàn Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết và dịch vụ tổng hợp Bình Phước thực hiện công trình thanh niên tại phường Tân Phú, TP. Đồng Xoài

Điển hình là Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết và dịch vụ tổng hợp Bình Phước, 5 năm qua, đơn vị đã nộp ngân sách nhà nước 2.441 tỷ đồng, đóng góp quỹ phúc lợi của tỉnh và làm công tác an sinh xã hội trên 41 tỷ đồng. Đảng bộ Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước vận động đảng viên tiết kiệm 30 ngàn đồng/tháng đồng hành với chương trình “Chắp cánh ước mơ” do VNPT Bình Phước tài trợ. Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện mô hình “4 đúng, 4 phải và 3 sát”. Trong đó, “4 đúng” là: Đúng giờ, đúng kế hoạch, đúng chức trách nhiệm vụ và đúng chủ trương, chính sách, pháp luật; “4 phải” là: phải minh bạch, phải tận tình, phải chính xác, phải đúng hẹn và “3 sát” gồm: sát dân, sát việc và sát cơ sở. Mô hình đã và đang được cán bộ, đảng viên, nhân viên đồng lòng thực hiện, tạo hiệu ứng tốt trong xã hội.

“Sự chuyển biến rõ nét nhất là tinh thần, thái độ, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong tham gia giải quyết thủ tục hành chính. Đến nay, hầu hết các thủ tục được giải quyết trên môi trường điện tử. Cán bộ một số sở, ngành có nhu cầu cao tham gia làm việc ngày thứ 7 với mục tiêu không để hồ sơ tồn đọng. Năm 2019, chỉ số cải cách hành chính của tỉnh tăng lên 2 bậc, xếp thứ 37/63 tỉnh, thành và xếp thứ 3 trong cả nước về cải cách thủ tục hành chính. Chuyển biến thứ 2 đó là tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng. 4 năm qua, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong khối đã chung tay thực hiện hoạt động an sinh xã hội gần 164 tỷ đồng”.

 Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Cơ quan  và Doanh nghiệp tỉnh Bùi Văn Thiêm

Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh cũng là một trong những đơn vị tích cực tham gia góp ý xây dựng đảng, chính quyền, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp và xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Phó bí thư Thường trực Đoàn khối Phạm Thị Lượt cho biết: “Thời gian qua, đoàn viên, thanh niên trong khối luôn xung kích trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tình nguyện làm thêm giờ, thêm ngày vào thứ 7 để hỗ trợ giải quyết các hồ sơ tồn đọng. Trong khối doanh nghiệp, nhiều bạn trẻ có sáng kiến cải tiến trong lao động sản xuất để tiết kiệm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp. Đặc biệt, trong đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 vừa qua, màu áo xanh tình nguyện trong khối tiếp tục để lại nhiều dấu ấn đẹp trong cộng đồng thông qua nhiều hoạt động ý nghĩa như: Tặng hàng ngàn khẩu trang y tế, nước rửa tay và chế tạo thành công máy ATM gạo, máy rửa tay tự động phục vụ miễn phí trong cộng đồng…

Bằng những việc làm thiết thực, sau hơn 4 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, toàn Đảng bộ có 192 tập thể và 310 cá nhân điển hình được tuyên dương, khen thưởng. Đến nay, 100% cán bộ, đảng viên trong khối đăng ký học và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực hằng ngày. Kết quả này cho thấy, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng lan tỏa, đi vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

  • Từ khóa
2441

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu