Thứ 6, 29/03/2024 00:53:04 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 11:40, 08/11/2015 GMT+7

Làm giàu từ trồng dưa leo xen canh

Chủ nhật, 08/11/2015 | 11:40:00 1,505 lượt xem
BP - Năm 2015, một số hộ nông dân ở thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành, sau khi thanh lý vườn cao su già cỗi để chuyển sang loại cây trồng khác đã tận dụng trồng dưa leo. Hiệu quả từ loại cây ngắn ngày này đã mang lại nguồn thu không nhỏ nhờ năng suất cao, dễ tiêu thụ.

Chị Yến thu hoạch dưa leoChị Yến thu hoạch dưa leo

Gia đình chị Hà Thị Yến ở ấp 3, thị trấn Chơn Thành, là hộ đầu tiên trồng loại cây này. Đầu tháng 3-2015, sau khi thanh lý 2 ha cao su già cỗi, chị đầu tư trồng bưởi da xanh. Thời gian bưởi sinh trưởng, phát triển, chị trồng xen dưa leo. Chị Yến cho biết: “Dưa leo rất dễ trồng, hợp với thổ nhưỡng ở đây, năng suất cao và tiêu thụ khá thuận lợi. Một vụ dưa leo kéo dài 2 tháng, sau trồng 1 tháng thì cho thu hoạch”. Theo kinh nghiệm của chị Yến, dưa leo phải thu hoạch đúng thời điểm, nếu để trái quá già thương lái sẽ không mua. 2 ha dưa leo của chị mỗi ngày thu trung bình 1,5 tấn, thương lái đến tận nhà mua với giá 6.000 đồng/kg. Trung bình một vụ dưa leo thu hoạch liên tục trong 1 tháng được 45 tấn, trừ chi phí gia đình chị Yến lãi 200 triệu đồng.

Tương tự, hộ ông Nguyễn Văn Phương ở ấp 2, sau khi thanh lý 1,5 ha cao su để chờ tái canh vào mùa mưa đã đầu tư mua cọc tre, dây kẽm và lưới làm giàn trồng dưa leo, với vốn ban đầu hơn 30 triệu đồng. Vụ dưa leo vừa thu hoạch, gia đình ông trúng lớn, với 1,5 ha dưa leo cho 35 tấn trái, thu lợi nhuận 150 triệu đồng. Theo ông Phương, trồng dưa leo thành công nhờ nắm vững kỹ thuật, bón phân cân đối, chủ động phòng, trừ sâu bệnh và gieo trồng mật độ thích hợp. Sau mỗi vụ thu hoạch, khâu làm đất rất quan trọng, phải dọn sạch cỏ dại, cây trồng tàn dư, gom hết thân lá phơi đốt để phòng, trừ dịch bệnh về sau.                                                                                   

Đỗ Trình

  • Từ khóa
39583

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu