Thứ 6, 19/04/2024 13:12:24 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thể thao 07:21, 12/06/2019 GMT+7

Kỳ thủ Võ Minh Nhất cùng đội tuyển Việt Nam lên đỉnh ngay tại Trung Quốc

Thứ 4, 12/06/2019 | 07:21:00 1,059 lượt xem
BP - “Trước khi đoàn tham dự giải vô địch cờ tướng đồng đội quốc tế tranh cúp Chu Trang Bôi 2019 tại thành phố Côn Sơn, tỉnh Tô Giang, Trung Quốc từ ngày 18 đến 20-5-2019, các kỳ thủ hàng đầu trong giới cờ tướng Việt Nam chỉ kỳ vọng đội tuyển vào được chung kết. Vì giải đấu có 8 quốc gia tham dự với nhiều kỳ thủ gạo cội, gồm: Philippines, Nhật Bản, Singapore, Đài Loan, CHLB Đức, Malaysia, Việt Nam và Trung Quốc. Kết quả, đội tuyển Việt Nam đả bại đội chủ nhà Trung Quốc ngay trên “đất thánh” cờ tướng là một chiến thắng ngoài mong đợi” - kỳ thủ Võ Minh Nhất cho biết.

Tham gia giải đấu, đội tuyển Việt Nam gồm đội trưởng Nguyễn Hoàng Kiên, Tổng thư ký Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam; quốc tế đại sư Võ Minh Nhất; 2 kỳ thủ Phí Mạnh Cường và Hà Văn Tiến. 

Có công mài sắt...

41 tuổi, nhưng kỳ thủ Võ Minh Nhất có thâm niên 35 năm gắn bó với cờ tướng. Biết đánh cờ từ năm 6 tuổi, nhưng đến năm 2000, Võ Minh Nhất mới bắt đầu nghiên cứu sâu về cờ tướng. Năm 2010, anh đến Bình Phước tham gia giải vô địch cá nhân toàn quốc, vượt qua 11 ván đấu với 11 kỳ thủ quốc gia và ghi danh vào đội tuyển quốc gia. Từ năm 2011 đến nay, anh trở thành huấn luyện viên kiêm vận động viên cờ tướng của Bình Phước; đồng thời tham gia đội tuyển quốc gia đi thi đấu nhiều giải tầm cỡ khu vực và quốc tế, đem về nhiều chiến tích cho môn cờ tướng tỉnh Bình Phước cũng như Việt Nam.

Trong đó phải kể đến 4 giải khu vực, quốc tế khẳng định vị trí của kỳ thủ Võ Minh Nhất và đội tuyển Việt Nam. Cụ thể, năm 2011, tại giải vô địch thế giới, đội tuyển Việt Nam đoạt huy chương bạc giải đồng đội; năm 2012 đoạt huy chương bạc giải vô địch đồng đội châu Á; năm 2013 kỳ thủ Võ Minh Nhất đoạt hạng 4 cá nhân giải vô địch châu Á; năm 2017, đội tuyển Việt Nam đoạt huy chương bạc giải đồng đội châu Á. Trong 4 lần này, dù ở giải cá nhân hay đồng đội, kỳ thủ Võ Minh Nhất và tuyển quốc gia Việt Nam đều bại trước đội Trung Quốc.

Kỳ thủ Võ Minh Nhất (giữa) và đội tuyển Việt Nam chiến thắng tại giải vô địch cờ tướng đồng đội quốc tế tranh cúp Chu Trang Bôi 2019, trên đất Trung QuốcKỳ thủ Võ Minh Nhất (giữa) và đội tuyển Việt Nam chiến thắng tại giải vô địch cờ tướng đồng đội quốc tế tranh cúp Chu Trang Bôi 2019, trên đất Trung Quốc

“Khi lên đến đỉnh cao phải đầu tư rất nhiều thời gian, tiền bạc như mua laptop, phần mềm để luyện tập. Tìm kiếm đối thủ ngang tầm để luyện tập cùng rất khó nên mỗi ngày tôi phải luyện với phần mềm điện tử ít nhất 4-6 giờ. Đầu tư nhiều như thế nhưng các giải đấu trước, đội tuyển Việt Nam chỉ dừng lại ở chung kết vì đều thua đội tuyển Trung Quốc” - kỳ thủ Võ Minh Nhất chia sẻ.

Có ngày vinh quang

Tại giải cúp Chu Trang Bôi 2019, để vào tới chung kết, đội tuyển Việt Nam vượt qua 2 giai đoạn tranh tài cam go. Với kết quả thắng Nhật Bản 6-0, Singapore 4-2 và hòa 3-3 với Philipines, đội tuyển Việt Nam xếp hạng nhất bảng B. Giai đoạn 2, để tranh chức vô địch, các đội phải đấu loại trực tiếp. Tứ kết Việt Nam loại Đức, bán kết Việt Nam loại Malaysia giành vé vào chung kết.

Ở trận chung kết, đội tuyển Việt Nam chạm trán chủ nhà Trung Quốc đứng nhất bảng A. Quốc tế đại sư Võ Minh Nhất đối đầu với kỳ thủ Vương Chinh ở bàn số 1, trong khi kỳ thủ trẻ Phí Mạnh Cường thi đấu với cao thủ Đặng Căn Sinh ở bàn số 3. Kỳ thủ Hà Văn Tiến bàn số 2 thi đấu với Cao Kiến Ninh. Bất lợi lớn nhất của đội tuyển Việt Nam lúc này có 2 bàn đi hậu là bàn 1 và bàn 3, 1 bàn đi tiên là bàn 2. Cả 3 bàn đều thi đấu cùng lúc. Ra trận chưa được lâu, kỳ thủ Hà Văn Tiến được cầm tiên thi đấu với kỳ thủ đội bạn Cao Kiến Ninh nhưng dần bị dồn ép và chấp nhận thua cuộc.

Lúc này, đội tuyển Trung Quốc 2 trận cầm tiên còn lại chỉ cần hòa là giành chức vô địch. Ngược lại, khó khăn chồng chất thêm đối với 2 kỳ thủ Võ Minh Nhất và Phí Mạnh Cường khi vừa phải đi hậu vừa phải giành chiến thắng mới mong đoạt cúp. Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam đã khiến đội chủ nhà Trung Quốc bất ngờ vì cả 2 bàn đi hậu đều giành chiến thắng thuyết phục. Quốc tế đại sư Võ Minh Nhất chuẩn bị kỹ, nghiên cứu kỹ về đối thủ của mình nên đã thi đấu với tinh thần thoải mái, tâm lý vững vàng, nhiều cách sáng tạo, bất ngờ và giành phần thắng trước kỳ thủ gạo cội Vương Chinh của đội tuyển Trung Quốc. Đội tuyển Việt Nam đã đoạt cúp vô địch Chu Trang Bôi 2019, cùng phần thưởng trị giá 60.000 nhân dân tệ (khoảng 200 triệu đồng).

Hồi tưởng lại trận đấu, quốc tế đại sư Võ Minh Nhất cho biết: “Đi hậu không được chủ động dẫn dắt ván cờ, phải khắc phục hậu quả mà đối thủ đưa ra, vừa ứng phó vừa giành lại thế chủ động trên bàn cờ. Thời gian thi đấu chỉ 45 phút, mỗi nước đi được cộng 5 giây, không cho giờ chết. Tuy nhiên, người đi hậu bị áp lực thời gian, áp lực phá cờ. Sau khai cuộc thế cờ hai bên ngang nhau, đến trung cuộc chiến thắng vẫn chưa ngã ngũ, chỉ đến tàn cuộc thế cờ của tôi mới chiếm ưu, được các chuyên gia nhận định là thế cờ đẹp, thế tấn công, liên kết tốt, thủ vững chắc không bị tấn công. Trong khi nước cờ của đối thủ ở thế liên kết yếu, không thể tấn công và phòng thủ kém”.

Là một trong 3 kỳ thủ tham gia cúp Chu Trang Bôi 2019, kỳ thủ Võ Minh Nhất đã góp phần mang lại vinh quang cho Bình Phước nói riêng, Việt Nam nói chung khi giành chiến thắng ở một giải đấu có truyền thống lâu đời và uy tín tại Trung Quốc. Qua đó đã tạo tiếng vang bởi giải thưởng lớn, quy mô tổ chức hoành tráng, chất lượng chuyên môn giải được đánh giá cao bởi quy tụ nhiều kỳ thủ hàng đầu Trung Quốc. Đặc biệt, đội tuyển Việt Nam đã đánh bại đội tuyển Trung Quốc trên chính đất nước họ - nơi được mệnh danh là cái nôi của môn cờ tướng và có nhiều kỳ thủ nổi tiếng thế giới. 

Ngọc Bích

  • Từ khóa
100757

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu