Thứ 7, 20/04/2024 09:24:51 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 11:50, 13/05/2016 GMT+7

Ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri Hớn Quản, Đồng Phú: Cử tri mong muốn ứng cử viên khi trúng cử “Nói đi đôi với làm”

Thứ 6, 13/05/2016 | 11:50:00 1,246 lượt xem

BP - Ngày 12-5, tại huyện Hớn Quản, 5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 1 gồm các ông, bà: Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tuấn Anh, Phó ban Công tác đại biểu Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Huỳnh Thành Chung, Tổng giám đốc Công ty cổ phần sản xuất - xây dựng - thương mại và nông nghiệp Hải Vương, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh; Phạm Thị Ngọc Phú, Giám đốc khách sạn An Lộc; Phạm Hiếu Thanh, quyền Trưởng ban Thanh thiếu nhi - Trường học, Tỉnh đoàn cùng 4 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh thuộc đơn vị bầu cử số 11 và 5 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh thuộc đơn vị bầu cử số 13 đã tiếp xúc với cử tri các xã Tân Lợi, Thanh An, An Khương, Thanh Bình, Tân Khai, Minh Đức.

Trong chương trình hành động, các ứng cử viên chú trọng đến các vấn đề: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, huy động mọi nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế; nâng cao chất lượng đời sống nhân dân; cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thuận lợi, thân thiện. Chăm lo công tác xây dựng đảng; quan tâm đến vấn đề tiền lương, thu nhập, đời sống viên chức, giáo viên. Vệ sinh an toàn thực phẩm, biến đổi khí hậu. Thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa; chế độ bảo hiểm xã hội với người có công, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS); giải quyết việc làm cho lao động nông thôn...

Cử tri Trần Văn Bự, xã Minh Đức phát biểu trong buổi tiếp xúc với ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh ngày 12-5 - Ảnh: Ngân Hà

Trao đổi với ứng cử viên đại biểu Quốc hội và ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh thuộc đơn vị bầu cử số 11, cử tri 3 xã Tân Lợi, Thanh An, An Khương đã gửi gắm 5 lượt ý kiến liên quan đến vấn đề: Đường giao thông nông thôn; chính sách đối với người có công; vệ sinh an toàn thực phẩm đang đe dọa trực tiếp đến tính mạng của người dân; tham nhũng; nạn trộm cắp hoành hành; nhiều sinh viên ra trường không xin được việc làm; chính sách ưu tiên đối với vùng sâu, xa, đồng bào DTTS; nông thôn mới ở các xã khó khăn, đông đồng bào DTTS cần thực hiện linh động; cải cách thủ tục hành chính nhưng vẫn gây trở ngại cho người dân...

Cử tri các xã Thanh Bình, Tân Khai, Minh Đức có 4 lượt ý kiến liên quan đến chính sách bảo hộ; bảo vệ cho ngư dân, nông dân; sớm hoàn thiện Bệnh viện đa khoa huyện Hớn Quản để đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân.

Ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri các xã Tân Lợi, Thanh An, An Khương (Hớn Quản) - Ảnh: N. Hà

Thay mặt các ứng cử viên, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi cảm ơn cử tri đã tin tưởng, gửi gắm tâm tư, nguyện vọng liên quan trực tiếp đến đời sống người dân và tiếp thu các ý kiến phát biểu tại hội nghị. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi hứa sẽ luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ, lắng nghe ý kiến của cử tri; tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri, phản ánh trung thực, kịp thời với Quốc hội, HĐND.

***

Cùng ngày, tại huyện Đồng Phú, 5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV thuộc đơn vị bầu cử số 2 gồm các ông, bà: Tôn Ngọc Hạnh, Bí thư Tỉnh đoàn; Phan Viết Lượng, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Văn phòng Quốc hội; Điểu Huỳnh Sang, Phó ban thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy; Thạch Kim Thành, Phó chủ tịch UBMTTQVN huyện Đồng Phú; Hồ Bá Toàn, Bí thư Huyện đoàn Bù Đốp cùng 5 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 thuộc đơn vị bầu cử số 7 tiếp xúc với cử tri các xã Đồng Tâm, Đồng Tiến, Thuận Lợi, Thuận Phú.

Qua việc trình bày chương trình hành động, các ứng cử viên bày tỏ mong muốn được cống hiến sức lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và địa phương, quan tâm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

Cử tri 4 xã mong muốn những người trúng cử sẽ thực sự đại diện cho tiếng nói và quyền lợi của nhân dân, thực hiện lời hứa với cử tri, giải quyết được bức xúc trong nhân dân. Tại buổi tiếp xúc, cử tri cũng đã phát biểu những vấn đề đang được quan tâm như: Chủ quyền biển đảo; phòng chống tham nhũng, lãng phí; giảm nghèo; các vấn đề liên quan đến đất đai, tình hình tệ nạn xã hội hiện nay.

***

Cùng ngày, tại hội trường xã Thuận Phú, 5 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh thuộc đơn vị bầu cử số 7 và 4 ứng cử viên đại biểu HĐND huyện Đồng Phú thuộc đơn vị bầu cử số 2 tiếp xúc cử tri hai xã Thuận Phú và Thuận Lợi.

Thông qua chương trình hành động, các ứng cử viên đề ra các giải pháp trong xây dựng đảng, chính quyền; thực hiện các nội dung phát triển kinh tế, chính sách an sinh xã hội; đề xuất giải pháp trong xây dựng nông thôn mới, quan tâm lợi ích thiết thực của người dân.

Cử tri Nguyễn Xuân Viền, ấp Bù Xăng, xã Thuận Phú mong muốn khi được dân tin tưởng, tín nhiệm, các đại biểu HĐND quan tâm giải quyết khó khăn, bức xúc của nhân dân, đặc biệt là xây dựng nông thôn mới. 5 ý kiến cử tri còn lại cũng tin tưởng và kỳ vọng rất lớn vào các ứng cử viên, đồng thời bày tỏ mong muốn ứng cử viên khi trúng cử “nói đi đôi với làm”, giải quyết các vấn đề có trọng tâm, trọng điểm để huyện Đồng Phú ngày càng phát triển.

Thay mặt các ứng cử viên, bà Trần Tuyết Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh cho biết tất cả ý kiến của cử tri đã được các ứng cử viên ghi chép cẩn thận; những ứng cử viên được cử tri tin tưởng bỏ phiếu tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND sẽ chuyển tải hết ý kiến tại hội nghị tiếp xúc này. Những ứng cử viên không trúng cử cũng sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của người cán bộ, đảng viên. Bà cũng đề nghị trên cơ sở lắng nghe chương trình hành động của các ứng cử viên, mong cử tri tiếp tục giám sát, theo dõi.

N.Hà - T.Nga - C.Nhung - C.Liên

  • Từ khóa
15658

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu