Thứ 7, 20/04/2024 00:22:06 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 07:30, 03/11/2018 GMT+7

Kinh tế phát triển nhờ sinh ít con

Thứ 7, 03/11/2018 | 07:30:00 359 lượt xem
BP - Gia đình chị Hoàng Thị Sim, dân tộc Nùng, đến lập nghiệp tại thôn 7, xã Bom Bo (Bù Đăng) từ năm 2000. Vợ chồng chị Sim sinh được 2 con gái và thực hiện kế hoạch hóa nhiều năm nay để phát triển kinh tế. Hiện anh chị có 1,6 ha trồng điều, cà phê cho thu nhập ổn định. Chị Sim cho biết: “Thấy kinh tế gia đình ổn định cũng có nhiều người khuyên nên sinh thêm con cho có nếp có tẻ nhưng vợ chồng tôi không nghe theo. Nhờ sinh ít con nên gia đình có điều kiện phát triển kinh tế, chăm sóc, nuôi dạy con. Vợ chồng tôi dự định tích cóp thêm tiền để vài năm nữa xây nhà kiên cố, nuôi con ăn học trưởng thành”.

Cán bộ dân số tuyên truyền kế hoạch hóa gia đình tại nhà chị Hoàng Thị Sim

Hiện nay, nhiều gia đình kinh tế khá có xu hướng sinh thêm con, nhất là ở những gia đình sinh con một bề, làm phá vỡ mô hình gia đình ít con.

P.Dung

  • Từ khóa
839

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu