Thứ 6, 29/03/2024 12:32:58 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 09:24, 20/11/2014 GMT+7

Ấp Thanh Sơn - Khu dân cư văn hóa tiêu biểu

Thứ 5, 20/11/2014 | 09:24:00 2,517 lượt xem
BP - Đầu năm 2012, ấp Thanh Sơn, xã Thanh An (Hớn Quản) có 16 hộ nghèo, chiếm 6,1%, đến cuối năm 2014 chỉ còn 4 hộ nghèo, chiếm 1,46%. Đó là kết quả nỗ lực của tập thể cán bộ và nhân dân ấp Thanh Sơn trong thực hiện cuộc vận động “TDĐKXDĐSVH ở KDC”.

Ấp Thanh Sơn 3 năm liền là khu dân cư văn hóa

Ông Đỗ Đức Dĩnh, Trưởng ban mặt trận ấp Thanh Sơn cho biết: Toàn ấp có 273 hộ, 1.160 người, 99% dân cư sống bằng nghề nông. Xác định nâng cao đời sống kinh tế cho người dân là nhiệm vụ hàng đầu trong thực hiện cuộc vận động nên hàng năm, Ban mặt trận ấp đã vận động nhân dân đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa nghèo bền vững thông qua hỗ trợ vốn sản xuất, công lao động, cây - con giống... Hiện 6 hội, đoàn thể đã xây dựng được các loại quỹ gần 700 triệu đồng. Các mô hình giảm nghèo bền vững được các hội viên thực hiện như nuôi dê, trâu, bò, heo, gà.

Là hộ nghèo, năm 2011, cựu chiến binh Võ Trọng Lượng được vay 5 triệu đồng chăn nuôi dê. Chỉ sau 1 năm, ông Lượng đã vươn lên thoát nghèo. Hiện đàn dê của gia đình phát triển lên 50 con với thu nhập bình quân 200 triệu đồng/năm. Cũng từ nguồn vốn phát triển chăn nuôi 5 triệu đồng của chi hội cựu chiến binh ấp, đến nay hội viên Ngô Xuân Thuyền đã thành hộ khá từ nuôi dê với thu nhập 250 triệu đồng/năm.

Đến nay, ấp Thanh Sơn có 50% hộ khá, giàu; thu nhập bình quân đầu người 25 triệu đồng/năm, không còn nhà tạm, dột nát. Kinh tế ổn định, nhân dân trong ấp đóng góp xây dựng kết cấu hạ tầng. Trong 3 năm, nhân dân đã đóng góp trên 700 triệu đồng sửa đường giao thông, lắp cống, xây đập tràn, kéo điện, sửa nhà văn hóa... Đến nay, 99% hộ dân có điện thắp sáng; an ninh trật tự luôn được đảm bảo; 100% trẻ em đến tuổi được đến trường, tỷ lệ đậu đại học, cao đẳng luôn đứng đầu xã mỗi năm từ 10 đến 16 cháu.

Ấp có nhà văn hóa, sân bóng đá, bóng chuyền, câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh, 5 câu lạc bộ văn nghệ thường xuyên tập luyện và công diễn phục vụ nhân dân. Người dân tự giác giữ gìn vệ sinh chung. 100% hộ dân có nhà vệ sinh, có nguồn nước sạch sử dụng và 60% gia đình có máy lọc nước.

3 năm liền ấp được công nhận văn hóa với trên 95% hộ đạt gia đình văn hóa. Các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hàng năm ấp đều đạt và vượt.

V.T

  • Từ khóa
12116

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu