Thứ 6, 29/03/2024 08:23:53 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 14:09, 17/04/2019 GMT+7

Khơi sức dân làm lợi cho dân

Thứ 4, 17/04/2019 | 14:09:00 313 lượt xem
BP - Lộc Hiệp là một trong 5 xã nông thôn mới (NTM) của huyện Lộc Ninh. Thời gian qua, cùng với cấp ủy, chính quyền, UBMTTQVN xã Lộc Hiệp đã có nhiều cách làm hay, hiệu quả trong vận động nhân dân đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước.

Những  năm qua, UBMTTQVN xã Lộc Hiệp không chỉ giữ vai trò tiên phong trong tuyên truyền, vận động mà còn tích cực triển khai nhiều hoạt động, xây dựng nhiều mô hình hiệu quả, góp phần thực hiện tốt chương trình xây dựng NTM. Trong đó, công tác tuyên truyền được triển khai thường xuyên, sâu rộng đến tất cả khu dân cư, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi thu hút đông nhân dân hưởng ứng. Người dân Lộc Hiệp tự nguyện đóng góp công, tiền, hiến đất xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, trị giá hàng tỷ đồng. 

Nhân dân xã Lộc Hiệp (Lộc Ninh) tích cực đóng góp vật chất, ngày công để làm đường bê tông xi măng      Nhân dân xã Lộc Hiệp (Lộc Ninh) tích cực đóng góp vật chất, ngày công để làm đường bê tông xi măng

Tuyến đường bê tông liên tổ 63 và 66, ấp Hiệp Thành Tân, xã Lộc Hiệp dài 990m, ngang 3,5m, dày 18cm với tổng kinh phí 135 triệu đồng hoàn thành trong niềm hân hoan, phấn khởi của nhân dân trong ấp. Ông Nguyễn Tấn Sĩ, Ban công tác Mặt trận ấp Hiệp Thành Tân cho biết: Thời gian đầu, Ban giám sát cộng đồng gặp rất nhiều khó khăn để tuyên truyền, vận động nhân dân về nội dung, mục tiêu chương trình xây dựng NTM, trong đó có tiêu chí về cơ sở hạ tầng nông thôn. Sau buổi họp dân, 2 tổ đã phân công các thành viên trong ban đến từng hộ vận động đóng góp theo số tiền thống nhất là 3,7 triệu đồng/hộ. Sau 20 ngày thi công liên tục, tuyến đường bê tông xi măng đã hoàn thành.

Với phương châm “Mỗi người dân là một chủ thể, mỗi gia đình đi đầu trong tham gia xây dựng NTM”, Ban công tác Mặt trận ấp Hiệp Hoàn A, xã Lộc Hiệp đã tích cực vận động nhân dân và các đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong việc kiên cố hóa đường bê tông, vận động các gia đình tu sửa nhà ở, chuồng trại, nhà vệ sinh, thu gom rác thải đúng nơi quy định. Nhân dân đã tự nguyện hiến đất, cây trồng gần 2 ha để làm đường. Đến nay, toàn ấp hoàn thành 5km đường bê tông hóa; 25km đường điện trung thế, hạ thế, 100% hộ dân trong ấp được sử dụng điện lưới quốc gia. Năm 2017, xã Lộc Hiệp được công nhận đạt chuẩn NTM. Ông Lương Đức Quỳnh, Ban công tác Mặt trận ấp Hiệp Hoàn A, chia sẻ: Nơi nào có cấp ủy, chính quyền và tổ chức đoàn thể tích cực, quan tâm, cán bộ, đảng viên tâm huyết và gương mẫu thực hiện thì nơi đó phong trào xây dựng NTM đạt kết quả cao. Ban vận động ấp luôn coi trọng tuyên truyền, vận động, huy động sức dân là trách nhiệm của mỗi người dân vì lợi ích chung của cộng đồng.

Trong 5 năm qua, UBMTTQVN xã đã phát huy vai trò vận động nhân dân trên địa bàn đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi xã hội gắn kết xây dựng NTM. Kết quả, nhân dân Lộc Hiệp đã đóng góp trên 5,3 tỷ đồng để hoàn thành hơn 52km đường bê tông xi măng; tu sửa, vệ sinh, phát quang trên 3,3km đường liên ấp với tổng trị giá trên 1,7 tỷ đồng. Các hội, đoàn thể xã còn thực hiện nhiều công trình ý nghĩa như: Đoạn đường sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn; con đường tự quản, đoạn đường không có rác, đường hoa... Đến nay, xã có thu nhập bình quân trên 33 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 3,5%; hằng năm có 98% trở lên gia đình đạt văn hóa, 70% khu dân cư văn hóa.

Ông Nguyễn Cao Thanh Sang, Chủ tịch UBMTTQVN xã Lộc Hiệp khẳng định: Trong 5 năm xây dựng NTM, nhân dân xã Lộc Hiệp đã đóng góp hàng tỷ đồng, nhiều hộ tự nguyện hiến đất và ngày công lao động để xây dựng kết cấu hạ tầng, làm đường... Diện mạo nông thôn đang từng ngày khởi sắc, đời sống người dân phát triển ổn định nhờ thành quả từ xây dựng NTM. Những kết quả mà Lộc Hiệp đạt được sẽ là tiền đề vững chắc để tiếp tục phát triển trên các mặt kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, góp phần nâng cao đời sống người dân.

Duy Khôi

  • Từ khóa
54534

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu